Nhận điện thoại báo “có kết quả xét nghiệm virus corona”, sinh viên bị lừa hơn 300 triệu

HHT - Những kẻ lừa đảo trên mạng lại nghĩ ra một trò mới để trục lợi tâm lý hoang mang của người dân xung quanh virus corona.

Sự giả dối liên quan đến virus corona không chỉ dừng lại ở những thông tin sai lệch nữa. Số vụ lừa đảo “ăn theo” đại dịch đang ngày càng tăng ở nhiều nước, và phía cảnh sát Úc vừa ra cảnh báo rằng mọi người đều cần thận trọng hơn.

Trong số nhiều vụ việc được báo cáo, thì có một sinh viên người Trung Quốc ở thành phố Perth (phía Tây nước Úc) đã mất rất nhiều tiền. Bạn ấy nhận được cuộc điện thoại, người gọi nói rằng họ ở Trung tâm Y tế Thượng Hải, và đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của bạn ấy.

Nhận điện thoại báo “có kết quả xét nghiệm virus corona”, sinh viên bị lừa hơn 300 triệu ảnh 1

Một người gọi điện đến cho bạn sinh viên để nói rằng "đã có kết quả xét nghiệm virus corona".

Bạn sinh viên này nói rằng mình đang không ở Thượng Hải và cũng chưa bao giờ xét nghiệm, thì người gọi bỗng trở mặt, bảo vậy thì mời bạn nói chuyện với… cảnh sát! Sau đó, một người khác lại trò chuyện với bạn ấy và nói rằng họ ở Sở cảnh sát Thượng Hải, và ngoài việc xét nghiệm COVID-19 thì bạn ấy còn đang đối mặt với án phạt do phạm tội!

Nhận điện thoại báo “có kết quả xét nghiệm virus corona”, sinh viên bị lừa hơn 300 triệu ảnh 2

Lấy đủ các lý do, nhưng những kẻ lừa đảo có chung một yêu cầu: Chuyển tiền!

Sinh viên này được yêu cầu chuyển tiền cùng ảnh chụp hộ chiếu để xác nhận rằng đúng là bạn ấy đang không ở Thượng Hải và không phạm tội. Bạn ấy làm theo và đã chuyển số tiền 13.800 đôla (hơn 320 triệu đồng).

Nhận điện thoại báo “có kết quả xét nghiệm virus corona”, sinh viên bị lừa hơn 300 triệu ảnh 3

Cảnh sát liên tục đề nghị người dân thận trọng trước các yêu cầu chuyển tiền.

Phía cảnh sát Úc nói rằng, họ đã nhận được hơn 2.000 tin báo lừa đảo có liên quan đến virus corona, và tổng số tiền mà các nạn nhân đã chuyển cho những kẻ lừa đảo là hơn 700.000 đôla. Cảnh sát đề nghị người dân không dễ dàng tin theo những lời đề nghị chuyển tiền trên mạng và kể cả mua hàng online cũng phải chọn những công ty bán hàng uy tín, có địa chỉ offline rõ ràng.

Nhận điện thoại báo “có kết quả xét nghiệm virus corona”, sinh viên bị lừa hơn 300 triệu ảnh 4 
Theo (Theo ABC AU)
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.