Mạng xã hội dậy sóng khi một cậu bé 9 tuổi bị nhà sản xuất game Fortnite cấm chơi 4 năm

HHT - Bị bố mẹ cấm chơi điện tử là chuyện dễ hiểu, nhưng bị chính nhà sản xuất trò chơi ra lệnh cấm thì đúng là hiếm có!

Fortnite là một trong những trò chơi điện tử nổi tiếng nhất, và xung quanh nó cũng có lắm ồn ào. Vụ ì xèo hiện tại chính là việc một cậu bé bị cấm chơi 4 năm, mà lệnh cấm đó được đưa ra bởi chính Epic Games - công ty phát triển Fortnite!

Thực tế, Fortnite thu hút người chơi thuộc mọi lứa tuổi, nên Epic đã đưa ra nguyên tắc là người dưới 13 tuổi không được tham gia những cuộc thi thố hoặc những game mode có giải thưởng. Ngoài ra, người chơi dưới 13 tuổi phải được bố mẹ cho phép thì mới được tham gia vào một số cuộc thi dù không có giải thưởng. Thế nên mới có vụ việc đang “nóng” này.

Mạng xã hội dậy sóng khi một cậu bé 9 tuổi bị nhà sản xuất game Fortnite cấm chơi 4 năm ảnh 1

Fortnite là trò chơi rất nổi tiếng.

Zenon, một cậu bé 9 tuổi người Brazil, đã bị cấm chơi theo kiểu thi đấu trong 1.460 ngày. Tức là 4 năm, và cũng tức là cho đến khi cậu đủ 13 tuổi.

Zenon nhận lệnh cấm do đã chơi vài lần ở chế độ Arena - một chế độ thi đấu không có giải thưởng bằng tiền. Nhưng Epic tỏ ra rất nghiêm khắc trong vụ này. Zenon nhận lệnh cấm qua video truyền trực tiếp và cậu bé đã òa khóc, còn bố cậu bé thì ngồi bên cạnh an ủi con.

Mạng xã hội dậy sóng khi một cậu bé 9 tuổi bị nhà sản xuất game Fortnite cấm chơi 4 năm ảnh 2

Zenon còn nhỏ nhưng đã chơi ở chế độ có tính đua tranh cao, và chơi rất giỏi.

Sau lệnh cấm đầy kịch tính, hashtag #FreeZenon (Trả tự do cho Zenon) trở thành hot trend trên Twitter, với hơn 100.000 người đã tham gia tweet, bao gồm cả một số cái tên sừng sỏ trong cộng đồng game. Họ cho rằng, thật đáng buồn khi thấy những giấc mơ của một cậu bé tài năng lại bị phá tan tành như vậy.

Tuy nhiên, Epic có vẻ không hề dao động. Nói cho cùng, các nguyên tắc được đặt ra là có lý do cả. Zenon cũng chỉ bị cấm tham gia thi đấu, còn ở các mode thông thường, không phải trả tiền và cũng không có giải thưởng, thì cậu bé vẫn được chơi.

Mạng xã hội dậy sóng khi một cậu bé 9 tuổi bị nhà sản xuất game Fortnite cấm chơi 4 năm ảnh 3

Nhiều game thủ có tên tuổi cũng cho rằng lệnh cấm này của Epic là quá mạnh tay.

Dù sao, tương lai của Zenon cũng vẫn tươi sáng. Bởi cậu bé đã thi thố ở “trình” cao khi mới có 9 tuổi và giờ thì rất nhiều người theo dõi mạng xã hội của… bố cậu bé, chủ yếu là để biết thêm về Zenon. Ai cũng tin rằng, sau khi lệnh cấm dài hạn này kết thúc, Zenon sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Lùi một bước để tiến ba bước ấy mà!

Mạng xã hội dậy sóng khi một cậu bé 9 tuổi bị nhà sản xuất game Fortnite cấm chơi 4 năm ảnh 4
Theo (Theo Kotaku)
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

HHT - Nếu thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ có thể nhận ra rằng đã một thời gian khá dài, các cầu thủ mặc áo đấu không in tên. Ngay trong trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, áo đấu của ĐT Việt Nam cũng không có tên cầu thủ. Tại sao lại như vậy?
Tại sao cầu thủ ĐT Indonesia khiến Hoàng Đức ngã trong vòng cấm địa lại không bị phạt?

Tại sao cầu thủ ĐT Indonesia khiến Hoàng Đức ngã trong vòng cấm địa lại không bị phạt?

HHT - Trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 châu Á, có một thời điểm Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam đã đi bóng vào khu vực cấm địa của ĐT Indonesia. Một cầu thủ Indonesia đã tranh bóng khiến Hoàng Đức bị ngã. Nhiều khán giả cho rằng trọng tài cần thổi phạt đền cho ĐT Việt Nam trong tình huống này. Vậy quyết định của trọng tài là sai hay đúng?