Nếu bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản không được công nhận, thứ tự bảng E sẽ thay đổi thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhật Bản thắng Tây Ban Nha trong một trận đấu rất căng thẳng, cuối cùng dẫn đến việc Đức thắng Costa Rica nhưng vẫn không qua được vòng bảng ở World Cup 2022. Trong trận thắng của đội tuyển Nhật Bản, bàn thắng thứ hai vẫn đang khiến những người theo dõi bóng đá không ngừng tranh luận. Nếu bàn thắng này của Nhật không được công nhận, tình hình sẽ trở nên khác biệt đến mức nào?

Bàn thắng thứ hai của đội tuyển Nhật Bản vào lưới Tây Ban Nha có lẽ sẽ chẳng gây tranh cãi nhiều đến thế nếu nó không phải là bàn thắng có tính quyết định cục diện bảng E. Đối với đội tuyển Đức, đây là bàn thắng “oan nghiệt”, dù nó được ghi vào lưới Tây Ban Nha. Còn đối với đội tuyển Nhật Bản, đây là bàn thắng khiến các cổ động viên Nhật ca ngợi rằng họ đang có “kỳ World Cup tuyệt vời nhất”.

Đó là vì với tỷ số 2-1 của trận Nhật Bản - Tây Ban Nha, thì ở bảng E, Đức và Tây Ban Nha bằng điểm nhau nhưng Đức bị xếp dưới do có hiệu số bàn thắng thua (số bàn thắng ghi được trừ đi số bàn thua) thấp hơn. Việc Tây Ban Nha có hiệu số này tốt hơn Đức là do họ đã thắng Costa Rica đến 7-0 trong trận đầu tiên. Thế là Nhật và Tây Ban Nha đi tiếp, còn Đức ra về.

Nếu bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản không được công nhận, thứ tự bảng E sẽ thay đổi thế nào? ảnh 1

Các cầu thủ Nhật Bản đã ăn mừng. Ảnh: Jose Breton/ NurPhoto/ REX/ Shutterstock.

Vậy nếu bàn thắng thứ hai của Nhật Bản không được công nhận - chẳng hạn vì lý do bóng đã bị coi là qua hết đường biên ngang và trở thành bóng ngoài cuộc - thì kết cục bảng E sẽ thế nào?

Trong trường hợp đó, cứ cho là Nhật Bản và Tây Ban Nha hòa nhau với tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến cuối trận, và Đức vẫn thắng Costa Rica với tỷ số 4-2, thì Tây Ban Nha và Đức sẽ đi tiếp vào vòng 1/8 còn Nhật ra về, vì Đức và Nhật đều được 4 điểm, nhưng Đức lại có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn Nhật. Tóm lại là, bàn thắng gây tranh cãi của Nhật đã làm thay đổi số phận của cả Nhật và Đức.

Nếu bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản không được công nhận, thứ tự bảng E sẽ thay đổi thế nào? ảnh 2

Đức không qua được vòng bảng. Ảnh: Sky.

Bóng đá là như thế: Nếu thế này thì thế kia, trừ phi một đội cũng cần cái này và nếu cái kia xảy ra, hay nếu trong trường hợp thế kia nữa thì hãy tính đến cả số thẻ vàng… Thật là một bài toán khó.

Nhưng sự khó đoán định đó có lẽ cũng là một phần sức hút của bóng đá mà.

Nếu bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản không được công nhận, thứ tự bảng E sẽ thay đổi thế nào? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.