Bằng chứng rõ ràng xác định bàn thắng thứ hai của đội tuyển Nhật Bản có hợp lệ hay không

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đội tuyển Nhật Bản lại làm nên kỳ tích khi thắng Tây Ban Nha 2-1 và giành ngôi đầu bảng. Bàn thắng thứ hai của họ đúng là bàn thắng “oan nghiệt” với đội tuyển Đức, bởi chính vì bàn thắng đó mà Đức phải xách va-li về nước. Nhưng đây là một bàn thắng rất gây tranh cãi - vậy bằng chứng dựng lại đã cho biết điều gì?

Thật không ai ngờ được là ở Bảng Tử thần, Nhật Bản lại là đội đứng đầu. Họ đã chiến đấu rất quả cảm và thể hiện xuất sắc, vượt qua mọi kỳ vọng và bước vào vòng 1/8 một cách xứng đáng.

Nhưng trận đấu với Tây Ban Nha đã diễn ra không hề dễ dàng. Tây Ban Nha dẫn trước từ sớm do công của Morata. Thế rồi chỉ trong vòng vài phút của hiệp 2, Nhật đã ghi hẳn 2 bàn để giành 3 điểm.

Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai của đội tuyển Nhật Bản lại đang gây rất nhiều tranh cãi và gần như tất cả khán giả đều đặt câu hỏi rằng liệu trái bóng đã ra ngoài sân từ trước khi có bàn thắng đó hay chưa.

Bằng chứng rõ ràng xác định bàn thắng thứ hai của đội tuyển Nhật Bản có hợp lệ hay không ảnh 1

Bóng đã đi hết đường biên ngang hay chưa? Ảnh: Sky Sports.

Nếu nhìn trên truyền hình thì phần lớn khán giả nghĩ rằng bóng đã đi hết đường biên ngang, nhưng cầu thủ Nhật Bản hất bóng vào sân trở lại, rồi dẫn đến bàn thắng. Khi ấy, ai cũng chắc chắn rằng VAR sẽ vào cuộc và hủy bàn thắng ngay. Nhưng hóa ra bàn thắng lại được công nhận và Nhật nâng tỷ số lên 2-1.

Tất nhiên là tranh cãi nổ ra, và hình ảnh từ nhiều góc độ vẫn không giúp có được sự phân định rõ ràng.

Nhưng kênh beIN Sports mới tạo một video dựng lại tình huống đó để gạt đi mọi thuyết âm mưu và chứng minh rằng bàn thắng của đội Nhật là hợp lệ.

Đây là video: (Nguồn: beIN Sports).

Qua hình ảnh dựng lại của beIN Sports, có thể thấy trái bóng chưa hoàn toàn đi qua đường biên ngang. Mặc dù chỉ còn một phần rất nhỏ của nó “dính” vào đường biên ngang, nhưng như thế thì bàn thắng vẫn được công nhận là đúng.

Thế mới thấy, đôi khi, chỉ một sự khác biệt cực kỳ nhỏ thôi cũng có thể tạo nên một kết quả khác hẳn. Nếu cầu thủ Nhật Bản chỉ cần chậm chân hơn một phần nhỏ của giây nữa thôi thì cục diện bảng đấu đã khác rồi.

Bằng chứng rõ ràng xác định bàn thắng thứ hai của đội tuyển Nhật Bản có hợp lệ hay không ảnh 5
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?