Mỗi người hãy học thật giỏi một thứ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dương Uyển Nhi sinh năm 2002, quê Bắc Giang. Với học lực ở mức vừa phải, Uyển Nhi đã từng băn khoăn trên con đường lựa chọn thi Đại học hay quyết theo nghề nghiệp yêu thích. Sự kì vọng của gia đình và thầy cô cũng vô tình trở thành áp lực cho cô gái trẻ. Uyển Nhi tin rằng Đại học là con đường tốt nhưng không phải duy nhất và trong cuộc sống mỗi người chỉ nên giỏi 1 thứ, kiếm được tiền chính đáng từ chính nó và giúp ích cho đời.
Mỗi người hãy học thật giỏi một thứ ảnh 1

Từ năm học cấp 2, niềm yêu thích vẽ, tập tành makeup và làm cho bản thân xinh đẹp mỗi ngày luôn trở thành sự hứng khởi của Uyển Nhi. “Chỉ đến khi có một chị gái nhờ mình makeup kỷ yếu vì thích những layout hàng ngày đăng trên mạng xã hội. Từ đó mọi người truyền tai nhau và thế là mình đã có những show make đầu tiên trên con đường sự nghiệp. Niềm đam mê cũng dần hình thành kể từ thời điểm ấy nên mình đã quyết tâm tìm hiểu sâu hơn về Makeup qua Youtube,… để xác định sau này sẽ trở thành 1 người trang điểm nghệ thuật chuyên nghiệp" - Uyển Nhi chia sẻ.

Mỗi người hãy học thật giỏi một thứ ảnh 2

Thời điểm cuối năm lớp 12, là lúc học sinh chuẩn bị cho việc làm hồ sơ đăng kí vào Đại học. “Thầy cô và gia đình mong muốn mình thi vào trường này trường kia, đi học như các bạn và có 1 cuộc sống "ổn định". Mình từng phân vân giữa 1 bên là đam mê còn 1 bên là sự kì vọng từ gia đình. Mình cũng thấy thi Đại học là tốt bởi sẽ cho mình thêm cơ hội để học hỏi nhiều kiến thức. Nhưng cuối cùng mình vẫn lựa chọn 1 mình xuống Hà Nội thực hiện ước mơ” – Nhi chia sẻ.

Mỗi người hãy học thật giỏi một thứ ảnh 3

Đặt chân xuống Hà Nội, bản thân Uyển Nhi không nhận được sự ủng hộ nào từ gia đình khiến cuộc sống tự bươn trải của cô gái 18 tuổi thêm khó khăn và xen phần tủi thân. “Khi đó không ai tin là mình có thể thành công trên con đường mình cương quyết chọn. Thời điểm ấy, để nhận được jop makeup ở Hà Nội đối với một người mới là vô cùng vất vả. Khoảng thời gian đầu mình bị mất ngủ nhiều, nhưng cũng khá may mắn khi có vài người bạn luôn giúp đỡ nên chưa bao giờ mình nghĩ đến việc từ bỏ nghề makeup cả” – Nhi tâm sự.

Mỗi người hãy học thật giỏi một thứ ảnh 4

Đến nay đã là 5 năm kể từ ngày Uyển Nhi nhận show makeup đầu tiên. Tay nghề của cô đều là do kinh nghiệm khi đi làm mà đúc kết thành. Tính chất công việc đòi hỏi luôn có sự đổi mới và tiến bộ nên tính cạnh tranh cao khiến Uyển Nhi không ít lần căng thẳng. Tuy vậy, cô gái trẻ luôn tự hào những thành quả mà mình đã có được vì sớm xây dựng nên tính tự lập. “Khi làm chủ được cuộc sống sẽ tạo nên sự thoải mái, mình có thể tự làm bất cứ việc gì, có thể ăn uống, mua sắm những thứ mình thích và đi đến nhiều nơi hơn. Đó chỉ là 1 phần, quan trọng là bản thân đạt được ước mơ và chứng minh cho mọi người thấy: Chỉ cần bạn đủ đam mê, có quyết tâm và thực lực thì không gì có thể ngăn cản bạn. Yêu cái đẹp, muốn bản thân và mọi người trở nên xinh đẹp hơn không có gì là sai cả” – Uyển Nhi bộc bạch.

Mỗi người hãy học thật giỏi một thứ ảnh 5

Uyển Nhi tin rằng mọi ước mơ đều được xây đắp nên từ sự chân thành mong muốn gây dựng những điều đẹp đẽ cho xã hội. Sắp tới Nhi có kế hoạch sang Trung Quốc để học nâng cao tay nghề và phát triển hơn nữa ước mơ trở thành một nhà trang điểm nghệ thuật chuyên nghiệp.

Mỗi người hãy học thật giỏi một thứ ảnh 6
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.