Nhìn lại thành công của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lễ Bế mạc Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 cùng chung kết Cuộc thi Thủ lĩnh Sinh viên vừa diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đêm Bế mạc cũng đã khép lại hành trình hoạt động sôi nổi, nhiệt huyết của Ban Phong trào Sinh viên 5 tốt cùng các bạn sinh viên Hà Nội.
Nhìn lại thành công của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ảnh 1

“Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam khi đây là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi sinh viên trong quá trình rèn luyện mình ở năm tiêu chí: "Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt". Phong trào “Sinh viên 5 tốt” luôn được Hội Sinh viên các cấp xác định là phong trào nòng cốt, tập trung triển khai xuyên suốt, trở thành mục tiêu phấn đấu và rèn luyện của sinh viên.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Hội Sinh viên Việt Nam phát động từ năm 2009 đến nay với mục tiêu tạo môi trường để các bạn trẻ học tập, rèn luyện, hướng tới xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện trong thời kỳ mới.

Nhìn lại thành công của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ảnh 2

Thời gian các mốc sự kiện của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt.

Hưởng ứng tinh thần ấy, Tuần lễ Sinh viên 5 tốt được tổ chức dành cho các bạn sinh viên với một chuỗi các sự kiện ý nghĩa, bổ ích giúp trau dồi, rèn luyện, tích lũy những trải nghiệm mới mẻ cho bản thân. Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần thứ 2 năm 2023: CHINH PHỤC bao gồm chuỗi các cuộc thi và chương trình như: Cuộc thi “Thủ lĩnh Sinh viên”, Cuộc thi “EYES 2030”, Cuộc thi “Theo bước chân Người”, Chương trình tình nguyện “Gieo mầm yêu thương” và Hội thao “Đường đến đỉnh vinh quang” với những thử thách hấp dẫn.

Sự kiện diễn dẫu diễn ra dưới những cơn mưa của mùa thu Hà Nội nhưng vẫn nhận được sự đón nhận của đông đảo các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Các bạn sinh viên háo hức chờ đợi sự kiện diễn ra, cũng cùng lúc đó, các bạn sinh viên cũng được tham gia vào các hoạt động từ bàn truyền thông của các Nhà tài trợ sự kiện.

Nhìn lại thành công của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ảnh 3

Các bạn sinh viên háo hức chờ đợi buổi Bế mạc Tuần lễ.

Trong buổi Bế mạc Tuần lễ, Ban Tổ chức được tiếp đón nhiều đại biểu khách quý từ phía Hội Sinh viên Thành phố, đại diện Trường, đại diện Đoàn Trường và từ Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nhìn lại thành công của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ảnh 4

Buổi lễ Bế mạc cũng đã chứng kiến hành trình tìm ra người đứng đầu của cuộc thi Thủ lĩnh Sinh viên 2023. Đêm chung kết Thủ lĩnh Sinh viên NEU 2023 có sự hiện diện của các giám khảo khách mời là những tên tuổi nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ, cụ thể: Nhà báo Trương Anh Ngọc - Thông tấn xã Việt Nam, Founder & CEO Trần Phượng - Công ty cổ phần truyền thông Cova, Thạc sĩ Trần Việt An - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Anh Đào Việt Bách - Trưởng phòng Tuyển dụng và thu hút nhân tài tại FPT Software, Anh Đặng Văn Thành Huy - Founder Công ty Cổ phần Doncorp.

Nhìn lại thành công của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ảnh 5

Đêm chung kết Thủ lĩnh Sinh viên NEU 2023 có sự hiện diện của các giám khảo khách mời là những tên tuổi nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ.

Cuộc thi diễn ra gay cấn với 3 chặng thi đấu bao gồm: Chặng 1 - Tranh biện “Quan điểm Thủ lĩnh”, Chặng 2 - Diễn xuất “Tôi là ai?” và Chặng 3 - Thi ứng xử “Tôi là Thủ lĩnh sinh viên NEU”. Top 10 thí sinh được chia thành các cặp gồm hai người và tranh biện theo các chủ đề của 5 tiêu chí Sinh viên 5 tốt bao gồm: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt.

Nhìn lại thành công của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ảnh 6

Cuộc thi diễn ra gay cấn với 3 chặng thi đấu.

TOP 5 thí sinh tiếp theo bước vào vòng thi số hai - thi diễn xuất. Tại vòng thi này, các bạn thí sinh được thể hiện khả năng ứng biến, sự tinh tế, nhạy biến xử lý các tình huống xoay quanh các hoạt động trường, lớp, cuộc sống thường ngày. Mỗi phần thể hiện của các thí sinh đều cho thấy các bạn mang những nét cá tính rất riêng, rất độc đáo, thể hiện được chính kiến của mình.

Nhìn lại thành công của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ảnh 7

Sau đó TOP 3 bước tới chặng thi cuối cùng, chặng thi ứng xử. Tại chặng này, ba thí sinh xuất sắc nhất lần lượt trả lời câu hỏi đến từ BGK cuộc thi để thể hiện bản thân là người xứng đáng nhất với ngôi vị Quán quân. Trải qua 3 chặng thi đấu, với sự mạnh mẽ trong vòng tranh biện, sự khéo léo vòng diễn xuất và sự tự tin vòng ứng xử, sinh viên Nguyễn Hoài Linh đã vượt qua rất nhiều ứng viên tiềm năng khác để lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Nhìn lại thành công của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ảnh 8

Sinh viên Nguyễn Hoài Linh đã vượt qua rất nhiều ứng viên tiềm năng khác để lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Bên cạnh đó, các bạn thí sinh nằm trong TOP 3 của cuộc thi “Theo Bước chân Người” nằm trong khuôn khổ tiêu chí Đạo đức tốt cũng được vinh danh. Vị trí Quán quân xuất sắc thuộc về Nguyễn Thị Vân Anh với bài tham luận sau chuyến đi thực tế tại Lăng Bác. Hai vị trí Á quân và Quý quân lần lượt thuộc về Thiều Thủy Ngân và Võ Thị Quỳnh Anh.

Nhìn lại thành công của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ảnh 9

TOP 3 của cuộc thi “Theo Bước chân Người” nằm trong khuôn khổ tiêu chí Đạo đức tốt cũng được vinh danh.

Nhìn lại thành công của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ảnh 10

Ban Tổ chức Tuần lễ Sinh viên 5 tốt - Ban Phong trào Sinh viên 5 tốt trân trọng gửi lời cảm ơn tới các Quý vị đại biểu, các vị Ban giám khảo, đại diện các đơn vị, các Nhà tài trợ, Bảo trợ truyền thông, các đơn vị tổ đội cùng đồng hành hợp tác đã góp phần để có thể tạo nên được một Tuần lễ thành công rực rỡ.

Ảnh: Fanpage NEU

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.