Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 tại hai địa phương Bắc Ninh và Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 tại tỉnh Kiên Giang có chủ đề “Thanh niên Kiên Giang xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng tổ chức khởi động Tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên Bắc Ninh xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Bắc Ninh thành lập 6 đội hình tình nguyện trong Tháng Thanh niên

Ngày 29/2, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức khởi động Tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên Bắc Ninh xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Đức Sâm cho biết, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành môi trường thực tiễn sinh động cho tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo trong tham gia góp phần hoàn thiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị. Tháng thanh niên là dịp để toàn xã hội, các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm hơn tới công tác giáo dục, bồi dưỡng chăm lo cho thế hệ trẻ.

Tháng Thanh niên năm nay, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chọn chủ đề “Thanh niên Bắc Ninh xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” với 10 chỉ tiêu trọng tâm và 3 nhóm giải pháp toàn diện, nhằm thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, chăm lo cuộc sống người dân tốt đẹp.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 tại hai địa phương Bắc Ninh và Kiên Giang ảnh 1

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao tặng công trình thanh niên.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống của Đảng, của dân tộc, các ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của Đoàn.

Các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn nội dung hoạt động tình nguyện thiết thực, hình thức triển khai khoa học, thực chất sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Các công trình phần việc cần có tính bền vững, chuẩn bị lực lượng, nguồn lực tham gia hoạt động chu đáo, thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương 3 liên kết nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

“Trong phương thức triển khai hoạt động Tháng Thanh niên, tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn hết sức quan tâm tới việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, tổ chức tập hợp thanh niên, trong phân bổ nguồn lực, điều phối các lực lượng thanh niên”, anh Sâm nhấn mạnh.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã thành lập 6 đội hình tình nguyện, bao gồm: Đội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, Đội hỗ trợ chuyển đổi số và cải cách hành chính, Đội đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và giải quyết việc làm, Đội đồng hành với thanh niên trong học tập, Đội tình nguyện vì an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông vả Đội tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 tại hai địa phương Bắc Ninh và Kiên Giang ảnh 2

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khánh thành công trình hàng cây thanh niên.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát động cuộc thi sáng tạo nội dung tuyên truyền bộ quy tắc “Văn hoá giao thông” của người Bắc Ninh, trao 10 suất học bổng tặng 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh trao học bổng “Vững tương lai” cho 8 học sinh, sinh viên tiêu biểu, với mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng, đồng thời khánh thành công trình hàng cây thanh niên.

Sau lễ ra quân, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh có nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên. Cụ thể, tuổi trẻ Bắc Ninh trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, cắt băng khánh thành công trình thanh niên “Hệ thống lọc nước uống trực tiếp”; tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính; chung tay làm sạch ruộng đồng, xây dựng nông thôn mới.

Kiên Giang: Huy động nguồn lực trên 2 tỷ đồng cho tháng Thanh niên năm 2024

Ngày 29/2, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (huyện Tân Hiệp), Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức Lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên Kiên Giang xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Đến dự có đồng chí Phan Đình Nhân - Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2024; Đ/c Đinh Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Tỉnh đoàn; các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc cùng trên 400 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Tân Hiệp.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 tại hai địa phương Bắc Ninh và Kiên Giang ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Lưu Trung – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2024.

Phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, đồng chí Phan Đình Nhân cho biết: Tháng Thanh niên năm 2024, Trung ương Đoàn chọn chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” nhằm thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm tự mình nhận lãnh những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự hy sinh về thời gian, vật chất công sức của đoàn viên thanh niên, nhằm tạo ra những giá trị mới đóng góp tích cực cụ thể cho cộng đồng và xã hội. Với sức trẻ và sự năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, thanh niên tỉnh nhà sẽ là lực lượng xung kích, tích cực trong việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Từ các hoạt động của Tháng Thanh niên sẽ phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 tại hai địa phương Bắc Ninh và Kiên Giang ảnh 4

Tại lễ khởi động, Tỉnh đoàn đã vận động các nguồn lực và tổ chức trao bảng tượng trưng các công trình, phần việc sẽ triển khai thực hiện trong Tháng Thanh niên cho các đơn vị với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng gồm: Trao tặng 2 căn Nhà Nhân ái trị giá 100 triệu đồng, 50 bộ năng lượng Mặt Trời xây dựng Công trình Thắp sáng đường biên trị giá 100 triệu đồng cho Huyện đoàn Giang Thành; Tặng cho Huyện đoàn Tân Hiệp 110 suất quà trị giá 55 triệu đồng, 01 Công trình Thể dục ngoài trời trị giá 30 triệu đồng, 1 căn Nhà Nhân ái trị giá 50 triệu đồng; Tặng 30 bộ năng lượng mặt trời xây dựng Công trình Thắp sáng đường quê cho Huyện đoàn Gò Quao trị giá 80 triệu đồng; Tặng Huyện đoàn Vĩnh Thuận và Châu Thành mỗi đơn vị 1.000 cây xanh; Tặng Huyện đoàn An Biên và U Minh Thượng mỗi đơn vị 500 cây xanh; Tặng Huyện đoàn Giồng Riềng 500 cây bông trang; Tặng Thành đoàn Phú Quốc 10 xe đẹp trị giá 10 triệu đồng và tặng Huyện đoàn Vĩnh Thuận 100 bao xi măng trị giá 10 triệu đồng.

Ngoài ra, tại chương trình, Trường Đại học Văn Hiến (TP.HCM) trao tặng Tỉnh đoàn Công trình Thanh niên trị giá 30 triệu đồng; tặng Huyện đoàn Gò Quao 40 suất quà và tiền tổng giá trị là 30 triệu đồng.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của đoàn viên, thanh niên và người dân, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng cho các Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các huyện, thành phố mỗi đơn vị 1.200 hộp Berrocca Performance Orange có công dụng bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe, với tổng giá trị trên 1,6 tỉ đồng.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 tại hai địa phương Bắc Ninh và Kiên Giang ảnh 5

Sau Lễ khởi động, đã diễn ra các hoạt động như: Trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương; Thăm, tặng quà cho người dân, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức “Ngày hội đọc sách” gắn với tổ chức sân chơi cho thiếu nhi tại Trường THCS Thi trấn Tân Hiệp; tổ chức bàn giao công trình Thắp sáng đường quê tại xã Tân Hiệp B; tổ chức Gian hàng Tư vấn giới thiệu việc làm; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa; diễu hành tuyền truyền mục đích, ý nghĩa Tháng Thanh niên và Lễ phát động Hưởng ứng Chặng 15 - Những bước chân vì cộng đồng năm 2024.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 tại hai địa phương Bắc Ninh và Kiên Giang ảnh 9
Theo TPO, Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.