Không khí lạnh về khiến miền Bắc giảm gần 10 độ C, Hà Nội vừa mưa vừa rét

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tình trạng thời tiết nồm ẩm ở miền Bắc nước ta sắp kết thúc khi một đợt không khí lạnh tràn về. Ngay sau ngày đầu tuần, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc, bao gồm Thủ đô Hà Nội, sẽ vừa mưa vừa rét. Nhiệt độ ở Hà Nội sẽ xuống đến mức bao nhiêu độ C và khi nào có mưa?

Ngày thứ Hai, 18/3, gần như cả miền Bắc vẫn chịu tình trạng thời tiết nồm ẩm, nhiệt độ tương đối cao gây cảm giác bí bức. Đợt nồm ẩm này đã kéo khá dài, nhưng sẽ kết thúc vào ngày thứ Ba, 19/3.

Một đợt không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển dần xuống phía Nam, sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ nước ta từ sáng sớm ngày 19/3, sau đó mở rộng ảnh hưởng ra toàn miền. Hầu hết các tỉnh thành miền Bắc có gió Đông Bắc cấp 2 - 3 (5 - 19 km/h, thay đổi trong ngày).

Không khí lạnh về khiến miền Bắc giảm gần 10 độ C, Hà Nội vừa mưa vừa rét ảnh 1

Nhiệt độ Hà Nội từ sáng sớm đến tối khuya ngày thứ Ba, 19/3. Ảnh: Cơ quan khí tượng Vương quốc Anh.

Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ giảm mạnh gần 10oC. Chiều thứ Hai, nhiệt độ Hà Nội là khoảng 30oC (nhiệt độ thực ngoài trời), nhưng cùng giờ vào chiều thứ Ba thì xuống mức 21oC. Đáng chú ý là đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa. Theo dự báo hiện tại, Hà Nội sẽ có mưa vừa đến mưa to vào sáng thứ Ba, trong ngày có mưa rải rác, tạo cảm giác giá rét hơn. Vì vậy, người dân ra ngoài nên mặc ấm, mang theo ô, áo mưa vì sự thay đổi thời tiết đột ngột rất dễ gây ho, cảm.

Các tỉnh thành lân cận có kiểu thời tiết tương tự như Hà Nội vào ngày thứ Ba. Hải Phòng, Hòa Bình, Nam Định… đều có mưa vừa đến mưa to vào buổi sáng, mưa rải rác trong ngày, nhiệt độ cao hơn Hà Nội khoảng 1 - 2oC.

Không khí lạnh về khiến miền Bắc giảm gần 10 độ C, Hà Nội vừa mưa vừa rét ảnh 2

Nhiều tỉnh thành miền Bắc có mưa vào sáng thứ Ba (màu xanh là mưa nhỏ, màu đỏ là mưa vừa, màu vàng là mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap.

Ở các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng…, nhiệt độ xuống thấp hơn Hà Nội. Chiều thứ Ba, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở những địa phương này xuống mức 15 - 17oC, tức là cũng giảm gần 10oC so với ngày thứ Hai, trời có thể rét đậm.

Không khí lạnh về khiến miền Bắc giảm gần 10 độ C, Hà Nội vừa mưa vừa rét ảnh 6
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.