Khi người trẻ cất lên tiếng nói về rác thải thực phẩm

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Khác với các dự án tiền nhiệm về tái chế rác thải thực phẩm, dự án “Reduce Your Foodprint” (RYF) được bốn sinh viên TP. HCM ấp ủ và cho ra đời với mong muốn mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ về bảo vệ môi trường. Đó là nơi người trẻ được thực hành trải nghiệm và cất lên tiếng nói về vấn đề rác thải thực phẩm.

Không chỉ cung cấp kiến thức về môi trường

RYF là một dự án cung cấp kiến thức cho sinh viên đại học nhằm nâng cao nhận thức về tác động của chất thải thực phẩm đến môi trường. Từ đó, thúc đẩy người trẻ lên kế hoạch cho bữa ăn hợp lý và chế biến thực phẩm thừa hiệu quả nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm.

Du Hoàng Anh (trường ĐH Ngoại thương, CS2) - Trưởng nhóm dự án, chia sẻ về lý do bắt đầu: “Rác thải thực phẩm không chỉ là vấn đề về môi trường mà còn liên quan đến vấn đề nhân đạo. Bởi vì ở nhiều nơi trên thế giới vẫn đang đối mặt với nạn đói. Đây còn là vấn đề mà người trẻ có thể chung tay giảm thiểu bằng những hành động nhỏ hằng ngày”.

Khi người trẻ cất lên tiếng nói về rác thải thực phẩm ảnh 1

Bốn thành viên nhóm dự án “Reduce Your Foodprint”. (Ảnh: NVCC)

Đến với RYF, người tham gia được trải nghiệm 3 hoạt động chính. Vào buổi sáng ngày 1/8/2023, người tham gia được lắng nghe phương pháp chế biến và giảm thiểu rác thải thực phẩm ở mô hình thực tiễn của doanh nghiệp Pizza 4P.

Buổi chiều cùng ngày là thời gian trải nghiệm thực địa tại vườn cộng đồng The Green Dots. Tại đây, các bạn trẻ được các chuyên gia chia sẻ về các phương pháp phân rác hữu cơ, được “nhìn tận mắt, sờ tận tay” các sản phẩm được sản xuất trong hệ sinh thái hoàn toàn khép kín hay thực hành phương pháp BOKASHI (phương pháp ủ phân xanh).

Khi người trẻ cất lên tiếng nói về rác thải thực phẩm ảnh 2

Gần 50 người trẻ từ 16 - 25 ở đa dạng tỉnh thành, cùng tham gia chương trình Reduce Your Foodprint. (Ảnh: NVCC)

Cuối buổi, tất cả các bạn trẻ tham gia sẽ cùng tranh biện về những rác thải thực phẩm. Đây là cơ hội để người tham gia được thảo luận sâu về nhiều vấn đề ngoài trường học như phân biệt giữa “thất thoát” và “lãng phí” trong hệ thống thực phẩm, những thách thức của lãng phí thực phẩm ở cả nông thôn và thành thị...

Đăng ký tham gia chương trình từ rất sớm, Nguyên Hân (trường ĐH Cần Thơ) chia sẻ: “Các cuộc tranh biện của RYF đã giúp mình hiểu rõ hơn về tác động từ hành vi của người tiêu dùng và cơ sở hạ tầng lên thách thức lãng phí thực phẩm. Ngoài ra, mình cũng được rèn luyện tư duy phản biện và khả năng giao tiếp và có thêm những người bạn cùng những kiến thức mới. Đây là điều khiến mình cảm thấy rất mới mẻ”.

Khi người trẻ cất lên tiếng nói về rác thải thực phẩm ảnh 3

Bạn trẻ lần đầu trải nghiệm các phương pháp thực hành mới tại The Green Dots. (Ảnh: NVCC)

Theo Kiều Thị Hà Thanh (trường ĐH Fulbright Vietnam) – thành viên dự án, việc xây dựng mô hình tranh biện giúp người tham gia vận dụng các kiến thức đã được học trong một ngày, từ đó nói lên quan điểm, giải pháp của bản thân về các vấn đề môi trường xung quanh. “Không quan trọng đúng sai, mục đích của tranh biện sau cùng trong RYF vẫn là kết nối người trẻ lại với nhau, truyền động lực cho các bạn để cùng bắt tay vào giải quyết các vấn đề môi trường”, Hà Thanh nhấn mạnh.

Sau chương trình, người tham gia thực hiện một chuỗi hoạt động 7 ngày phản chiếu (Reflection) tại nhà, như kiểm đếm số lượng rác thải thực phẩm dùng trong sinh hoạt hằng ngày; lập kế hoạch bữa ăn hợp lý; tái chế biến đồ ăn thừa...

Nói về thành công của chương trình, Hoàng Anh không giấu được niềm vui: “RYF đã có những tác động tích cực đến người tham gia giảm thiểu rác thải thực phẩm tại gia, học hỏi lẫn nhau. Và hơn một nửa cam kết hành động sau khi chương trình kết thúc”.

1 dự án - 4 thành viên - 2 tháng chuẩn bị

Là Á quân 2 bước ra từ chương trình ‘ASEAN Social Impact Program 2023’ (ASIP) và nhận được khoản tài trợ 1.000 USD nên những thách thức đối với các thành viên dự án cũng có phần lớn hơn cả. Thực tế, từ một nhóm 9 người ban đầu là “The 8th Wonder” đến lúc khi chương trình ASIP kết thúc, chỉ có 4 thành viên tiếp tục trụ lại với dự án “Reduce Your Footprint”.

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Phạm Phú Sĩ (trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM) – thành viên dự án vẫn chưa tin được chương trình đã hoàn thành chỉ với 4 thành viên và 2 cộng tác viên trong chưa đầy 3 tháng.

Khi người trẻ cất lên tiếng nói về rác thải thực phẩm ảnh 4

Không khí tranh luận giữa các đội vô cùng sôi nổi. (Ảnh: NVCC)

Phú Sĩ chia sẻ: “Bọn mình phải đối diện với hàng loạt thách thức lớn khi khối lượng công việc quá nhiều tỷ lệ nghịch so với số lượng nhân sự hiện có lẫn số năm kinh nghiệm chạy sự kiện của các thành viên. Hơn nữa, vì thời gian gấp rút nên nhiều lời mời hợp tác bị từ chối và trễ hẹn, kinh phí tài trợ có hạn dẫn đến nhiều thứ chưa thể hoàn thành như mong đợi. Cuối cùng, vấn đề không thể tránh khỏi là áp lực của từng thành viên để hoàn thành mục tiêu chung”.

Nhưng bù lại, với Phú Sĩ hay Hoàng Anh, những thách thức ấy lại là một trải nghiệm tuyệt vời mà cả nhóm gọi đó là một “phép thử”, phép thử để biết mình là ai, đi xa đến đâu và mạnh mẽ, tự tin hơn mình nghĩ như thế nào. “Nhờ vậy, chúng mình rút ra được nhiều bài học về niềm tin, sự điềm tĩnh và tính quyết đoán trong quá trình chạy Reduce Your Foodprint”, cả nhóm đúc kết.

Khi người trẻ cất lên tiếng nói về rác thải thực phẩm ảnh 5

Dự án giúp người trẻ được thực hành trải nghiệm và cất lên tiếng nói về vấn đề rác thải thực phẩm. (Ảnh: NVCC)

Võ Hoàng Bảo Ngân (trường ĐH Fulbright Vietnam) – thành viên dự án "bật mí" mong muốn nếu chương trình có thêm bước tiến, cả nhóm có thể cùng nhau tạo ra một nền tảng hoặc những sự kiện có tính tương tác, trải nghiệm cao cho người tham gia trong tương lai.

Trong khi đó, là thành viên có xuất thân từ khối ngành Kỹ thuật Xây dựng, Phú Sĩ cho rằng, việc tham gia vào các chương trình về môi trường đã giúp anh nhận ra sự tác động của các ngành kỹ thuật, sản xuất, công nghiệp nặng đối với không gian sống hiện nay là vô cùng lớn. Từ đó, đòi hỏi thêm nhiều sự quan tâm, cũng như cam kết về các hoạt động của doanh nghiệp đối với các tiêu chí phát triển bền vững và đời sống xã hội. Phú Sĩ cũng hy vọng: “Mong rằng sẽ có ngày càng nhiều các hoạt động, cuộc thi học thuật về môi trường được tổ chức ngay trong các trường khối ngành Kỹ thuật để từ đó ươm mầm lên nhiều lớp kỹ sư vừa yêu nghề, vừa quan tâm tới sự phát triển của một xã hội xanh, sạch đẹp và bền vững trong tương lai”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.