Lan tỏa tình yêu với nhạc cụ dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Câu lạc bộ FTI (FPT Traditional Instruments) của trường ĐH FPT đang nổi lên như một biểu tượng độc đáo, mang đến cho giới trẻ một cơ hội khám phá, thêm yêu nhạc cụ dân tộc. Không chỉ là một câu lạc bộ âm nhạc, FTI còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu thương và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

Xuất phát từ mong muốn của những người trẻ đam mê âm nhạc, yêu văn hóa dân tộc, muốn kết nối các "tín đồ" âm nhạc với những giai điệu truyền thống, năm 2017, CLB FTI (FPT Traditional Instruments) của trường ĐH FPT đã ra đời, với sứ mệnh mang âm thanh của các loại nhạc cụ như đàn tỳ bà, đàn tranh, sáo, đàn nguyệt, đàn bầu, đàn nhị… đến với mọi người. Từ việc học và chơi nhạc cụ truyền thống, các thành viên của câu lạc bộ đã tạo ra một môi trường sôi động để truyền cảm hứng, học hỏi lẫn nhau.

Lan tỏa tình yêu với nhạc cụ dân tộc ảnh 1

Các thành viên của CLB FTI trong chương trình đưa nhạc cụ dân tộc vào trường học.

Không chỉ tham gia nhiều sự kiện, chương trình do chính câu lạc bộ tổ chức, FTI còn hỗ trợ âm nhạc cho các câu lạc bộ khác trong và ngoài trường học, các đơn vị đối tác bên ngoài, cơ sở doanh nghiệp… Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức các lớp học miễn phí về nhạc cụ dân tộc cho sinh viên; tham gia các cuộc thi và liên hoan âm nhạc trong và ngoài nước; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa; hợp tác với các câu lạc bộ âm nhạc khác để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi.

Lan tỏa tình yêu với nhạc cụ dân tộc ảnh 2

CLB FTI tham gia nhiều chương trình về văn hóa, giao lưu với các nước.

Lan tỏa tình yêu với nhạc cụ dân tộc ảnh 3

Các buổi trình diễn nhạc cụ dân tộc của CLB FTI thường có rất đông khán giả trẻ.

Thông qua các hoạt động, FTI đã góp phần khơi dậy và lan tỏa tình yêu nhạc cụ dân tộc đến với các bạn trẻ, các bạn sinh viên trong và ngoài trường. Các buổi biểu diễn của câu lạc bộ đều được đông đảo sinh viên và thầy cô nhiệt tình ủng hộ. “Mình nghĩ, không phải phải các bạn trẻ không thích nhạc cụ truyền thống mà chỉ là chưa có cơ hội để tiếp xúc nhiều. Bởi vì, sâu thẳm bên trong mỗi con người Việt Nam đều mang niềm tự hào, niềm tin yêu đối với bản sắc văn hóa dân tộc. Việc của tụi mình cần làm là đưa nhạc cụ dân tộc đến gần với các bạn trẻ để các bạn có thêm cơ hội để tiếp xúc và thấu hiểu”, Bùi Thị Ngọc Thoa (Chủ nhiệm CLB FTI) tâm sự.

Lan tỏa tình yêu với nhạc cụ dân tộc ảnh 4

Bùi Thị Ngọc Thoa - Chủ nhiệm CLB FTI.

Để các buổi biểu diễn được diễn ra suôn sẻ, để lại ấn tượng trong lòng khán giả trẻ, các thành viên trong câu lạc bộ đã cùng nhau tập luyện và đổi mới cách chơi bằng sự kết hợp tinh tế các chất liệu âm nhạc: “Hiện tại, nhạc cụ dân tộc có thể chơi được rất nhiều các thể loại nhạc. Tụi mình thường kết hợp cả âm nhạc truyền thống và hiện đại. Ví dụ như chơi những bài nhạc hiện đại bằng nhạc cụ truyền thống hay chơi trên nền beat có sẵn... Bằng cách thay đổi đó, tụi mình có thể giúp các bạn trẻ cảm thấy thích thú, dễ thích nghi, dễ tập luyện với nhạc cụ truyền thống hơn”, Trần Thị Minh Ánh (Phó Chủ nhiệm CLB FTI) chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động biểu diễn của câu lạc bộ không còn đóng khung ở các trường đại học mà còn lan rộng đến các trường THPT, THCS và các trường tiểu học. Lương Phạm Việt Anh (Trưởng ban Chuyên môn của FTI) cho biết: “Mục tiêu của câu lạc bộ không chỉ là gìn giữ và nâng cao giá trị của nhạc cụ dân tộc, mà còn sáng tạo những tác phẩm âm nhạc tươi mới và đặc sắc, hợp với xu hướng, sở thích của thời đại mới, đóng góp cho sự phong phú của nền âm nhạc Việt Nam”.

Lan tỏa tình yêu với nhạc cụ dân tộc ảnh 5

Lương Phạm Việt Anh - Trưởng ban Chuyên môn của CLB FTI.

“Trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa, việc duy trì và phát huy giá trị của văn hóa dân tộc là một nhiệm vụ quan trọng. CLB FTI của trường ĐH FPT đã khẳng định vị trí quan trọng của nhạc cụ dân tộc trong cuộc sống và tâm hồn giới trẻ. Bằng cách lan tỏa tình yêu và kiến thức về nhạc cụ dân tộc, FTI đang góp phần bảo tồn và phát triển di sản văn hóa độc đáo, đồng thời giúp các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa của đất nước”, Thái Nguyên (trường ĐH Công nghệ TP. HCM), một khán giả thường xuyên của câu lạc bộ, bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.