Họp báo Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024: Hành trình lan toả phong trào hiến máu cứu người

0:00 / 0:00
0:00
Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, ngày hội Chủ Nhật Đỏ đã trở thành sự kiện thường niên trên toàn quốc nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Tham dự chương trình họp báo có PGS.TS Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế; ông Nguyễn Nhất Linh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; ông Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia; nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC; PGS.TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; TS.BS. Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương; PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Họp báo Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024: Hành trình lan toả phong trào hiến máu cứu người ảnh 1
Họp báo Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024: Hành trình lan toả phong trào hiến máu cứu người ảnh 2

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ. (Ảnh: Duy Phạm)

Về phía các Nhà tài trợ, có bà Vũ Thu Hằng - Giám đốc Truyền thông Ngân hàng TMCP Bắc Á - Đại diện Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt; bà Phạm Nhật Linh - Tổng GĐ Công ty TNHH Tập đoàn Dinh dưỡng Beone.

Các nghệ sĩ, Hoa hậu, Á hậu, người đẹp tham dự chương trình: Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân; Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga; Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2022 Nguyễn Ngọc Mai; Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2022 Phan Phương Oanh.

Phát biểu tại buổi họp báo, Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ nhấn mạnh: Đây là năm thứ 16 chương trình Chủ Nhật Đỏ được tổ chức. Đó là cả hành trình từ một sự kiện hiến máu nhỏ thành một phong trào hiến máu lớn như hiện nay. Năm đầu tiên tổ chức, Chủ Nhật Đỏ chỉ tiếp nhận 96 đơn vị máu đến nay đã có từ 40-50 tỉnh/ thành phố tham gia, đồng hành liên tục. Bên cạnh đó, còn có những đơn vị có năng lực huy động, tiếp nhận số lượng máu lớn. Điều quan trọng là chương trình đã mang tinh thần hiến máu tình nguyện đến rất nhiều nơi, lan tỏa phong trào “Hiến máu cứu người”.

Cũng theo Nhà báo Lê Xuân Sơn, chương trình Chủ Nhật Đỏ cùng với Lễ hội Xuân hồng và Hành trình Đỏ là một trong 3 phong trào hiến máu tình nguyện lớn hiện nay, là phong trào nòng cốt, lan tỏa rộng rãi tinh thần, phong trào hiến máu tình nguyện mạnh trên toàn quốc.

Điều rất đáng mừng là có những thời điểm, các bệnh viện đã đáp ứng được nhu cầu máu chữa bệnh cho bệnh nhân. Thậm chí, có lúc, báo Tiền Phong đặt vấn đề với các bệnh viện, họ thông tin, kho máu đã đủ để điều trị. Để đạt được kết quả như vậy là nhờ sự chung tay, tiếp sức của những người tình nguyện, của các đơn vị cùng đồng hành, hỗ trợ và là thành tựu rất lớn của Ban tổ chức.

Hiến máu tình nguyện năm nay có sự tham gia của 45 tỉnh/ thành phố. Đây là các địa phương năm ngoái đã tham gia và năm nay tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Ngoài ra, còn có những tỉnh khác ở miền núi cũng muốn tham gia chương trình, nhưng năng lực tiếp nhận máu của các đơn vị ở địa phương đang hạn chế.

Họp báo Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024: Hành trình lan toả phong trào hiến máu cứu người ảnh 3
Họp báo Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024: Hành trình lan toả phong trào hiến máu cứu người ảnh 4

Trong khuôn khổ chương trình họp báo, ban tổ chức đã trao 50 suất quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Sau khi phát hiện mắc bệnh suy tuỷ xương vào tháng 12/2020, bà Phạm Thị Dâu (quê Thái Bình) gửi lời biết ơn đến chương trình Chủ Nhật Đỏ và tinh thần nhân ái của cộng đồng.

“Trong 3 năm điều trị tại Viện Huyết học, tôi đã được truyền trên 32 nghìn ml máu, hơn 86 nghìn ml tiểu cầu. Trong cơ thể tôi hiện tại không chỉ có dòng máu của cha mẹ mà còn được hòa quyện, được sống nhờ những giọt máu tình nguyện của cộng đồng”, bà Dâu chia sẻ.

Họp báo Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024: Hành trình lan toả phong trào hiến máu cứu người ảnh 5

Bà Phạm Thị Dâu (sinh năm 1960, quê Thái Bình, bệnh suy tủy xương, xúc động chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Duy Phạm)

Thấy được ý nghĩa lớn của chương trình Chủ Nhật Đỏ với những người bệnh nói chung và với bản thân nói riêng, bà Dâu sẽ lan tỏa đến gia đình, bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu tình nguyện trong thời gian tới.

Họp báo Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024: Hành trình lan toả phong trào hiến máu cứu người ảnh 6

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI - năm 2024

Ngày 24/12/2023, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024 sẽ chính thức khai mạc với Ngày hội chính được tổ chức tại đây do Đại học Bách khoa Hà Nội đăng cai theo truyền thống đã nhiều năm.

Trước Ngày hội chính của cả nước, từ tháng 11/2023, Chủ Nhật Đỏ 2024 đã tổ chức một số sự kiện mang tính khởi động tại Đại học Kiến trúc TP.HCM và Nhà máy Tân Á Đại Thành (Hưng Yên) và ngày 3/12, Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ khu vực phía Nam đã được tổ chức tại Trường Đại học Văn Hiến với sự phối hợp của Bệnh viện Quân Y 175, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên, Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ khu vực phía Nam được tổ chức, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Chủ Nhật Đỏ. Đây cũng là lần thứ 5 Trường Đại học Văn Hiến đồng hành tổ chức Chủ Nhật Đỏ.

Tính đến hết ngày 11/12, ngoài các đơn vị kể trên, Chủ Nhật Đỏ 2024 đã được hưởng ứng và tổ chức tại Học viện Quân Y và Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Tổng cộng tới nay tất cả đã có 7 điểm hội hiến máu, tiếp nhận được 2.756 đơn vị máu, vượt tiến độ kế hoạch 456 đơn vị máu.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Meghan Markle gây tranh cãi khi mặc trang phục gợi liên tưởng đến Hoàng gia Anh

Meghan Markle gây tranh cãi khi mặc trang phục gợi liên tưởng đến Hoàng gia Anh

HHT - Công chúng đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau khi Meghan Markle mặc một bộ váy có tên rất lạ, gợi liên tưởng đến Hoàng gia Anh, trong lần xuất hiện mới nhất. Có những người cho rằng Meghan thể hiện cô vẫn có mối liên hệ với Hoàng gia, một số người lại nghĩ Meghan hơi thiếu nhạy cảm khi chọn bộ váy đó.