Hãy cố gắng cho đến khi bạn không cần giới thiệu bạn là ai!

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từng không biết bản thân cần gì, muốn gì, vì vậy Thúy Ang đã quyết định đi làm để trải nghiệm, tìm kiếm niềm đam mê và hướng đi của bản thân. Trải qua nhiều bài học, những lần thất bại, sau khi bén duyên với nghệ thuật, Thúy Ang lại càng quyết tâm rèn luyện, trau dồi và giữ cho mình ngọn lửa đam mê. Đồng thời, cô bạn cũng khao khát được chinh phục nghề, thoát khỏi vỏ bọc và hoàn thiện bản thân.
  • Thúy Ang tên thật là Phạm Thuý An (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại An Giang. Hiện tại, cô bạn đang là diễn viên, talent và là người mẫu ảnh tự do. Với niềm đam mê dành cho nghệ thuật, bản thân Thúy Ang khao khát chinh phục, thử sức với nhiều vai diễn, biến tấu bản thân với nhiều hình ảnh khác nhau, từ đó thoát khỏi vỏ bọc và hoàn thiện bản thân, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, cũng như được nhiều khán giả yêu quý công nhận.
Hãy cố gắng cho đến khi bạn không cần giới thiệu bạn là ai! ảnh 1
Thúy Ang (sinh năm 2002) hiện đang là diễn viên, talent và là người mẫu ảnh tự do.

Thúy Ang chia sẻ: “Từ nhỏ, mình đã luôn cảm thấy rất thích thú khi xem các video quảng cáo trên truyền hình và thường bắt chước diễn theo cho ba mẹ xem. Được thấy ba mẹ cười, từ đó mình lại càng thích nó hơn. Vốn gia đình mình rất yêu âm nhạc, vậy nên khi thi đại học, mình cũng được định hướng về các bộ môn nghệ thuật. Tuy nhiên khi ấy, bản thân mình rất tự ti về ngoại hình, lẫn kỹ năng, kiến thức. Vậy nên, mình đã chọn đại một ngành học để thi vào. Sau một thời gian, không thể tìm thấy định hướng của bản thân, không biết bản thân thích gì và đam mê gì, chính vì vậy, mình đã lựa chọn tạm dừng lại và quyết định đi làm để trải nghiệm, cũng như để tìm ra niềm đam mê của bản thân”.

Hãy cố gắng cho đến khi bạn không cần giới thiệu bạn là ai! ảnh 2
Hãy cố gắng cho đến khi bạn không cần giới thiệu bạn là ai! ảnh 3
Với niềm đam mê dành cho nghệ thuật, Thúy Ang khao khát chinh phục, thử sức với nhiều vai diễn, biến tấu bản thân với nhiều hình ảnh khác nhau, thoát khỏi vỏ bọc và hoàn thiện bản thân.

Trải qua một khoảng thời gian làm việc, với nhiều vị trí và công việc khác nhau, Thúy Ang vô tình bén duyên với nghệ thuật, sau khi nhận được lời mời đóng quảng cáo. Được sự dẫn dắt, chỉ dạy của các anh chị ekip, đã truyền động lực, cảm hứng cho Ang rất nhiều, giúp cô bạn trở nên tự tin hơn và quyết tâm thử sức với nghề, tìm thấy đúng niềm đam mê của bản thân. Đó là những điều Thúy Ang luôn cảm thấy biết ơn, từ đó cố gắng rèn luyện, xây dựng hình ảnh phù hợp hơn với các nhãn hàng và các vai diễn.

Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn, Thúy Ang thổ lộ: “Đối với mình, khó khăn lớn nhất chính là khoảng thời gian mình quyết định nghỉ học và đi làm. Mình vẫn nhớ rõ câu nói của ba khi ấy nói với mình: ‘Con hãy ra đời trải nghiệm đi và con sẽ biết con cần gì’. Một cô gái 18 tuổi bước chân vào Sài Gòn, từ những kiến thức phổ thông bình thường, mình bước vào đời và đi làm. Bị quịt lương và suy sụp, tự trách bản thân bất tài không làm được gì, không có nổi 200.000 đồng trong người, phải mang xe đi cầm để có tiền trang trải cuộc sống mà không dám nói với ba mẹ. Đó là khoảng thời gian khó khăn mà mình nhớ nhất. Song nhờ đó mà mình lại càng quyết tâm hơn, tự lập nghiệp”.

Hãy cố gắng cho đến khi bạn không cần giới thiệu bạn là ai! ảnh 4
Hãy cố gắng cho đến khi bạn không cần giới thiệu bạn là ai! ảnh 5

Thúy Ang từng rơi vào quãng thời gian vô định, không biết bản thân mình cần gì, muốn gì.

Trải qua những bài học, nhiều lần thất bại, nhưng đối với Thúy Ang: “Thất bại là mẹ thành công”. Sau khi bén duyên với nghệ thuật, cô bạn càng quyết tâm rèn luyện, trau dồi và giữ cho mình ngọn lửa đam mê. Đồng thời, Thúy Ang cũng hiểu rằng, khi bước chân vào ngành nghệ thuật bản thân sẽ có thêm nhiều cơ hội, điều đó đồng nghĩa với việc, áp lực và cạnh tranh sẽ cao hơn. Tuy nhiên, cô bạn cũng luôn tin rằng, mọi cố gắng sẽ được đền đáp.

Hãy cố gắng cho đến khi bạn không cần giới thiệu bạn là ai! ảnh 6

Quyết định đi làm để trải nghiệm, tìm kiếm đam mê của bản thân, Thúy Ang có được cho mình nhiều bài học.

Nhờ có sự cố gắng, không ngừng học hỏi, đi lên từ những vai nhỏ quần chúng, Thúy Ang đã có thêm được cho bản thân nhiều kiến thức, trau dồi kinh nghiệm và dành được sự tin tưởng của các nhãn hàng, có cơ hội góp mặt trong nhiều bộ phim, trở thành nữ chính trong nhiều MV âm nhạc. Có thể nói, phá bỏ những tự ti rào cản của bản thân, tự tin thử sức với nhiều vai diễn, gặp gỡ và làm việc với nhiều anh chị trong nghề chính là ước mơ, cũng như thành tích hiện tại mà Thúy Ang có được. Giờ đây, cô bạn đã biết bản thân cần gì, muốn gì và định hướng được con đường sự nghiệp mình sẽ bước đi.

Hãy cố gắng cho đến khi bạn không cần giới thiệu bạn là ai! ảnh 7
Đối với Thúy Ang: “Thất bại là mẹ thành công”.

Với những dự định trong tương lai, Thúy Ang mong muốn được trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa từ các thầy, cô, bạn bè, học thêm các kỹ năng về thanh nhạc và các bộ môn năng khiếu khác. Qua đây, Thúy Ang cũng muốn nhắn nhủ: “Kiếm tiền rất quan trọng nhưng kiếm tiền từ đam mê là một điều mà mình cảm thấy may mắn có được và thật hạnh phúc khi cả gia đình mình đều ủng hộ công việc hiện tại của bản thân. Chúc tất cả chúng ta đều thành công trên con đường mà bản thân đã chọn”.

Hãy cố gắng cho đến khi bạn không cần giới thiệu bạn là ai! ảnh 8
Hãy cố gắng cho đến khi bạn không cần giới thiệu bạn là ai! ảnh 9
Sau khi bén duyên với nghệ thuật, Thúy Ang càng quyết tâm rèn luyện, trau dồi và giữ cho mình ngọn lửa đam mê.

Một câu nói Thúy Ang vô cùng yêu thích: “Hãy cố gắng cho đến khi bạn không cần giới thiệu bạn là ai!”.

(Ảnh: NVCC)

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.