Hành trình chinh phục danh hiệu hoa khôi của nữ sinh xứ Quảng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chinh phục Ban Giám khảo bằng phần trả lời ứng xử thông minh, Thái Thị Phương Uyên (trường ĐH Tôn Đức Thắng) đăng quang Hoa khôi cuộc thi “Đại sứ Văn hóa ASEAN 2023”, do trường ĐH Mở TP. HCM phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP. HCM tổ chức.

Thái Thị Phương Uyên sinh năm 2004, quê ở Quảng Nam, hiện đang là sinh ngành Du lịch, khoa KHXH&NV, trường ĐH Tôn Đức Thắng. Phương Uyên được biết đến với cô gái tài năng, cùng gương mặt khả ái. Trước khi trở thành Hoa khôi “Đại sứ Văn hóa ASEAN 2023”, Phương Uyên từng là Quán quân cuộc thi “Người dẫn chương trình trường ĐH Tôn Đức Thắng” năm 2023.

Hành trình chinh phục danh hiệu hoa khôi của nữ sinh xứ Quảng ảnh 1
Phương Uyên gây thiện cảm với gương mặt khả ái. (Ảnh: NVCC)

Xuyên suốt quá trình tham gia cuộc thi, Uyên chưa từng cảm thấy khó khăn vì hành trình Uyên đi không chỉ có một mình mà còn có những người bạn, những người hỗ trợ, cho nên những khó khăn như bị quên đi, thay vào đó là Uyên cảm thấy may mắn và hạnh phúc nhiều hơn. Với Phương Uyên, hành trình tham gia cuộc thi là một hành trình rất đẹp: “Bất ngờ vì được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, hạnh phúc vì sự cỗ vũ của người thân và biết ơn vì bản thân luôn cố gắng. Những kí ức đẹp đó dồn vào giây phút người dẫn chương trình gọi tên mình ở vị trí cao nhất, mình đã bật khóc ngay trên sân khấu”.

Danh hiệu hoa khôi “Đại sứ Văn hóa ASEAN 2023” là một dấu mốc lớn trong hành trình sinh viên của Phương Uyên: “Mình chưa từng nghĩ mình đạt được ngôi vị hoa khôi bởi mình từng rất lo sẽ thất bại, vì vậy, danh hiệu này có ý nghĩa rất lớn đối với mình, điều đó chứng minh được mình có thể làm được ngay cả những điều bản thân tưởng chừng không thể. Tại đây, mình được học hỏi, giao lưu, quen biết nhiều người, mỗi người mang đến cho mình một bài học, giúp mình biết nhiều thêm một chút và có được những mối quan hệ tốt đẹp”, Uyên nhớ lại.

Hành trình chinh phục danh hiệu hoa khôi của nữ sinh xứ Quảng ảnh 2
Nữ sinh xứ Quảng lộng lẫy trong phần thi áo dài. (Ảnh: NVCC)

Trước đó, Phương Uyên đã có những đắn đo về quyết định đăng ký tham gia cuộc thi, cho đến gần hết thời hạn tham gia, Uyên mới mạnh dạn đăng ký. Vì thế, thời gian chuẩn bị của nữ sinh đến với cuộc thi không nhiều: “Thứ mình chuẩn bị nhiều nhất là tinh thần vì ngay khi xác nhận tham gia cuộc thi, mình xác định mình không được bỏ cuộc, phải nghiêm túc với từng vòng thi”, tân hoa khôi bộc bạch.

Hành trình chinh phục danh hiệu hoa khôi của nữ sinh xứ Quảng ảnh 3
Phương Uyên từng đạt Quán quân cuộc thi “Người dẫn chương trình trường ĐH Tôn Đức Thắng” năm 2023. (Ảnh: NVCC)

Nói về những thay đổi bản thân để có một nhiệm kỳ thật ý nghĩa, Phương Uyên chia sẻ: “Mình cần nỗ lực nhiều hơn bởi mỗi chúng ta không ai hoàn hảo, mình không tìm kiếm sự hoàn hảo cho bản thân nhưng đi tìm phiên bản tốt nhất của Phương Uyên để xứng đáng với hai chữ ‘đại sứ’ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc thi. Qua đó, mình cũng mong muốn có thể thể hiện được tinh thần, sức trẻ trong nhiệm kỳ của mình”.

Hành trình chinh phục danh hiệu hoa khôi của nữ sinh xứ Quảng ảnh 4
Nam vương Nguyễn Lê Duy Bảo (trường ĐH Mở TP. HCM) cùng Hoa khôi Thái Thị Phương Uyên (trường ĐH Tôn Đức Thắng). (Ảnh: NVCC)

Ở cương vị Quán quân cuộc thi “Người dẫn chương trình trường ĐH Tôn Đức Thắng” năm 2023 và Hoa khôi “Đại sứ Văn hóa ASEAN 2023”, Phương Uyên luôn phấn đấu để có thể thực hiện thật tốt hai trọng trách này. Đối với danh hiệu Hoa khôi, Phương Uyên khẳng định bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa để cùng với Ban Tổ chức cuộc thi hoàn thành sứ mệnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

“Đại sứ Văn hóa ASEAN” là cuộc thi được tổ chức nhằm xây dựng môi trường giao lưu và quảng bá văn hóa các quốc gia ASEAN cho sinh viên. Cuộc thi tìm kiếm những đại sứ có tri thức về văn hóa khu vực, có khả năng trình diễn và có đam mê giới thiệu văn hóa các nước đến thanh niên Việt Nam và quốc tế.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.