Gặp 2 nam sinh thủ khoa đầu vào trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM)

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Thanh Vũ (cựu học sinh trường THPT Chuyên Bạc Liêu) có số điểm kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) là 1084 và Phạm Tuấn Khang (cựu học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến, Bình Dương) có tổng số điểm khối xét tuyển A01 là 29 điểm. Cả hai đã trở thành tân thủ khoa trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM khóa 2023.

Cả một quá trình nỗ lực

Từ những năm THPT, Nguyễn Thanh Vũ và Phạm Tuấn Khang đã là những gương mặt tiêu biểu trong học tập, đạt được những thành tích cao. Nguyễn Thanh Vũ sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Bạc Liêu, quãng thời gian học THPT Vũ đã mang về không ít thành tích xuất sắc như: thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, giải Nhì Học sinh Giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh Bạc Liêu; đạt 1084 điểm trong kỳ thi ĐGNL đợt 1 do ĐHQG TP. HCM tổ chức. Thanh Vũ còn là thủ khoa toàn trường hai khối A01 và A02 trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT vừa qua.

Gặp 2 nam sinh thủ khoa đầu vào trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) ảnh 1

Nguyễn Thanh Vũ nhận bằng tốt nghiệp THPT.

Phạm Tuấn Khang là cựu học sinh trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, nơi đã dẫn dắt Khang đến gần hơn với cánh cửa đại học. Khang luôn đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, đứng tốp đầu của lớp, đoạt giải Nhì Học sinh Giỏi môn Vật lý cấp TP. HCM. Khang đạt 1007 điểm trong kỳ thi ĐGNL đợt 1 do ĐHQG TP. HCM tổ chức. Trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT vừa qua, Tuấn Khang xuất sắc đạt được số điểm từng môn là: Toán 9,4, Văn 8, Anh 9,6, Lý 10, Hóa 9,5, Sinh 7,25. Với tổng điểm khối A00 là 28,9, khối A01 là 29 và D00 là 27 điểm.

Gặp 2 nam sinh thủ khoa đầu vào trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) ảnh 2

Phạm Tuấn Khang (thứ ba từ trái qua) được vinh danh tại trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến.

Trong suốt quá trình học tập, đã có những lúc mệt mỏi và những gặp khó khăn nhất định, song cả hai đều có những nguồn động lực luôn thúc đẩy, động viên. Đối với Thanh Vũ, anh chia sẻ: “Mình rất may mắn khi là thủ khoa đầu vào của lớp chuyên Anh. Mình lấy đấy làm động lực để cố gắng hơn nữa cũng như để có thể khẳng định bản thân vì xung quanh mình cũng có những bạn học rất xuất sắc”.

Còn với Tuấn Khang, bạn thân lại vừa là người bạn đồng hành, vừa là nguồn động lực to lớn, Khang chia sẻ: “Nguồn động lực lớn nhất của mình là bạn thân của mình, cả hai luôn cùng nhau trao đổi, chia sẻ những phương pháp học hiệu quả trong học tập, cũng nhờ vậy mà cả hai đều đứng vị trí cao”.

Viết tiếp hành trình phát triển bản thân trên giảng đường

Với những thành tích học tập đã đạt được, Nguyễn Thanh Vũ đã trở thành thủ khoa theo phương thức Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL và Phạm Tuấn Khang là thủ khoa theo phương thức Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT năm 2023 của trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM khóa 2023. Cả hai đều lựa chọn ngành Kỹ thuật phần mềm của trường để tiếp tục học tập và phát huy năng lực với mục tiêu sớm chạm tới ước mơ của mình. Vũ và Khang chia sẻ lý do lựa chọn ngành Kỹ thuật Phần mềm của trường là bởi không chỉ từ đam mê với công nghệ mà còn vì đây là một ngành học sáng tạo, có cơ hội nghề nghiệp mở rộng trong thời kỳ phát triển của công nghệ số hiện nay.

Gặp 2 nam sinh thủ khoa đầu vào trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) ảnh 3

Vũ và Khang được vinh danh tại Lễ khai giảng trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM)

Trong Lễ Khai giảng năm học mới, Thanh Vũ đã đại diện cho hơn 1.800 tân sinh viên khác phát biểu cảm nghĩ. Nam sinh chia sẻ: “Năng lực của mỗi chúng ta không thể nào đong đếm hết được, đôi khi chính chúng ta cũng không thể nào thấy hết liệu bản thân có thể vươn xa được đến đâu? Nên mình tin rằng ở một môi trường học tập đáng mơ ước như ĐH Công nghệ thông tin với những giảng viên, cố vấn học tập nhiệt tình, tận tâm, chúng mình sẽ có thể nhìn nhận được những điểm mạnh, điểm yếu, từ đó khai thác tối đa tiềm năng của bản thân, mở ra nhiều cơ hội để sau này chúng mình có thể ra giúp ích cho đời, có thể lập thân, lập nghiệp và trở thành lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực chủ chốt của thời đại công nghiệp 4.0”.

Cũng tại buổi Lễ khai giảng, cả hai thủ khoa đã nhận được giấy khen của PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng nhà trường và 2 suất học bổng VNU-F trị giá 30 triệu đồng của Quỹ Phát triển ĐHQG TP. HCM.

Viết tiếp hành trình phát triển bản thân tại trường ĐH Công nghệ thông tin, Thanh Vũ và Tuấn Khang đều đặt ra mục tiêu đạt được những thành tích cao, những trải nghiệm ý nghĩa cũng như tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi, Xuất sắc của trường.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.