Giới trẻ đất Cảng xúng xính áo dài xuống phố chụp ảnh Tết

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dải vườn hoa trung tâm thành phố Hải Phòng cùng các công trình kiến trúc Pháp như Nhà hát lớn, Bưu điện Trung tâm, Bảo tàng Hải Phòng… trở thành điểm hẹn chụp ảnh lý tưởng của người dân đất Cảng những ngày cận Tết Giáp Thìn.

Những ngày cuối cùng của năm con mèo, dạo quanh khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng, bắt gặp rất nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Dù không thiếu các trang phục tân thời, hiện đại, nhưng đa số các bạn trẻ đều thích quay lại với trang phục truyền thống vào những dịp đặc biệt.

Tại khu vực quảng trường và đài phun nước nghệ thuật phía trước Nhà hát lớn thành phố, Hồng Diệp - sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đang tích cực tạo dáng cùng áo tấc trắng. Anh Đức Huấn, người thân của Diệp và là một photographer tự do, được cố gắng căn chỉnh từng góc để cô bạn có được tấm hình xinh đẹp nhất.

Giới trẻ đất Cảng xúng xính áo dài xuống phố chụp ảnh Tết ảnh 1

Hồng Diệp chụp ảnh tại quảng trường trước Nhà hát lớn.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, dải vườn hoa trung tâm thành phố gần Nhà hát lớn và tượng đài nữ tướng Lê Chân lại được “thay áo mới” với muôn loài hoa khoe sắc tỏa hương. Đây là địa điểm check-in phổ biến và quen thuộc suốt nhiều năm của người dân thành phố Hoa phượng đỏ, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Diệp cho biết đây là lần đầu đi chụp ảnh Tết. Vốn yêu thích cổ phục Việt, cô chọn thuê chiếc áo tấc này từ một hiệu chuyên cho thuê trang phục ở gần nhà với giá 115.000 đồng/ngày, kèm phụ kiện mấn đội đầu và quạt giấy.

Diệp nhận xét, hiện nay việc thuê trang phục truyền thống như áo dài, áo tấc, đặt lịch trang điểm hay tìm thợ chụp ảnh tại thành phố Cảng rất dễ dàng, có nhiều lựa chọn và giá thành phù hợp. Du lịch Hải Phòng khởi sắc năm vừa qua nên dịp Tết này, các quán trà sữa, cà phê cũng đầu tư trang trí phong cách mới lạ, thu hút các bạn trẻ đến check-in.

Theo anh Huấn quan sát, phong cách chụp Tết và lựa chọn trang phục chủ yếu vẫn là áo dài truyền thống hoặc cách tân như mọi năm nhưng không khí có vẻ bớt nhộn nhịp hơn, có thể do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Một số nơi chụp ảnh đẹp mà anh gợi ý là Nhà hát lớn, Bưu điện Trung tâm, ga Hải Phòng, chợ Tam Bạc (chợ Đổ) và phố Lý Thường Kiệt (ngõ Gạo).

Giới trẻ đất Cảng xúng xính áo dài xuống phố chụp ảnh Tết ảnh 2
Khung cảnh rực rỡ tại chợ Tam Bạc (chợ Đổ) ngày cuối năm.

Tại vườn hoa dải trung tâm trên trục đường Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú, nhóm bạn Hồng Anh, Thuỳ Dương và Tùng Dương đang tự chỉnh dáng và chụp ảnh cho nhau bằng điện thoại. Chụp ảnh Tết là “truyền thống” không thể thiếu của nhóm bạn thân đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Được nghỉ Tết từ nửa tháng trước, sau khi thi xong môn cuối cùng của học kỳ I, nhưng đến ngày 27 Tết, cả ba mới sắp xếp công việc để cùng đi chụp ảnh. Các bạn đều chọn trang phục áo dài cách tân với hoạ tiết đơn giản, màu sắc trang nhã. Giá thuê mỗi bộ là 100.000 đồng và hai bạn nữ tự trang điểm.

Giới trẻ đất Cảng xúng xính áo dài xuống phố chụp ảnh Tết ảnh 3
Nhóm bạn Hồng Anh, Thuỳ Dương và Tùng Dương đang nhờ người đi đường chụp hộ.

Thuỳ Dương chia sẻ, những ngày cận Tết, giá thuê trang phục không tăng, nhưng việc tìm đúng size áo lại khó. Thường những bộ áo dài kích cỡ nhỏ hoặc trung bình đã được đặt trước, chỉ còn những size to. Các bạn phải mất thời gian hơn để tìm được bộ trang phục ưng ý, hợp mốt và vừa size.

Còn Hồng Anh cho biết, cả nhóm tự chụp và chỉnh ảnh vì thuê thợ chụp ảnh chuyên nghiệp để tiết kiệm chi phí và chủ động hơn. Các bạn muốn “có ảnh ngay và luôn, sáng chụp tối đăng Facebook”, thay vì chờ đợi thợ chụp trả ảnh. Cũng theo cô nàng, nếu không tìm hiểu kỹ, việc chọn thợ ảnh “rất hên xui, chưa chắc đã đúng ý mình”.

Với sự hỗ trợ của các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, các bạn trẻ dễ dàng có những tấm ảnh lung linh khoe mạng xã hội hoặc lưu giữ kỷ niệm. “Bọn mình thường dùng Xingtu hoặc Snapseed để chỉnh ảnh, chọn bộ lọc ảnh (filter) có sắc thái ấm, màu cổ điển. Quan trọng nhất là chỉnh da mặt sáng”, Tùng Dương gợi ý.

Sau khi có những tấm hình ưng ý tại dải vườn hoa trung tâm, cả nhóm sẽ di chuyển qua Nhà hát lớn, Bưu điện Trung tâm và Bảo tàng Hải Phòng để chụp ảnh. Các bạn cũng muốn thử chụp ở bức tường “Tôi yêu Hải Phòng” tại phố ẩm thực Thế Lữ, bởi mới có thêm hình vẽ con rồng biểu tượng cho năm mới Giáp Thìn.

Giới trẻ đất Cảng xúng xính áo dài xuống phố chụp ảnh Tết ảnh 4
Trước cửa Bưu điện Trung tâm Hải Phòng ngày giáp Tết.

Bưu điện Trung tâm thành phố Hải Phòng nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, ngay dưới chân cầu Hoàng Văn Thụ, cũng là nơi dễ bắt gặp khung cảnh “1 mét vuông vài nàng thơ”. Xuân Thuỳ, học sinh lớp 12 trường THPT Thái Phiên, đang cùng ba người bạn cùng lớp tìm một góc thật đẹp để bắt đầu buổi chụp.

Cô bạn chia sẻ, cả nhóm lên kế hoạch chụp ảnh Tết vì đây là năm cuối phổ thông nên mọi người muốn có kỷ niệm cùng nhau. Từ nhiều ngày trước, các bạn đã lên TikTok tham khảo mẫu áo dài, cách chọn phụ kiện, ý tưởng tạo dáng cũng như cách chỉnh ảnh hợp xu hướng. Tổng chi phí cho việc thuê áo dài, trang điểm và làm tóc của mỗi bạn nữ rơi vào khoảng 500.000 đồng.

“Chúng mình chọn mẫu áo dài suông, màu sắc rực rỡ kèm phụ kiện vòng ngọc trai, túi xách nhỏ và hoa lay ơn để chụp ảnh. Để tiết kiệm nên cả nhóm tự chụp và chỉnh sửa cho nhau thay vì thuê thợ. Chúng mình chụp từ 10 giờ sáng và dự kiến kết thúc lúc 3-4 giờ chiều”, cô nói.

Giới trẻ đất Cảng xúng xính áo dài xuống phố chụp ảnh Tết ảnh 5
Nhóm bạn Xuân Thuỳ, Hoàng Anh, Mai Phương và Phương Mai tại Bưu điện Trung tâm.

Thuỳ Dương cho rằng, có rất nhiều nơi ở thành phố Hải Phòng thích hợp để chụp áo dài từ truyền thống đến cách tân. Ngoài các công trình kiến trúc Pháp hơn 100 năm tuổi, mọi người có thể thử chụp ở các địa điểm như chùa Trung Hành (quận Hải An), đình Hàng Kênh (quận Lê Chân) hay xa hơn là khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc (huyện Kiến Thuỵ).

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.