SETY là viết tắt của "Chuyển đổi sinh thái - xã hội và giới trẻ", do Viện Chính sách, Đổi mới và Khoa học Liên ngành, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á tổ chức thường niên từ năm 2022 đến nay. Trại hè SETY năm 2025 với chủ đề “Các kỹ năng xanh cho giới trẻ trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái - xã hội” đã nhanh chóng trở thành một sân chơi học tập năng động và sáng tạo, nơi các bạn trẻ có cơ hội nâng cao kiến thức, trao đổi ý tưởng và kết nối với những người cùng đam mê khoa học, môi trường và phát triển bền vững. Trại hè cũng tổ chức cuộc thi triển lãm góc nhìn của giới trẻ về chuyển đổi sinh thái - xã hội. Đông đảo bạn trẻ đã tham gia, chia sẻ những hình ảnh về thực hành kỹ năng xanh, lối sống xanh, thực tế ô nhiễm môi trường tại các địa phương. HÌNH THÀNH LỐI SỐNG XANH TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT Vừa đăng ký làm cộng tác viên, vừa làm học viên của trại hè, Diễm Quỳnh, sinh viên khoa Khoa học Quản lý, Trường ĐH KHXH&NV, tìm hiểu về lối sống xanh một cách trực quan, sinh động và dễ nhớ, cùng các bạn sinh viên khác làm dự án, hoàn thành sản phẩm thân thiện với môi trường. "Khi bắt tay làm dự án, các thành viên trong nhóm cùng suy nghĩ về các vấn đề trong xã hội như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu... và lắng nghe, quan sát thực tế để thấy rõ về trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường. Mỗi cá nhân hình thành lối sống xanh từ những điều nhỏ nhất chính là cách để “tô xanh” Trái đất”, Quỳnh chia sẻ. Không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm thực tế tại trại hè, Diễm Quỳnh còn mang tinh thần “xanh” ấy vào nghiên cứu khoa học. Đề tài “Xây dựng chuỗi cung ứng tuần hoàn gắn với sản xuất các sản phẩm từ nghệ nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững” mà nhóm nghiên cứu Quỳnh tham gia, đã giành giải Nhì Nghiên cứu khoa học. Quỳnh và các bạn tìm cách tận dụng tối đa phụ phẩm từ cây nghệ, xây dựng chuỗi khép kín, từ trồng trọt, chế biến đến tiêu thụ, vừa giảm thiểu lãng phí, vừa gia tăng giá trị kinh tế cho nông dân. Tư duy này cũng chính là sự nối dài của những gì nữ sinh trải nghiệm tại trại hè, biến thứ tưởng chừng rác thải thành nguồn tài nguyên mới, để nông nghiệp không chỉ bền vững về sản xuất mà còn bền vững về môi trường và cộng đồng. Với Phương Chi, sinh viên khoa Khoa học Quản lý, Trường ĐH KHXH&NV, kỹ năng xanh trực tiếp góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, hạn chế rác thải và ô nhiễm. Tham gia trại hè, Chi được học về kỹ năng quản lý chất thải, thiết kế sản phẩm bền vững, và vận hành công nghệ tái chế giúp các ngành nghề đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tuần hoàn. "Khi sinh viên được phát triển và áp dụng kỹ năng xanh sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại môi trường hiện có và thay đổi cơ bản mối quan hệ với tài nguyên thiên nhiên, để đảm bảo sự sẵn có và bền vững lâu dài của chúng. Điều này nâng tầm quan trọng của kỹ năng xanh lên một cấp độ nền tảng cho sức khỏe hành tinh và sự thịnh vượng vượng trong tương lai”, Chi nói. Trong khoảng thời gian ngắn tham gia trại hè, Chi không chỉ mở rộng kiến thức về kỹ năng xanh, tư duy xanh và lối sống xanh, mà còn thực hành những hành động nhỏ, thiết thực trong đời sống hằng ngày, có trách nhiệm hơn với môi trường. Các hoạt động thực tế, những dự án và sự đồng hành của các bạn học viên cùng ban tổ chức đã giúp nữ sinh rèn luyện kỹ năng lắng nghe, phối hợp trong tập thể và khám phá thêm nhiều tiềm năng của bản thân. VƯỜN ƯƠM ĐẠI SỨ XANH PGS.TS Đỗ Hương Lan, Viện trưởng Viện Chính sách, Đổi mới và Khoa học Liên ngành, Trường ĐH KHX&NV, chia sẻ, trại hè đặt mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng cho các bạn trẻ về nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Thông qua các sản phẩm nghiên cứu của học viên, trại hè mong muốn gieo mầm Net Zero và các ý tưởng bền vững khác vào cộng đồng. Mỗi năm, trại hè có chủ đề riêng, điều này giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc dịch chuyển xanh, các cơ hội mới, và sự cần thiết của việc không bỏ lỡ xu hướng này. "Tôi tin tưởng rằng, mỗi học viên sẽ trở thành những đại sứ xanh đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai gần”, PGS Lan nói. Nhiều tổ chức quốc tế đã phát triển các khung kỹ năng xanh để định hướng cho giáo dục và đào tạo. GreenComp của Liên minh châu Âu gồm 12 năng lực, được tổ chức thành bốn lĩnh vực: thể hiện các giá trị bền vững, nắm bắt sự phức tạp trong bền vững, hình dung các tương lai bền vững và hành động vì sự bền vững. Khung này được thiết kế áp dụng cho người học ở mọi lứa tuổi, trình độ học vấn và môi trường, thúc đẩy một cách tiếp cận toàn diện đối với giáo dục bền vững. UNESCO cũng đã tích hợp các vấn đề bền vững toàn cầu vào giáo dục, nhấn mạnh giáo dục toàn diện, tư duy phản biện, học tập suốt đời… Việc phát triển một lực lượng lao động xanh mạnh mẽ và bao trùm đòi hỏi các chính sách hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức quốc tế. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang xây dựng các chính sách để hỗ trợ thanh niên trong quá trình chuyển đổi xanh. Các chính sách này cần tích hợp giáo dục xanh, mở rộng khả năng tiếp cận đào tạo và điều chỉnh các mục tiêu khí hậu với các chiến lược việc làm cho thanh niên. CHÂU LINH 13 nThứ Sáu n Ngày 3/10/2025 Không dừng ở lý thuyết, trại hè SETY Camp 2025 đã đưa sinh viên vào những trải nghiệm “thực chiến” với kỹ năng xanh, từ việc cùng nhau làm dự án bảo vệ môi trường đến nghiên cứu khoa học gắn với kinh tế tuần hoàn để lan tỏa ý tưởng, công trình góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững. Các bạn trẻ tham gia trại hè thực hành kỹ năng xanh trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái - xã hội Diễm Quỳnh (đứng giữa) và Phương Chi (bên trái) tham gia triển lãm về góc nhìn của giới trẻ về chuyển đổi sinh thái - xã hội Người trẻ "thực chiến" kỹ năng xanh Tại các khu vực, đặc biệt là ở các phường trọng điểm như Yên Bái, Âu Lâu, Nam Cường…, lực lượng Công an cùng bà con địa phương dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất tại các tuyến đường bị ngập úng, vệ sinh, làm sạch môi trường, giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Chia sẻ với PV Tiền Phong, Thiếu tá Nguyễn Thái Thịnh, Phó Ban Thanh niên Công an tỉnh Lào Cai, cho biết, những việc làm khẩn trương sau bão lũ không chỉ giúp bà con sớm ổn định đời sống, mà còn góp phần làm sạch môi trường sống sau thiên tai. Mỗi đoàn viên, thanh niên Công an không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, mà còn là những chiến sĩ tiên phong trong công tác gìn giữ môi trường, góp phần làm cho thành phố trong lành, an toàn trở lại sau mưa lũ. "Tuổi trẻ Công an tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết, đồng hành với bà con trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai. Đó chính là trách nhiệm, là tình cảm và cũng là niềm tự hào của tuổi trẻ Công an hôm nay”, Thiếu tá Thịnh nói. CHÂU LINH Nước rút tới đâu, dọn dẹp ngay tới đó Với phương châm “Nước rút tới đâu, dọn dẹp tới đó”, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đoàn viên, thanh niên Công an các đơn vị khẩn trương xuống hỗ trợ người dân ở các địa bàn nước rút. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Lào Cai tổ chức dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất tại các tuyến đường bị ngập úng “Tôi tin tưởng rằng, mỗi học viên sẽ trở thành những đại sứ xanh đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai gần” PGS.TS ĐỖ HƯƠNG LAN - Viện trưởng Viện Chính sách, Đổi mới và Khoa học Liên ngành, Trường ĐH KHX&NV
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==