THÂN THIỆN VỚI KHÁCH Mặc cho cái nóng hầm hập tháng 3, chợ An Đông (quận 5) vẫn mát rười rượi bởi máy lạnh chạy phà phà; khách đến chợ được tiểu thương chào đón bằng nụ cười, có thể trả giá thoải mái, không mua hàng cũng không lo bị… đốt giấy xả xui. “Trước đây, chúng tôi chủ yếu bán hàng sỉ, nhưng giờ khách mua lẻ vẫn được tính giá sỉ nên giá rất phải chăng. Cũng không có chuyện tiểu thương đuổi khách khi trả giá mà không mua hàng, bây giờ mà làm vậy chắc đóng cửa sớm” - bà Nguyễn Thị Thu, tiểu thương ngành hàng quần áo chia sẻ. Không chỉ thân thiện với khách đến chợ, hàng hóa bày bán tại chợ An Đông từ thời trang đến thực phẩm đều có chất lượng tốt, nguồn gốc rõ ràng, niêm yết giá cụ thể để khách dễ lựa chọn. Tuy nhiên, theo các tiểu thương, lượng khách sỉ và lẻ đến chợ mua sắm giảm đáng kể so với vài năm trước, tiểu thương không dám lấy hàng nhiều và trữ hàng vì sợ không bán được phải “ôm hàng”. Nhắc đến chợ Bến Thành (quận 1), không ít người cho rằng chỉ “dạo chơi chứ không dám mua sắm vì giá cả luôn có giá đắt đỏ”. Tuy nhiên, những người đã từng trải nghiệm mua sắm tại đây thì thấy khác. “Tôi thường đến đây để mua bánh mứt, thực phẩm khô đóng gói gửi người nhà ở nước ngoài. Hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, giá cả tương đương siêu thị, lại còn có thể ăn thử và được khuyến mãi thêm chứ không có chuyện hét giá” - chị Lan Anh (nhân viên văn phòng) cho biết. Theo bà Trương Thị Tuyết Trinh, chủ quán Bé Chè có hơn nửa thế kỷ kinh doanh tại chợ Bến Thành, muốn chợ truyền thống có sức hút trở lại, bản thân những tiểu thương cần nỗ lực đổi mới tư duy và cách làm, cần thực hiện cuộc cách mạng văn hóa kinh doanh, tạo lòng tin và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. “Chợ Bến Thành vừa qua đã được chỉnh trang, nâng cấp thêm phần tươm tất, sạch sẽ; tiểu thương đang ngày càng chăm chút để phục vụ khách tốt hơn. Chúng tôi còn tập tành livestream (phát trực tiếp) để tiếp thị hàng hóa, có mã QR để khách thanh toán không tiền mặt, đi chợ sao cho cảm thấy thoải mái và hài lòng nhất” - bà Trinh cho biết. Bày tỏ về việc nâng cấp chợ, trưởng ban quản lý một chợ truyền thống ở TPHCM thừa nhận, rất muốn cải tạo để chợ khang trang hơn nhưng hồ sơ đề xuất vẫn chưa được duyệt. “Liên quan đến tài sản công, không phải muốn làm là làm ngay được. Chúng tôi cũng rất khó khăn nên chỉ còn cách vận động tiểu thương bán hàng đúng giá, đón khách bằng nụ cười, giữ khách bằng hàng hóa chất lượng… Trưởng ban quản lý một chợ truyền thống cho biết. XÂY DỰNG NIỀM TIN VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA Tại một diễn đàn về định hướng phát triển mô hình chợ do Sở Công Thương TPHCM phối hợp với UBND quận 1 tổ chức mới đây, ông Trần Văn Bích, Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế - Viện nghiên cứu phát triển TPHCM cho biết, chợ và siêu thị đều có lợi thế riêng. Thời gian tới, chợ vẫn tồn tại tính tiện lợi, sự đa dạng hàng hóa mà siêu thị không có được. Dẫu vậy, nếu phát triển chợ theo kiểu nhà lồng như hiện nay, tiểu thương khó tồn tại do ngành thực phẩm tươi sống đang có xu hướng lấn ra mặt tiền để đáp ứng sự tiện lợi cho người dân. TS Lê Thị Hải Yến, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, đại diện nhóm nghiên cứu đề tài “Chợ truyền thống dưới góc nhìn người tiêu dùng” cho biết, đa phần người tiêu dùng đánh giá thực phẩm tại chợ tươi ngon hơn so với mua sắm trên mạng, tuy nhiên họ vẫn lo lắng về chất lượng, an toàn thực phẩm. “Thành phố cần duy trì chợ truyền thống dựa trên những điểm mạnh vốn có như giá cả phải chăng, hàng hóa tươi mới, đồng thời cần đẩy mạnh tương tác xã hội trong hoạt động bán hàng như livestream” - bà Yến đề xuất. Ông Nguyễn Đại Ngọc, đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiến nghị, cần xây dựng niềm tin của người dân về chất lượng hàng hóa ở chợ truyền thống. Các sở ngành cũng cần quan tâm, tránh tình trạng người dân vào chợ mua hàng gặp phải hàng giả. Mặt khác, cần tính toán có cơ chế làm sao cho bà con tiểu thương giảm bớt các chi phí. Sở Công thương TPHCM cho biết, thành phố có 224/233 chợ đang hoạt động. Lượng khách đến chợ mua sắm giảm 30 - 50% so với thời điểm năm 2019. Cụ thể, khách mua sắm đối với ngành thực phẩm giảm 10 - 30%; ngành vải giảm đến 60 - 90%... Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương, tại chợ truyền thống vẫn còn tình trạng bán không đúng giá niêm yết, hàng nhái, hàng giả, hàng không có nguồn gốc rõ ràng bán tràn lan khiến người tiêu dùng mất dần niềm tin, quay lưng với chợ. Bên cạnh đó, những bất cập trong kinh doanh và công tác quản lý chợ cũng là nguyên nhân làm giảm thu hút khách như chính sách đầu tư, quy hoạch phát triển thương mại của địa phương, vệ sinh môi trường… “Để khắc phục tình trạng này phải có hệ thống đồng bộ giải pháp mang tính toàn diện, trước hết là phải thay đổi mô hình chợ, nâng cao chất lượng phục vụ tại chợ, hình thành cơ chế chính sách thu hút đầu tư để huy động sự tham gia của xã hội vào phát triển của hệ thống chợ” - ông Phương nói. Theo ông Nguyễn Duy An, Phó chủ tịch UBND quận 1, để vực dậy và thu hút khách đến chợ trên địa bàn, UBND quận 1 đã yêu cầu ban quản lý các chợ cơ cấu lại ngành hàng, phát huy tối đa ngành hàng đặc trưng của từng chợ để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của thương nhân. Đồng thời triển khai bán hàng kết hợp với các chương trình khuyến mại và nhiều hoạt động khác thu hút khách hàng đến trải nghiệm, mua sắm. Tập trung đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không nói thách giá; thái độ phục vụ bán hàng văn minh, lịch sự... UYÊN PHƯƠNG Trong bối cảnh khách đến chợ truyền thống giảm mạnh, nhiều tiểu thương không chịu nổi đã bỏ chợ, sang sạp… ra vỉa hè, nhiều chợ truyền thống tại TPHCM buộc phải có sự xoay chuyển, xây dựng niềm tin về chất lượng giá cả và sự thân thiện, thoải mái để kéo chân khách đến chợ. Chúng tôi cũng rất khó khăn nên chỉ còn cách vận động tiểu thương bán hàng đúng giá, đón khách bằng nụ cười, giữ khách bằng hàng hóa chất lượng… Trưởng ban quản lý một chợ truyền thống cho biết. Chợ Bến Thành (quận 1) khang trang, văn minh được lòng du khách ẢNH: U.P Chợ truyền thống đón khách bằng nụ cười XÃ HỘI 13 n Thứ Sáu n Ngày 29/3/2024 Quảng cáo THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: Bà Phạm Thị Hoa trú 9/11 Nguyễn Duy Trinh, P.Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. bà vắng mặt năm 2020, nay bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết vụ kiện đối với khoản nợ vay NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam “Phát hành thẻ tín dụng quốc tế ngày 24/4/15”. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo mà bà vắng mặt tòa giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: Ông Hoàng Hải Dương, Bà Vũ Thị Phi Hồng trú 233/9/12 Xô VIết Nghệ Tĩnh, P.Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ông, bà vắng mặt năm 2022, nay ông, bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết vụ kiện đối với khoản nợ vay NH TMCP Á Châu “HĐ tín dụng CDA. CN.4709.040122 ngày 05/1/22”. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo mà ông, bà vắng mặt tòa giải quyết theo quy định của pháp luật. QUẢNG BÌNH: Người dân tụ tập trong đêm phản đối hút cát lòng sông Ngày 28/3, lãnh đạo xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xác nhận, tối 27/3, hàng trăm người dân trong đêm kéo đến trụ sở xã này phản đối việc hút 500.000m3 cát lòng sông Son để phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã đồng ý cấp mỏ khai thác cát dọc sông Son qua xã Hưng Trạch, Cự Nẫm, nhằm cung cấp vật liệu san lấp cao tốc Bắc - Nam cho Công ty Xây dựng Giao thông Phương Thành trúng thầu đoạn qua địa bàn. Quyết định này cho phép Công ty Phương Thành được khai thác hơn 500.000m3 cát đến hết năm 2025. Ngày 27/3, tàu hút cát hoạt động, người dân xã Hưng Trạch không đồng tình do lo ngại sạt lở, uy hiếp đến cánh đồng sản xuất ngô, ớt của người dân. Việc phản ứng dẫn đến một số hành động quá khích, đập phá tài sản của doanh nghiệp, 3 công dân bị cơ quan chức năng mời lên làm việc. Tối cùng ngày có hàng trăm người đến trụ sở xã phản ứng việc khai thác cát và việc bắt người. Sự việc sau đó lắng xuống và đến khoảng 23 giờ cùng ngày, người dân lần lượt ra về. Như Tiền Phong đã thông tin trước đó, mặc dù được UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép khai thác cát lòng sông để phục vụ cao tốc Bắc - Nam, nhưng Công ty Phương Thành lại thuê đơn vị khác khai thác. Đơn vị được thuê này lợi dụng danh nghĩa đã khai thác cát bừa bãi, lập bãi chứa vật liệu trái phép khiến người dân bức xúc. HOÀNG NAM Cảnh báo gia tăng dịch sởi, rubella Trước sự gia tăng số ca sởi, rubella, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) đề nghị các địa phương phải giám sát chặt và xử lí triệt để. Theo thống kê của ngành y tế, từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại khu vực phía Bắc. Trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh, thành phố và 10 trường hợp rubella tại 7 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, ghi nhận 1 chùm ca bệnh sởi tập trung tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ở nhóm trẻ dưới 10 tuổi. Ngày 28/3, đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vào Hà Tĩnh để cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đánh giá lại nguy cơ và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Theo kế hoạch dự kiến, đoàn sẽ làm việc với Trung tâm y tế huyện, trường học nơi xảy ra các ca bệnh và trong cộng đồng nơi trẻ sinh sống để đánh giá nguy cơ, điều tra dịch tễ... Tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cũng vừa thông báo ghi nhận ca mắc rubella đầu tiên trên địa bàn trong năm 2024. Đây là bé gái 7 tuổi và đã được tiêm chủng 2 mũi vắc xin phòng bệnh rubella. Bệnh rubella có tính lây truyền cao và có thể gây thành dịch lớn. Trên lâm sàng, bệnh khó phân biệt với các bệnh sốt phát ban khác, nhất là với sởi và có tới 50% trường hợp bệnh biểu hiện lâm sàng không điển hình. HÀ MINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==