Tiền Phong số 89

14 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 29/3/2024 32 BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG: CHƯA GIẢI NGÂN ĐỒNG NÀO Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công Chính phủ giao bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương gần 660.000 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm 2024, cả nước giải ngân gần 60.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 8,7%, còn 32 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân đồng vốn đầu tư công nào, còn gần 50% bộ ngành, địa phương chưa phân bổ chi tiết dự án vốn đầu tư công. Trước thực tế trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện (số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024) về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Thủ tướng nhấn mạnh, việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024, không để chậm trễ. Việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công. Đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Bộ ngành, địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên... Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến. Điều này nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán. Cùng với sự đôn đốc của Chính phủ, ngay từ đầu năm 2024, bộ, ngành địa phương thành lập các tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ở nhiều địa phương, chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh là tổ trưởng tổ công tác. Tại bộ ngành, Thứ trưởng, bộ trưởng là tổ trưởng tổ công tác về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Tại Quảng Ninh, ngày 1/1/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Tổ thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên tổ công tác, lấy kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là một căn cứ quan trọng trong xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024. Ngay từ đầu năm, nhiều dự án, công trình ở Quảng Ninh tấp nập thi công với tinh thần: chỉ bàn làm, không bàn lùi. Nhiều dự án, công trình, nhất là dự án đầu tư công cấp tỉnh thi công xuyên Tết. TĂNG GIÁM SÁT, CHỐNG THẤT THOÁT Đại diện Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã yêu cầu các bộ ngành, địa Để tăng trưởng kinh tế năm 2024, Chính phủ đôn đốc bộ ngành, địa phương tìm giải pháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Các chuyên gia cho rằng, cùng với đẩy nhanh tốc độ, giải ngân vốn đầu tư công cần đảm bảo chất lượng, tránh tình trạng chạy theo số lượng. Tuyến đường tỉnh 342 tại Quảng Ninh – một trong những dự án đầu tư công nhộn nhịp ngay từ đầu năm 2024 ẢNH MẠNH TRƯỜNG Tăng tốc đi cùng chất lượng “THÚC” GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG: RÚT NGẮN 30% THỜI GIAN, THỦ TỤC Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai, năm 2024, thành phố phải giải ngân hơn 79.260 tỷ đồng vốn đầu tư công và mục tiêu đặt ra là phải đạt tỷ lệ giải ngân 95% trở lên. Tính đến hết ngày 26/3, Kho bạc Nhà nước TPHCM đã giải ngân gần 2.500 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 3,1% trên tổng kế hoạch vốn giao. Hết quý I, tổng vốn giải ngân dự kiến đạt 5.635 tỷ đồng (tương đương đạt tỷ lệ 7,1%), chưa đạt mục tiêu ban đầu đề ra (10% trong quý I). Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM diễn ra ngày 27/3, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp tập trung vào phân bổ và điều hành kế hoạch vốn linh động, bố trí, điều chỉnh kế hoạch vốn, kiên quyết cắt giảm vốn các dự án chậm tiến độ, bổ sung vốn kịp thời cho các dự án triển khai tốt. Bên cạnh đó, tập trung bố trí vốn cho các dự án lớn, trọng tâm, trọng điểm có tác động lan tỏa, không dàn trải để nâng cao hiệu quả đầu tư. Đồng thời, tiếp tục rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai thi công dự án theo quy định. Thành phố cần đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho các địa phương. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận, từ nay đến cuối năm, thành phố phải giải ngân đầu tư công 73.000 tỷ đồng, tức mỗi quý cần giải ngân trên 20.000 tỷ đồng. Cho đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý các đơn vị tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ thủ tục để đẩy nhanh tiến độ; đồng thời yêu cầu kho bạc, sở ngành liên quan làm việc cả thứ 7 và Chủ nhật của tuần cuối tháng 3 để đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Về đầu tư công cho lĩnh vực giao thông, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (gọi tắt là Ban Giao thông) TPHCM cho biết, năm 2023 Ban Giao thông TPHCM đã giải ngân 20.219 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 98% trên tổng số vốn có thể giải ngân. Khối lượng giải ngân đạt gấp bốn lần khối lượng giải ngân năm 2022. “Trong năm 2024, Ban Giao thông TPHCM đặt mục tiêu giải ngân trên 95%, tương đương 12.838 tỷ đồng”- ông Phúc cho biết. Lãnh đạo Ban Giao thông TPHCM cho biết năm 2024, các dự án giao thông trọng điểm của thành phố đang chuyển sang một giai đoạn mới, đó là thi công đồng bộ tất cả các gói thầu xây lắp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến trong năm sẽ có 38 dự án giao thông được hoàn thành, trong đó có những dự án quan trọng như đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (kết nối ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình), hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7)… Trong công tác đầu tư công, những tháng đầu năm chủ yếu dành cho công tác chuẩn bị để thời gian tiếp theo trong năm chi trả bồi thường, thi công xây lắp, giải ngân vốn. Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, thông thường tỷ lệ giải ngân vào 6 tháng đầu năm có khả năng sẽ thấp. Do đó, ông đề nghị ngay từ đầu năm Ban Giao thông phải nỗ “Đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Bộ ngành, địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý”, Thủ tướng yêu cầu trong công điện về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. TP HỒ CHÍ MINH: Rút ngắn thời gian, thủ tục Để đảm bảo mục tiêu giải ngân đầu tư công trong năm 2024, TPHCM và Bình Dương sẽ rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức làm ảnh hưởng giải ngân đầu tư công. Cần phối hợp một cách bài bản Trao đổi với PV Tiền Phong, TS.Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế cho biết, đầu tư công đầu năm 2024, các địa phương đã có sự tăng tốc. Đầu tư công từ lúc lên kế hoạch, triển khai đến khi giải ngân muốn nhanh còn gặp nhiều khó khăn do cơ chế, liên quan đến nhiều luật lệ như phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đơn vị thi công xây dựng… Cần phải có sự tham gia quyết liệt từ các sở, ban ngành liên quan. Vẫn còn tâm lý ngại trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ nên hồ sơ bị “ngâm”. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công bị chậm tiến độ. “Đây là tiền ngân sách nên nếu làm sai thì phải chịu trách nhiệm, do đó cán bộ rất thận trọng. Bên cạnh đó, chưa có quy chế phối hợp một cách bài bản, rõ ràng nên mọi việc hơi chậm. Quan trọng nhất, từng đơn vị phải cởi bỏ được tâm lý sợ chịu trách nhiệm, nâng cao tinh thần phối hợp vì mục tiêu chung của thành phố” – TS. Điền nói. UYÊN PHƯƠNG Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn M°i kiểm tra tiến độ dự án trÒng điểm trên địa bàn thành phố ẢNH: NGÔ TÙNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==