Tiền Phong số 89

12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 29/3/2024 Những tháng gần đây, ông Obama nói với các cộng sự rằng ông tin cuộc tái đấu ngày càng quyết liệt giữa Tổng thống Biden với đối thủ Donald Trump vào tháng 11 năm nay sẽ rất giống cuộc bầu cử cách đây 4 năm, vì thế “tất cả phải cùng chung sức”. Vì thế, tuần trước ông trở lại Đại lộ Pennsylvania để gặp Tổng thống Biden. “Chúng ta có cơ hội làm được nhiều hơn thế, nhưng chỉ khi chúng ta đưa Joe và Kamala trở lại Nhà Trắng vào tháng 11. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục cố gắng”, ông Obama nói. Ông Obama cũng nhấn mạnh với Tổng thống Biden rằng ông tin chăm sóc sức khỏe sẽ là một vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới. Các nguồn tin cho biết, ông Obama và ông Biden vẫn trao đổi thường xuyên. Cựu Tổng thống Obama tiếp tục giữ liên lạc trực tiếp với một số quan chức hàng đầu của Nhà Trắng, bao gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Jeff Zients, người từng làm việc trong chính quyền Obama. Cựu Tổng thống Obama dự định tham gia nhiều hơn nữa để hỗ trợ ông Biden khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn quyết liệt. Ngày 28/3, một buổi gây quỹ ở Manhattan có sự tham gia của Tổng thống Biden, ông Obama và cựu Tổng thống Bill Clinton cùng nhiều “ngôi sao”. Đây không chỉ là cuộc gặp thường lệ của Câu lạc bộ tổng thống, vì sự xuất hiện của hai ông Clinton và Obama sẽ đánh dấu một khoảnh khắc khác thường trong lịch sử nước Mỹ, khi một tổng thống đương nhiệm đang phải cực kỳ cố gắng để ngăn người tiền nhiệm trở lại Nhà Trắng. “Không ai có thể nói chuyện với những thành viên đảng Dân chủ đang vỡ mộng tốt hơn cựu Tổng thống Obama. Nhưng những gì ông Obama có thể làm cũng có giới hạn. Gánh nặng giành chiến thắng trong cuộc đua này vẫn thuộc về Tổng thống Biden”, một chiến lược gia cấp cao từng làm việc chặt chẽ với hai ông Obama và Biden nói với CNN. LÀM BẤT KỲ ĐIỀU GÌ Không thể phủ nhận việc ông Obama giành được cảm tình lớn với tư cách một trong những thành viên đảng Dân chủ nổi tiếng nhất. Nhóm vận động của ông Biden cho biết, các hoạt động gây quỹ có sự góp mặt của cựu tổng thống đã huy động được hơn 15 triệu USD trong mùa này. Các sự kiện “Gặp gỡ tổng thống” có sự góp mặt của hai ông Biden và Obama đã thu về khoảng 3 triệu USD. Trong 7 tháng tới, nhiệm vụ trọng tâm của ông Obama sẽ là kêu gọi gây quỹ và giúp thuyết phục thanh niên Mỹ, đặc biệt là cử tri da màu và Latin, những nhóm bị coi là điểm yếu trong chiến dịch tranh cử của ông Biden. Jim Messina, người quản lý nhóm vận động tranh cử năm 2012 của ông Obama và cũng từng là cố vấn cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden, nói với CNN rằng sếp cũ của ông sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp ông Biden tái đắc cử. Messina cho biết nhiệm vụ đó trở nên cấp bách hơn đáng kể từ khi ông Trump nổi lên với tư cách ứng cử viên tổng thống đại diện của đảng Cộng hòa. BÌNH GIANG (theo CNN) Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngồi với Tổng thống Joe Biden suốt mấy giờ trong phòng ăn của Nhà Trắng cuối tuần trước. Đó không chỉ là cuộc tái ngộ của hai người bạn cũ. Ông Obama giúp ông Biden đánh bại đối thủ Trump? Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza, vấn đề hiện là một trong những thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Joe Biden cả về chính sách đối ngoại và chính trị trong nước. Vấn đề này và quyền sinh sản sẽ là trọng tâm chính trong nỗ lực của ông Obama nhằm thuyết phục cử tri giúp Tổng thống Biden. Yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam, làm phức tạp thêm tình hình, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiện nay. Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng phát biểu như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 28/3, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về một số hoạt động gần đây của Trung Quốc và Philippines ở khu vực Sandy Cay. Sandy Cay là một rạn san hô thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Thắng tái khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với UNCLOS 1982. “Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông”, ông nói. Việt Nam cam kết sẵn sàng cùng các bên liên quan giải quyết những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines, một nhóm nhà khoa học Philippines tuần trước đến Sandy Cay nhằm nghiên cứu về đa dạng sinh học, nhưng họ bị một chiếc trực thăng của Hải quân Trung Quốc quấy rối, khiến một số người bị thương. BÌNH GIANG Chiến dịch truyền thông Anh hướng đến người di cư từ Việt Nam Ngày 27/3, Chính phủ Anh khởi động chiến dịch truyền thông toàn cầu về phòng, chống nhập cư bất hợp phát vào Anh. Hàng nghìn người bị mua bán mỗi năm vì tin vào chiêu trò dụ dỗ của các băng nhóm buôn người. Những băng nhóm này vì lợi nhuận mà bất chấp tính mạng con người; chúng mua bán người sang Anh thông qua tuyến đường biển tấp nập nhất thế giới - eo biển Manche (Măng-sơ). Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh phát động chiến dịch truyền thông mới tập trung vào những người di cư đến từ Việt Nam, với kỳ vọng tiếp nối những thành công của chiến dịch truyền thông tập trung vào những người di cư đến từ Albani. Thông điệp truyền thông tại Albani sử dụng những câu chuyện có thật từ người di cư. Một người di cư tên K kể phải ngủ tạm bợ ở lều trại tại thành phố cảng Calais (Pháp) trong 5 đêm dưới sự giám sát của nhóm buôn người có vũ trang. Sau đó, K vượt chặng đường dài qua eo biển Manche để vào Anh. K cho biết: “Tôi sẽ không bao giờ đặt cược tính mạng của mình trên chiếc thuyền hơi một lần nào nữa, kể cả được cho tiền”. THU LOAN Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ẢNH: NYT Tuần trước, Kobayashi thu hồi 3 dòng thực phẩm bổ sung, gồm Beni Koji Choleste Help và 2 sản phẩm khác có tên tương tự. Các sản phẩm được bán không cần kê đơn này chứa thành phần gạo men đỏ, hay beni koji, được cho là giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Ngoài 4 trường hợp tử vong, hơn 100 người khác đã phải nhập viện sau khi dùng các sản phẩm này. “Chúng tôi đang trong quá trình xác nhận thông tin và mối liên quan trong những trường hợp này. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định công khai báo cáo này với quan điểm công bố thông tin nhanh chóng”, Kobayashi cho biết trong một thông cáo đưa ra hôm 28/3. Công ty có trụ sở tại Osaka cho biết cũng đã cung cấp beni koji cho khoảng 50 công ty khác ở Nhật Bản và 2 công ty ở Đài Loan (Trung Quốc). Kobayashi bán nhiều loại dược phẩm, thực phẩm chức năng được quảng cáo trên truyền hình ở Nhật Bản. Các nghiên cứu khẳng định gạo men đỏ đóng vai trò như một chất thay thế cho statin để hạ mức cholesterol cao, nhưng cũng cảnh báo nguy cơ tổn thương nội tạng tùy thuộc vào thành phần hóa học của nó. Ngày 28/3, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết, cơ quan chức năng “đang làm hết sức để đảm bảo an toàn thực phẩm, bao gồm việc xác định chất gây hại cho sức khỏe và cách nó có trong sản phẩm”. Ông cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu nhiều nhà sản xuất thực phẩm chức năng khác xem xét sản phẩm của họ, đồng thời thông báo cho nước khác về vấn đề này thông qua các đại sứ quán Nhật Bản. Hàng chục công ty Nhật Bản sử dụng beni koji mà Kobayashi cung cấp cũng đã thông báo thu hồi sản phẩm của họ. Các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm nhiều loại thuốc bổ, rượu sake có gas màu hoa hồng, nước sốt salad, bánh mì, tương miso được sử dụng trong nhiều món ăn truyền thống. Kobayashi thông báo, phân tích của họ phát hiện các sản phẩm bị thu hồi có chứa “những thành phần mà chúng tôi không có ý định đưa vào”. Tuy nhiên, Kobayashi khẳng định không tìm thấy citrinin do men gạo đỏ tạo ra. Đây là chất độc hại và có thể làm hỏng thận. THU LOAN (theo Japan Times) Bê bối thực phẩm chức năng Kobayashi lan rộng Vụ bê bối thực phẩm chức năng của hãng dược Nhật Bản Kobayashi ngày càng nghiêm trọng, sau khi có thêm 2 trường hợp tử vong được báo cáo, nâng tổng số người thiệt mạng liên quan sản phẩm của hãng này lên 4. Một dòng thực phẩm chức năng của Kobayashi bị thu hồi ẢNH: KOBAYASHI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==