Tiền Phong số 89

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 29/3/2024 KỸ SƯ NHẬN HỐI LỘ Ngày 27/3, Công an huyện Krông Pắc, Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng liên quan đến việc mua bán đất tại dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Theo đó, đối tượng Nguyễn Hồng Trường (35 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc) bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ; Đoàn Hồng Trí (49 tuổi), kỹ sư của Cty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam (Cty Hoàng Nam) bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Theo kết quả điều tra ban đầu, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 6/2023, đoạn qua địa bàn huyện Krông Pắc có chiều dài hơn 33km, do 6 doanh nghiệp thi công, trong đó có Cty Hoàng Nam. Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình, quá trình thi công cao tốc, Cty Hoàng Nam phải bóc phần đất không thích hợp - là một dạng tài nguyên do nhà nước quản lý - để đổ vào khu vực bãi thải. Sau đó, phần đất này được bàn giao lại cho địa phương để quản lý, sử dụng theo quy định. Ngoài đơn vị thi công cao tốc, các tổ chức, cá nhân không được phép khai thác, chở đất ra ngoài khu vực công trình cao tốc. Cuối tháng 12/2023, do thấy nhiều hộ dân có nhu cầu mua đất nên đối tượng Nguyễn Hồng Trường nảy sinh ý định khai thác đất trên khu vực cao tốc mang đi bán. Trường tìm gặp và làm quen với Đoàn Hồng Trí là kỹ sư phụ trách quản lý đào, đắp, vận chuyển đất, lu lèn phần đường trong quá trình thi công cao tốc của Cty Hoàng Nam. Hai bên gặp nhau thỏa thuận Trường sẽ đưa tiền và Trí sẽ làm ngơ việc khai thác đất. Trường đã đưa cho Trí 3 lần tổng cộng 25 triệu đồng và được Trí đồng ý cho khai thác hơn 670m3 đất chở đi bán. Đến 0 giờ ngày 9/2, khi các đối tượng đang khai thác đất thì bị tổ công tác của Công an huyện Krông Pắc phát hiện, bắt giữ. Theo kết luận định giá tài sản, hơn 670m3 đất trên có giá trị vào thời điểm tháng 2/2024 hơn 33 triệu đồng. TỰ THỎA THUẬN ĐỔ ĐẤT VÀO RẪY DÂN Theo tìm hiểu của PV, vào đầu tháng 1/2024, Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP, nhà thầu thi công gói thầu số 03 (Dự án thành phần 3) của dự án cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư). Nội dung nhà thầu trình chủ đầu tư xem xét, đề xuất các sở ngành liên quan và UBND tỉnh cho phép sử dụng các bãi thải mà đơn vị này đề xuất để đổ phần đất không thích hợp của dự án. Lý do, tại công trình nhà thầu thi công có khoảng 286.500m3 đất không thích hợp nhưng chưa có bãi thải. Đáng nói, những bãi thải mà đơn vị này đề xuất thực tế là phần đất rẫy của 6 hộ dân ở xã Ea Ning và 1 hộ ở xã Ea Bhốk thuộc huyện Cư Kuin,Đắk Lắk. Vào cuối tháng 12/2023, nhà thầu thi công đã có biên bản thỏa thuận với 7 hộ dân trên để thực hiện việc san lấp mặt bằng, cải tạo đất cho các hộ. Theo đó, nhà thầu thi công sẽ chở đất không thích hợp từ dự án về san lắp mặt bằng cho những hộ dân trên. Việc này xuất phát từ nhu cầu của các bên. Cụ thể, các hộ dân cần đất để tôn tạo mặt bằng, cải tạo đất phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. Còn nhà thầu thi công cần nơi để đổ đất không thích hợp. Đáng nói, những biên bản thoả thuận này có chữ ký của lãnh đạo UBND xã và đóng dấu đỏ. Trao đổi với PV Tiền Phong về việc ký vào nhiều biên bản thỏa thuận như trên, ông Phạm Bá Thủy - Chủ tịch UBND xã Ea Ning (huyện Cư Kuin) nói, ông chỉ đại diện chính quyền chứng kiến về sự thỏa thuận đó và cho biết thêm, nhà thầu thi công đã tạm ngưng việc đổ đất vào đất của nhà dân để chờ cấp trên chấp thuận. Trung tá Kiều Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Krông Pắc cho biết, theo quy định, đất của dự án chỉ được phép đổ vào bãi thải đã được phê duyệt. Khi dự án cao tốc đi qua địa bàn, công an đã chủ động tổ chức 2 hội nghị, mời chủ đầu tư, 6 doanh nghiệp thi công, các đơn vị liên quan làm việc và đi đến cam kết tuân thủ quy định pháp luật. Thời gian qua, Công an huyện Krông Pắc phát hiện và xử lý 20 trường hợp xe chở quá khổ quá tải, trong đó có 4 xe chở vật liệu thi công cao tốc. Trung tá Hùng khẳng định việc khởi tố 2 bị can trên thể hiện đơn vị đang làm rất nghiêm, kiên quyết xử lý sai phạm liên quan đến công trình trọng điểm quốc gia. HUỲNH THUỶ Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) vừa khởi tố hai đối tượng có hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ để múc đất cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột mang đi bán, khiến dư luận xôn xao. Ngoài vụ việc trên, trước đó, tình trạng múc đất cao tốc này đổ đi nơi khác không đúng quy định cũng diễn ra một số nơi. Phần đất đang được đưa trái phép ra khỏi dự án Khởi tố kỹ sư bán đất dự án Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tặng sách cho trường học Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vừa phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức chương trình hướng nghiệp và hỗ trợ trang thiết bị thư viện tại trường THPT Tiên Du số 1, huyện Tiên Du.Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và đơn vị tài trợ đã trao hơn 450 cuốn sách tham khảo, sách phát triển kỹ năng sống, sách văn hóa - giáo dục phục vụ công tác giảng dạy với tổng trị giá trên 50 triệu đồng tặng trường THPT Tiên Du số 1. Đồng thời, các học sinh được nghe chương trình hướng nghiệp với các kỹ năng định hướng, lựa chọn nghề nghiệp, tìm hiểu về môi trường làm việc trong tương lai. Chương trình có mục đích hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho thư viện của trường THPT nhằm phát triển bền vững. NGUYỄN THẮNG Đơn của ông Phạm Hồng Kiểm, trú tại thôn Ninh Hoà (xã Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng) đề nghị bồi thường diện tích 11.266 m2 đất của gia đình ông khi thực hiện dự án thuỷ điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng). Về sự việc này, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Để thực hiện dự án thủy điện Đại Ninh, gia đình ông Kiểm bị thu hồi 18.453 m2 đất. Năm 2005, UBND huyện Đức Trọng đã bồi thường 7.187 m2 đất tái định canh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất này cho ông Kiểm; còn lại diện tích 11.266 m2 chưa nhận đất tái định canh. Năm 2014, sau khi nhận đơn khiếu nại của ông Kiểm về việc chưa nhận bồi thường diện tích 11.266 m2, UBND huyện Đức Trọng ra quyết định (số 38), đề xuất phương án giao đất tái định canh chưa bồi thường tại vị trí khác cho gia đình ông Kiểm. Ông Kiểm không đồng ý, yêu cầu được bồi thường diện tích đất trên bằng tiền, vì đất tái định canh xa đường giao thông, xa nguồn nước. Ngày 10/11/2014, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định số 2424, giữ nguyên quyết định số 38 của UBND huyện Đức Trọng. Ông Kiểm kiện vụ việc ra toà. Năm 2018, TAND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trên do đã hết thời hiệu khởi kiện. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI CAO TỐC KHÁNH HÒA – BUÔN MA THUỘT: Liên quan đến vụ việc trên, người phát ngôn của UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ cho chỉ đạo kiểm tra. PV liên hệ với đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột nhưng không nhận được phản hồi. Khoản tiền hơn 560 triệu đồng được Cty này chi trả cho gia đình của 5 công nhân tử vong gồm ông Trần Hữu Quang (trú xóm 4, xã Nghi Hưng), Trần Trọng Thi (xóm 2, xã Nghi Phương), Phạm Quang Sơn (trú xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận), Trần Ngọc Hoa (trú xóm 4, xã Nghi Hưng) và Hoàng Văn Sơn (trú xóm 1, xã Nghi Hưng). Theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nghi Lộc (Nghệ An), mức chi trả cho các công nhân tử vong được phía Cty căn cứ vào Luật An toàn vệ sinh lao động các thông tư liên quan. Theo đó, Cty đã tiến hành chi trả 30 tháng lương cơ bản cho các công nhân tử vong. Trước đó vào tháng 2/2023, cơ quan chức năng đã phát hiện 14 công nhân đang làm việc tại Cty TNHH Châu Tiến mắc bệnh bụi phổi và các bệnh liên quan. Tháng 11/2023, Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp của Sở Y tế Nghệ An thăm khám cho công nhân, phát hiện thêm hơn 71 công nhân mắc bệnh bụi phổi silic ở nhiều thể nặng nhẹ khác nhau. Sở Y tế Nghệ An, cho biết tất cả các hồ sơ của những công nhân từng làm việc tại Công ty Châu Tiến mắc bệnh bụi phổi silic đều đã được chuyển cho Trung tâm Giám định Y khoa để giám định mức độ mắc bệnh nghề nghiệp. Được biết, Cty TNHH Châu Tiến được cấp phép sản xuất bột đá với quy mô 40.000 tấn/năm và bột bả tường 30.000 tấn/năm. Sau đó mở rộng đầu tư thêm dòng sản phẩm chế biến bột đá vôi trắng siêu mịn với quy mô 180.000 tấn/năm và chế biến bột đá thạch anh - quartz với quy mô 150.000 tấn/năm. Tháng 5/2023, UBND tỉnh Nghệ An thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Cty này. PV VỤ HÀNG LOẠT CÔNG NHÂN MẮC BỤI PHỔI: Chi trả hơn nửa tỷ đồng cho các nạn nhân tử vong Cty TNHH Châu Tiến (Nghi Lộc, Nghệ An) đã bồi thường cho thân nhân của 5 công nhân bị tử vong do mắc bệnh bụi phổi. Nhiều công nhân mắc bệnh bụi phổi đang từng ngày mòn mỏi chờ giám định bệnh nghề nghiệp để được nhận chế độ hỗ trợ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==