Tiền Phong số 71

12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 11/3/2024 Tại cuộc làm việc với Nhóm khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand (VietTech NZ), Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các cơ quan liên quan của Việt Nam thúc đẩy cơ quan sở tại công nhận địa vị pháp lý của VietTech NZ. Các bộ, ngành tổ chức các đầu mối, có công cụ để kết nối, tiếp nhận, trao đổi… với các nhà khoa học, chuyên gia người Việt ở nước ngoài; tổ chức giải thưởng khoa học công nghệ, diễn đàn khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dành cho người Việt Nam ở nước ngoài. Nhận định quan hệ hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và New Zealand còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển hơn nữa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhóm VietTech NZ phát huy hơn nữa vai trò kết nối hiệu quả cộng đồng người Việt trong lĩnh vực công nghệ ở New Zealand và giữa Việt Nam và New Zealand; tăng cường kết nối với Mạng lưới tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu; tham gia tích cực vào quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong nước; hỗ trợ kết nối hai nền giáo dục… Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu nghiên cứu, phát triển của Trung tâm và kết quả hợp tác với Việt Nam trong các ngành hàng xuất khẩu có lợi thế của Việt Nam như thanh long, bơ… theo hướng sạch, bền vững, chất lượng cao. Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm lần này, ông và các nhà lãnh đạo New Zealand sẽ trao đổi về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, như thương mại, đầu tư, đặc biệt là hợp tác về lao động, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp… ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Tiếp GS Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato kiêm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại học Waikato mở rộng hợp tác, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Việt Nam; mở thêm phân hiệu tại Việt Nam; trao đổi giảng viên, sinh viên; cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam… Thủ tướng đề nghị nhà trường tăng cường liên kết với các trường đại học, cơ sở giáo dục của Việt Nam trong một số lĩnh vực mới, tiềm năng và Việt Nam có nhu cầu cao như công nghệ số, fintech, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng, hydrogen, chip bán dẫn, công nghệ sinh học, môi trường… Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng, GS Neil Quigley cho biết sẵn sàng có xúc tiến hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực tín dụng, quản trị tài chính, ngân hàng. Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, Đại học Waikato và các trường đại học của Việt Nam trao đổi 4 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. NHIỀU CƠ HỘI ĐẦU TƯ, KINH DOANH Ông Simon Bridges, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Auckland, cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand đánh giá cao môi trường và tiềm năng đầu tư tại Việt Nam. Các doanh nghiệp New Zealand mong muốn Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện để họ tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản, hàng không, xuất nhập khẩu rau quả… Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau gần 50 năm, quan hệ Việt Nam-New Zealand đang phát triển rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực; hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới. Hai bên cùng tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, Hiệp định Thương mại ASEAN-AstraliaNew Zealand và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. “Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác đầu tư”, Thủ tướng nhấn mạnh. Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi năng lượng và có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng điện gió, điện mặt trời; nhu cầu phát triển nhiều khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp; có nhu cầu nhập khẩu một số loại nông sản của New Zealand, cũng như mong muốn xuất khẩu các loại hoa quả mà New Zealand có nhu cầu. Tới đây, Việt Nam và New Zealand sẽ có những thỏa thuận cải thiện chính sách visa, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa hai nước sẽ tăng, việc mở đường bay thẳng hoàn toàn có cơ hội lớn. THÁI AN (theo Baochinhphu.vn, TTXVN) Trong chương trình thăm chính thức New Zealand, sáng 10/3 tại thành phố Auckland, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các nhà khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand; thăm Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand; tiếp Hiệu trưởng Đại học Waikato kiêm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand… Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho đại diện Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand ẢNH: VGP VIỆT NAM-NEW ZEALAND: Nhiều dư địa hợp tác công nghệ, kinh tế, giáo dục… Chiều tối 10/3 tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Theo Bộ Quốc phòng Philippines, nước này đã ký hoặc đang xúc tiến thỏa thuận an ninh mới với ít nhất 18 quốc gia kể từ khi tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser quân sự vào tàu hải cảnh Philippines trên Biển Đông năm ngoái. Dù quan hệ liên minh ngày càng sâu sắc giữa Philippines với Mỹ, bao gồm việc cho phép quân đội Mỹ tiếp cận nhiều căn cứ quân sự của Philippines hơn, gây nhiều chú ý, nhưng nỗ lực của Manila không chỉ dừng lại ở Washington. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. thực hiện gần chục chuyến thăm nước ngoài trong năm 2023, trong đó có nhiều chuyến thăm để tìm kiếm hỗ trợ an ninh và trang thiết bị quân sự. Năm nay, lịch trình của ông bao gồm bài phát biểu hiếm thấy trước Quốc hội Úc và bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại ShangriLa ở Singapore. Từ năm 2022, Philippines đã ký thỏa thuận quốc phòng mới với Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ và Anh. Nhật Bản, Canada và Pháp đang xem xét việc ký kết thoả thuận lực lượng thăm viếng với Philippines, theo đó sẽ cho phép các nước này gửi quân tới căn cứ quân sự ở Philippines. Các quan chức Philippines nói rằng nếu được thông qua, những thỏa thuận đó sẽ tạo cho Manila một trong những mạng lưới an ninh mạnh mẽ nhất ở châu Á, mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Ông Jonathan Malaya, trợ lý giám đốc Hội đồng An ninh quốc gia Philippines, nói: “Vì là bên yếu thế nên chúng tôi tận dụng mối quan hệ của mình với các nước khác. Mạng lưới liên minh rất quan trọng với chúng tôi”. Những nỗ lực đó diễn ra trong bối cảnh quan hệ của Philippines với Trung Quốc gia tăng căng thẳng vì tranh chấp trên biển. Gần đây nhất, tàu hải cảnh Trung Quốc bắn vòi rồng vào một tàu bảo vệ bờ biển Philippines, làm vỡ kính chắn gió và khiến 4 người bị thương. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, một số quan chức hàng đầu Philippines cho biết đất nước của họ cần nhiều hơn một chiến dịch công khai để bảo vệ chủ quyền của mình. Trong khi đó, Trung Quốc cáo buộc Philippines và Mỹ gây căng thẳng ở Biển Đông. Manila không đồng tình, khẳng định rằng họ đứng lên bảo vệ chủ quyền chứ không hành động thay mặt Washington. Và với 1/3 hàng hoá của thế giới đi qua Biển Đông, các nhà ngoại giao ở Manila cho rằng nhiều quốc gia, không chỉ Mỹ, có lý do chính đáng để ngăn chặn hành động cản trở tự do hàng hải. CHIẾN LƯỢC MỚI Philippines cũng đang củng cố kho khí tài quân sự của mình với sự giúp đỡ của nước khác. Ấn Độ dự kiến sẽ giao lô tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên cho Philippines trong năm nay, thực hiện một phần của hợp đồng trị giá 375 triệu USD. CH Séc, Đức, Ý và Thụy Điển đã đề nghị cung cấp máy bay không người lái và tàu ngầm cho Manila. Ngoài việc hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quân đội Philippines, Mỹ còn cung cấp 120 triệu USD hỗ trợ hằng năm cho lực lượng an ninh nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro vừa chỉ đạo quân đội thực thi chiến lược mới để bảo vệ lãnh thổ và lợi ích kinh tế của quốc gia. Chỉ đạo được đưa ra vài ngày sau cuộc đụng độ mới nhất với tàu Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. “Chúng tôi đang phát triển năng lực bảo vệ và đảm bảo an toàn cho toàn bộ lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của mình”, ông Teodoro tuyên bố ngày 7/3. THU LOAN (theo Bloomberg, Washington Post) Tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu cảnh sát biển Philippines ngày 5/8/2023 ẢNH: AP Philippines ký nhiều thỏa thuận quốc phòng mới với các đối tác trong thời gian ngắn, xây dựng cái mà các quan chức nước này gọi là “mạng lưới liên minh” có thể giúp đối phó với tình hình căng thẳng trên vùng biển tranh chấp. Philippines xây mạng lưới liên minh giữa tranh chấp biển căng thẳng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==