BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Vòng chung kết giải futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ 17/4 đến 28/4 tới. Bắt đầu hành trình này, đội tuyển futsal Việt Nam với 19 cầu thủ được triệu tập sẽ hội quân trở lại tại TPHCM vào hôm nay, ngày 11/3. Đây là đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển futsal Việt Nam trong năm 2024, nhưng HLV trưởng Giustozzi Diego Raul trước đó đã trải qua thời gian khá dài làm việc cùng các học trò, trong đó gần nhất là loạt trận giao hữu hồi tháng 9/2023, rồi đến vòng loại giải futsal châu Á 2024 hồi tháng 10/2023. Bên cạnh đó, việc giải futsal vô địch quốc gia 2024 khởi tranh với 3 vòng đấu, trước khi tạm dừng để phục vụ đội tuyển tập trung cũng giúp chiến lược gia người Argentina có điều kiện thuận lợi để quan sát phong độ của các cầu thủ và tìm kiếm những sự bổ sung phù hợp. Đó cũng là lý do bên cạnh sự góp mặt của các nhân tố nổi bật như bộ ba Quả bóng vàng futsal 2023 Phạm Đức Hòa, Châu Đoàn Phát, Hồ Văn Ý, còn có sự xuất hiện của các cầu thủ đang chơi tốt ở giải vô địch quốc gia như Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Trần Nhật Trung, Nguyễn Anh Duy… Tại giải futsal châu Á 2024, đội tuyển futsal Việt Nam cùng bảng A với các đội Thái Lan (chủ nhà), Trung Quốc và Myanmar. Thầy trò HLV Giustozzi Diego Raul cần phải tranh 1 trong 2 suất đầu bảng A để đi tiếp vào vòng tứ kết, sau đó hướng đến tốp 4 đội mạnh nhất để giành vé tham dự vòng chung kết futsal World Cup 2024 diễn ra tại Uzbekistan. Để có thể hiện thực hoá mục tiêu đề ra, song song với việc tập luyện, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu chất lượng, trong đó có Giải futsal quốc tế 2024, với 3 đội tuyển khách mời là Iran (hạng 7 thế giới), Marocco (hạng 8 thế giới, số 1 ở châu Phi) và New Zealand (hạng 49 thế giới)- đội vừa soán ngôi Quần Đảo Solomon để trở thành đại diện duy nhất của châu Đại Dương giành quyền tranh tài ở Futsal World Cup 2024. Kết thúc giải này, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục chương trình tập luyện ở trong nước và sẽ có thêm 2 trận giao hữu gặp đội tuyển futsal Malaysia vào ngày 6/4 và 8/4. Ngày 12/4, HLV Giustozzi Diego Raul sẽ chốt danh sách chính thức 14 cầu thủ đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự giải futsal châu Á 2024. Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú cho biết, với sự chủ động trong công tác chuẩn bị, VFF tin tưởng đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra, đó là phấn đấu cạnh tranh vé dự World Cup lần thứ 3 trong lịch sử. TRỌNG ĐẠT Đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu lần thứ 3 dự World Cup 16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 11/3/2024 Futsal Việt Nam sẵn sàng cho giải đấu lớn Hôm nay (11/3), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân tại TPHCM để chuẩn bị cho vòng chung kết giải futsal châu Á 2024. Mục tiêu của đội là tốp 4 đội mạnh nhất giải đấu này để có suất tham dự vòng chung kết futsal World Cup 2024. MỘT NĂM ĐẠI THÀNH CÔNG CỦA PHÚ YÊN Năm 2023 vừa qua là một năm đại thành công của thể thao Phú Yên với nhiều thành tích xuất sắc. Có thể kể đến tấm HCB marathon của Lê Thị Tuyết, một người con của xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa tại SEA Games 32, HCV của Văn Minh Hiếu, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tại Giải vô địch Karate Đông Nam Á 2023, và Võ Khánh Huyền (thành phố Tuy Hòa) cùng đội tuyển Aerobic Việt Nam đoạt HCĐ tại Giải vô địch Aerobic châu Á 2023. Bên cạnh đó, đoàn thể thao Phú Yên cũng ghi dấu ấn ở giải VĐQG điền kinh 2023 với tấm HCV cũng của Lê Thị Tuyết. Cô gái nhỏ bé nhưng sở hữu những bước chạy mạnh mẽ đang trở thành niềm tự hào của thể thao Phú Yên khi liên tiếp tạo ra những kỳ tích khiến tất cả phải thán phục. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Phú Yên chính là cái nôi đào tạo nên những VĐV đó. Bất chấp cơ sở vật chất còn khiêm tốn, như bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ, sân điền kinh không trải nhựa tổng hợp, aerobic thiếu không gian để đặt sàn thi đấu, nhưng những con người nơi đây vẫn rất tâm huyết, vượt qua khó khăn để vươn lên. Chỉ vào chiếc tủ kính đặt ở sảnh chính trung tâm, bà Thúy tự hào kể về chiến tích của Trần Hiếu Ngân, người con của Tuy Hòa trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành huy chương tại đấu trường Olympic (HCB Taekwondo tại Olympic Sydney 2000). Sau đó, bà say sưa nói về Lê Thị Tuyết, quá trình phát hiện và bồi dưỡng cô học sinh về nhất nội dung 800m ở Hội khỏe Phù Đổng 2018 thành tài năng đầy hứa hẹn của điền kinh Việt Nam. Theo Phó Giám đốc TTHL&TĐTT Phú Yên, Tuyết chính là điển hình của các VĐV Phú Yên, chịu thương chịu khó, đánh bại nghịch cảnh bằng ý chí và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Vì lẽ đó, bà nghĩ rằng chân chạy 20 tuổi đặc biệt phù hợp để đại diện cho Phú Yên ở Tiền Phong Marathon 2024 sắp tới. “Tôi từng dự Tiền Phong Marathon ở Côn Đảo và Lai Châu, được trải nghiệm cũng như biết đến nhiều hơn các địa danh, thắng cảnh những nơi đó. Vậy nên tôi rất vui mừng khi Phú Yên đăng cai tổ chức Tiền Phong Marathon 2024”, Phó Giám đốc TTHLTT Phú Yên nói, “Đây là cơ hội để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người Phú Yên tới mọi miền Tổ quốc. Không dễ gì có một dịp tốt như vậy. Tôi rất tự hào, đồng thời biết ơn báo Tiền Phong đã đưa giải đấu đến quê hương Phú Yên, nơi phong cảnh hữu tình, con người thân thiện, đa dạng văn hóa và phong phú về ẩm thực”. HÁO HỨC THAM GIA TIỀN PHONG MARATHON 2024 Để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, bà Trần Thị Thanh Thúy cho biết “Trung tâm đã cùng Sở VHTT&DL tham mưu cho tỉnh về cơ sở vật chất, lộ trình chạy hay công tác trọng tài”. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng làm tốt công tác chuyên môn, tuyển chọn VĐV và lên kế hoạch tập luyện kỹ lưỡng, đồng thời khuyến khích, phát triển thể thao phong trào. Bà chia sẻ thêm: “Phú Yên có núi, có biển, địa hình rộng. Mỗi buổi sáng, hầu như mọi gia đình đều dậy sớm thể dục, hoặc đi bộ hoặc chạy. Mọi người đều háo hức tham gia ở Tiền Phong Marathon 2024 sắp tới, từ học sinh đến công nhân viên chức, người lao động. Như huyện Đông Hòa có anh Nguyễn Văn Vui, giáo viên trường THCS huyện đã lập ra một nhóm chạy dành cho các em học sinh. Nhóm của anh rèn luyện thường xuyên và sẵn sàng xuất quân ở Tiền Phong Marathon 2024”. “Với giải đấu này, chúng tôi rất hy vọng phong trào thể thao Phú Yên sẽ phát triển mạnh, cung cấp cho tỉnh nhiều Lê Thị Tuyết hơn nữa”, bà Thúy nói với giọng đầy tin tưởng. THANH HẢI - NHƯ Ý Các vận động viên tham dự Tiền Phong Marathon 2023 tại Lai Châu ẢNH: NHƯ Ý “Trước Lê Thị Tuyết, điền kinh Phú Yên còn có anh Huỳnh Trọng Thông từng về thứ ba Giải Marathon quốc tế tại Hà Nội năm 1993, đồng thời giúp Phú Yên đoạt HCV đồng đội tại Giải Việt dã báo Tiền Phong năm 1992 tổ chức tại Bình Định”. Bà TRẦN THỊ THANH THÚY Trao đổi với báo Tiền Phong, bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Phú Yên, tự hào cho biết phong trào thể dục thể thao ở Phú Yên đang phát triển mạnh. Với cảm hứng từ thành công của VĐV Lê Thị Tuyết cùng cú hích mà Tiền Phong Marathon 2024 mang lại, bà hy vọng thể thao Phú Yên sẽ sản sinh ra nhiều VĐV xuất sắc hơn nữa. “Sau Tiền Phong Marathon 2024 hy vọng Phú Yên sẽ có nhiều Lê Thị Tuyết hơn nữa”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==