Tiền Phong số 309

THỦ PHẠM CHÍNH GÂY TAI BIẾN THẨM MỸ Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, trên địa bàn hiện có 37 bệnh viện thẩm mỹ, 31 khoa tạo hình thẩm mỹ trong các bệnh viện, 290 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, 414 phòng khám chuyên khoa da liễu. Đây là những cơ sở được Bộ Y tế, Sở Y tế thẩm định danh mục kỹ thuật, cấp giấy phép hoạt động và quản lý chuyên môn. Tuy nhiên, thành phố có tới 3.891 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ (spa, chăm sóc da), là những cơ sở phi y tế, được quận huyện và Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh. Theo quy định hiện hành các cơ sở thẩm mỹ, spa chỉ được thực hiện duy nhất phương pháp làm đẹp ít xâm lấn là xăm nhưng không được phép tiêm gây tê mà chỉ được bôi thuốc gây tê. Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không được thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (như phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể, xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Quy định nêu rất rõ những kỹ thuật các đơn vị liên quan được thực hiện căn cứ trên giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hồ Văn Hân, Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM thực tế thời gian qua Thanh tra Sở Y tế đã liên tiếp phát hiện hàng loạt các cơ sở thẩm mỹ chui hoạt động núp bóng là cơ sở chăm sóc da, cắt tóc, gội đầu hoặc tự ý lập viện thẩm mỹ, trung tâm thẩm mỹ ngang nhiên hoạt động khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện khám bệnh chữa bệnh. “Các cơ sở hoạt động chui hầu hết sử dụng người hành nghề chưa có chứng chỉ hành nghề nên gây nhiều vụ tai biến cho người bệnh”- bác sĩ Hân nói. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thanh, Phó chủ tịch Liên chi hội Gây mê Hồi sức TPHCM, các tai biến liên quan phẫu thuật thẩm mỹ được ghi nhận phổ biến nhất là hút mç bụng, hút mç nhiều nơi, làm nhiều kỹ thuật cØng lúc; nâng ngực, đặt túi ngực; tái tạo thành bụng. Từ đầu năm đến nay, TPHCM ghi nhận nhiều ca tai biến, tử vong xảy ra ở người trên 65 tuổi, có nhiều bệnh lý nền như cao huyết áp, đái tháo đường, lupus, bệnh tim mạch. Tai biến thường xảy ra khi vừa tiêm thuốc tê; ngay sau khi kết thúc phẫu thuật, sau rút nội khí quản, trong cuộc mổ hoặc giai đoạn hậu phẫu ngày 1 đến 2 sau mổ. CẦN HÌNH SỰ HÓA SAI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THẨM MỸ Đề cập đến các giải pháp hạn chế tai biến thẩm mỹ TS.BS Nguyễn Thanh Vân, Phó chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam cho rằng, các yếu tố về con người dẫn đến tai biến thẩm mỹ nếu chú ý có thể giảm thiểu. Điều quan trọng là bệnh nhân cần nhận thức rõ các điều kiện đảm bảo an toàn cho mình khi thực hiện các thủ thuật. TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cho rằng, các giải pháp xử lý hiện nay chưa căn cơ, chưa bắt đúng bệnh của hàng loạt cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép. Đề xuất phương án giải quyết triệt để vấn nạn thẩm mỹ chui TS Tú Dung nói: “Tôi cho rằng cần phải sớm hình sự hóa những đối tượng “tay ngang”. Trong khi người chưa có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện gây tai nạn sẽ bị phạt tØ nhưng người chưa có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh gây tai biến cho người khác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đó là điều rất vô lý”. Theo BS Hồ Văn Hân, Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM, so với các nước phát triển, quy định pháp luật của Việt Nam vẫn còn khoảng trống. Hiện nay, ranh giới giữa y tế và phi y tế trong lĩnh vực thẩm mỹ đang là một thách thức lớn trong công tác quản lý nhà nước. Trong khi chờ Bộ Y tế tiếp tục ban hành các hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực thẩm mỹ, Sở Y tế TPHCM sẽ huy động các chuyên gia đầu ngành biên soạn hướng dẫn, phổ biến, tập huấn, giám sát, kiểm tra sự tuân thủ của tất cả phòng khám thẩm mỹ trên địa bàn. Bên cạnh đó, Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ kiến nghị Bộ Y tế bổ sung những quy định pháp luật trong việc kiểm soát chặt các sản phẩm được sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ (bao gồm thuốc, vật tư, thiết bị y tế). Ngành y tế TPHCM sẽ tạo lập dữ liệu số trong công tác quản lý thuộc lĩnh vực thẩm mỹ, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, bệnh viện đa khoa có khoa phẫu thuật thẩm mỹ hoặc thẩm mỹ nội khoa và các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ. Giải pháp trên sẽ tạo cơ sở dữ liệu trong công tác quản lý hành nghề thẩm mỹ. Sở Y tế TPHCM sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong công tác thẩm định, giám sát hoạt động quản lý đào tạo, dạy nghề để ngăn chặn hoạt động đào tạo thẩm mỹ trái phép. Bên cạnh đó ngành y tế sẽ phối hợp với các sở, ngành, các địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ không phép, tạo được “mạng lưới” để có thể kịp thời xử lý triệt để các vi phạm hành nghề. LÊ NGUYỄN - VÂN SƠN CẨN TRỌNG VỚI GIẤC MƠ HÓA “THIÊN NGA” Kỳ cuối: Cần những liều thuốc “đặc trị” Ngành y tế TPHCM cho biết sẽ quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chấn chỉnh hoạt động thẩm mỹ, bảo vệ sự an toàn cho người bệnh, các chuyên gia cũng hiến kế để thanh lọc hoạt động thẩm mỹ. 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 4/11/2024 Một ca xử lý thẩm mỹ xâm lấn ẢNH: NGỌC SƯƠNG Những năm gần đây, sự phát triển không ngừng của công nghệ hiện đại, khiến cho nghề đan lát truyền thống đang dần bị mai một. Các vật dụng truyền thống được làm từ mây, tre hiện nay trở nên khan hiếm, các nghệ nhân đan lát ngày một già yếu, ít đi khiến nguy cơ thất truyền nghề thủ công truyền thống ngày càng rõ rệt. Bà Bàn Thị Sỉnh, người dân tộc Dao Đỏ ở thôn Bản Cuôn, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn cho biết: “Được bố, mẹ truyền dạy từ thủa lên chín, lên mười, đến nay đã có hơn 60 năm trong nghề, các vật dụng từ đơn giản đến phức tạp như: Rổ, rá, sọt đựng cá, gØi đựng lúa, ngô... tôi đều đan được để phục vụ cuộc sống sinh hoạt, sản xuất hàng ngày của gia đình. Trong đó có chiếc gØi là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của người Dao Đỏ chúng tôi”. Không chỉ tự mình đan lát các vật dụng, bà Sỉnh còn thường xuyên truyền dạy cho con, cháu trong nhà biết và đan được các vật dụng. Theo bà Sỉnh việc truyền dạy cho thế hệ trẻ không chỉ để lưu giữ nét đẹp truyền thống có tự lâu đời mà thông qua đó còn muốn giáo dục cho con, cháu đức tính cần cØ, chịu khó, tương thân, tương ái của người dân tộc nơi đây. Với mục đích bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển ngành nghề ở nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Đồn và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Đồn đã phối hợp mở lớp truyền nghề đan lát thủ công truyền thống cho thế hệ trẻ. Nhiều nghệ nhân lớn tuổi không quản đường sá xa xôi đã đến và say sưa truyền nghề; lớp học đa dạng thu hút nhiều lứa tuổi từ thanh niên, trẻ nhỏ và có trên 40 chị em là hội viên hội phụ nữ các xã tham gia. Cụ Nông Thị Vành, 92 tuổi, trú tại thôn Nà TØm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn hàng ngày vẫn tự tay chẻ lạt và khéo léo đan những sản phẩm thủ công truyền thống tham gia chương trình truyền nghề cho cộng đồng. “Để những người đan lát thêm gắn bó với nghề, cũng như để các làng nghề truyền thống của đồng bào phát triển ổn định và bền vững, cần có sự quan tâm của các cấp chính quyền, qua đó vinh danh nghệ nhân, thợ giỏi, quảng bá sản phẩm cho các làng nghề, góp phần bảo tồn, phát huy nghề truyền thống của dân tộc”, cụ Vành chia sẻ. Chị Hà Thị Tuyết, phó trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Đồn cho biết: “Nghề đan lát không đem lại giá trị kinh tế cao mà người nghệ nhân chỉ vì muốn giữ lại nét văn hóa của tổ tiên, tránh mai một. Chính vì thu nhập bấp bênh, công đoạn thủ công và thời gian hoàn thành một sản phẩm khá lâu nên số người theo nghề đan lát giờ đây rất ít. Những nghệ nhân đan lát truyền thống ở địa phương phần lớn tuổi đã cao, không còn nhanh nhẹn nên việc tổ chức mở những lớp dạy đan lát cho dân làng là việc làm cần thiết, trong tương lai chúng tôi sẽ mở thêm nhiều lớp học để truyền nghề cho thế hệ mai sau”. ĐỖ KIM TẬP Nghề đan lát thủ công là nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Dao huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) đang được cộng đồng chung tay góp phần bảo tồn, phát huy nghề truyền thống. Chung tay gìn giữ nghề đan lát thủ công Cụ Vành (đeo kính ngồi giữa) truyền nghề đan lát cho thế hệ sau Trao đổi với PV Tiền Phong, Dược sĩ CK2 Nguyễn Thanh Hiển - Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết từ đầu năm đến hết tháng 9/2024, Sở đã kiểm tra 605 cơ sở hành nghề khám chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm... trong đó có 426 cơ sở vi phạm với số tiền xử phạt lên gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, sở này cũng đã chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, trong đó có 2 vụ liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh, thẩm mỹ "chui" gây tai biến, hai vụ việc còn lại liên quan đến sản xuất kinh doanh mỹ phẩm và hoạt động trong lĩnh vực dược.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==