11 PHÁP LUẬT Thứ Hai n Ngày 4/11/2024 Trong số 10 bị can bị đề nghị truy tố về một trong những tội danh nêu trên, có ông Mai Tiến Dũng cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy và Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, nhóm bị can bị đề nghị truy tố về tội danh “Nhận hối lộ” gồm: ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng; Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 thuộc Cục II - Thanh tra Chính phủ; Hoàng Văn Xuân và Nguyễn Nho Định, Thanh tra viên Cục II- Thanh tra Chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP cùng cán bộ dưới quyền là Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I, VPCP và ông Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục II - Thanh tra Chính phủ bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Còn ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”. Bị can Trí là bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đã bị tuyên án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trí trong vụ án trên là bà Trương Mỹ Lan. Theo kết luận điều tra, vào năm 2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) được giao thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình thanh tra quản lý và sử dụng đất đai, Thanh tra Chính phủ đã xác định nhiều vi phạm của Công ty SGĐN trong việc thực hiện dự án này từ năm 2013 đến 2018. Do đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động và thu hồi đất của Dự án Đại Ninh. Theo kết luận điều tra, sau khi biết dự án nêu trên bị thu hồi đất, ông Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh (bằng hình thức mua lại cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa lúc này đang là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và một số cá nhân nắm giữ) và lợi dụng mối quan hệ cùng với tiền bạc để phối hợp với một số cá nhân tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm thực hiện các hành vi thay đổi, điều chỉnh trái pháp luật quyết định của Nhà nước. Hành động này dẫn đến việc một số cá nhân tại Thanh tra Chính phủ ban hành báo cáo mới, hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh, trong khi một số cán bộ tỉnh Lâm Đồng đồng ý thay đổi đăng ký kinh doanh và chuyển dự án cho bị can Trí mà không thu hồi. GÂY LÃNG PHÍ TÀI NGUYÊN Kết quả, dự án vốn đã phải thu hồi, lại được gia hạn tiến độ và tiếp tục hoạt động, mang lại lợi ích cho bị can Trí. Ông này đã bán Dự án Đại Ninh cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland, thu về 2.700 tỷ đồng. Nhà nước không thu hồi được 3.595 ha đất và lòng hồ của Dự án, gây lãng phí tài nguyên. Kể từ khi được gia hạn, Công ty SGĐN đã không triển khai bất kỳ hạng mục nào mới và để xảy ra 24 vụ vi phạm liên quan như phá rừng, lấn chiếm. Kết luận điều tra chỉ ra rằng hành vi của bị can Trí đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, dẫn đến khởi tố và bắt tạm giam một số lãnh đạo và cán bộ liên quan Bị can Trí cũng đã nhiều lần đưa hối lộ, trong đó có hai lần đưa cho ông Trần Văn Minh, cố Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, tổng cộng 10 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Trí còn đưa tiền cho một số cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, cụ thể là 900 triệu đồng cho Lê Quốc Khanh và 150 triệu đồng cho Hoàng Văn Xuân. Bên cạnh đó, ông Trí đã hối lộ cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận tổng cộng 2,1 tỷ đồng và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp 4,2 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị can Trần Văn Hiệp và Trần Đức Quận đã nhận hối lộ và giúp bị can Nguyễn Cao Trí thực hiện các bước triển khai, gia hạn Dự án Đại Ninh trái pháp luật. Liên quan đến bị can Mai Tiến Dũng, cơ quan điều tra xác định rằng, với vai trò Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Dũng đã nhận đơn kiến nghị từ Công ty SGĐN thông qua mối quan hệ với Nguyễn Cao Trí. Ông Dũng đã chỉ đạo Vụ trưởng Vụ I Trần Bích Ngọc xử lý đơn này, vi phạm quy định pháp luật. Bị can Mai Tiến Dũng đã nhận số tiền 200 triệu đồng từ bị can Nguyễn Cao Trí như một hình thức cảm ơn. MINH ĐỨC Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Ông Nguyễn Cao Trí có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh do học cùng lớp Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Sau khi biết ông Minh là người ký kết luận, kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh, ông Trí gặp ông Minh trao đổi về việc muốn mua lại Dự án Đại Ninh và nhờ ông Minh xem xét cho gia hạn dự án. Theo lời khai của Trí, ông Minh đồng ý giúp và hướng dẫn Trí làm đơn của Công ty SGĐN gửi lãnh đạo Chính phủ để TTCP có căn cứ giải quyết. Ngoài ra, ông Minh còn cho ông Trí biết đã chỉ đạo Lê Quốc Khanh, Tổ trưởng tổ xác minh đơn ủng hộ Trí gia hạn dự án và cho số điện thoại của Khanh để ông Trí liên hệ làm việc. Từ sự “tư vấn” nêu trên, ngày 4/10/2020, ông Trí đã đến Hà Nội gặp ông Mai Tiến Dũng tại trụ sở Văn phòng Chính phủ để nói chuyện về việc mua lại dự án Đại Ninh, dù dự án này đã bị kiến nghị thu hồi theo kết luận của Thanh tra. Tại đây, ông Trí đã đưa đơn kiến nghị và nhờ ông Dũng bút phê giao cho Vụ I tham mưu, báo cáo lãnh đạo Chính phủ để chuyển đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho TTCP giải quyết. Sau đó, ông Mai Tiến Dũng đã bút phê “chuyển Vụ I” vào Đơn của Công ty SGĐN và giao bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I báo cáo đề xuất. Đến ngày 12/10/2020, VPCP đã gửi công văn chỉ đạo tới TTCP với nội dung “... VPCP chuyển đơn kiến nghị của Công ty SGĐN đến Thanh tra Chính phủ để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và trả lời doanh nghiệp”. Tuy nhiên, do đơn của Công ty SGĐN chưa được TTCP giải quyết, ông Trí được ông Trần Văn Minh hướng dẫn tiếp tục làm đơn gửi VPCP, xin ý kiến lãnh đạo Chính phủ theo hướng giao TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết đơn một cách mạnh mẽ hơn để TTCP có cơ sở thực hiện... Ông Mai Tiến Dũng tiếp tục bút phê văn bản và qua nhiều khâu "xử lý" của các cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới vụ án đã giúp cho Nguyễn Cao Trí đạt được mục đích thay đổi KLTT số 929 từ "Chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án" thành "Không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án". Sau khi "bẻ lái" thành công, ông Trí đã bán dự án cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland, với giá 27.600 tỷ đồng. MINH ĐỨC Ai tư vấn cho ông Nguyễn Cao Trí mua lại được dự án Đại Ninh? Kết luận điều tra vụ án cho thấy, quá trình lấy Dự án Đại Ninh khi bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất, ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang đã thông qua sự tư vấn của ông Trần Văn Minh -cố Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ( TTCP). Do ông Trần Văn Minh đã chết, nên Cơ quan điều tra đã ngăn chặn tạm ngừng giao dịch 3 nhà đất, đất đứng tên vợ chồng ông Minh và con trai. Quá trình điều tra, ông Mai Tiến Dũng khai về mối quan hệ với Nguyễn Cao Trí rằng, ông Trí là một doanh nhân có nhiều mối quan hệ, trong giai đoạn dịch bệnh, ông Trí đã hỗ trợ Chính phủ bằng cách tài trợ máy thở và vật tư y tế, từ đó hai người quen biết và thường xuyên gặp gỡ. Sau khi thảo luận về dịch bệnh và việc tài trợ, ông Trí đã đưa đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh xin gia hạn và giãn tiến độ dự án, nhờ ông Dũng báo cáo với lãnh đạo Chính phủ để chuyển đơn cho Thanh tra Chính phủ giải quyết. Dự án Khu đô thị Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng Ông Mai Tiến Dũng (trái) và ông Nguyễn Cao Trí
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==