Tiền Phong số 281

9 n Thứ Hai n Ngày 7/10/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ nắng che mưa của gia đình rệu rã từng ngày, vợ chồng chị cùng 2 con không khỏi bất an. Chủ nhân căn nhà số 23 đường Tiểu La (phường Minh An, TP. Hội An) cũng sống thấp thỏm trong ngôi nhà cổ xuống cấp nhiều năm nay. Ngôi nhà của ông Dương Thanh Cường (70 tuổi) cùng 5 người thân đang sinh sống. Ông Cường cho hay, ngôi nhà 70 năm tuổi này của gia đình được xếp vào di tích loại 4. Mấy chục năm hứng chịu thiên tai cùng sự bào mòn của thời gian, căn nhà giờ quá ọp ẹp. Bốn bức tường xuất hiện vết nứt chằng chịt, có chỗ bong tróc vôi vữa. Các đòn tay cũng mục nát, chống đỡ trong thế yếu ớt. Ngước lên trên, hầu hết phần mái ngói âm dương bị vỡ, lộ ra nhiều khoảng trống, ông Cường phải dùng tấm bạt giăng dưới mái ngói để che nắng mưa, trông rất tạm bợ. Cầu thang gỗ dẫn lên căn gác nhỏ ọp ẹp, mỗi lần bước lên là rón rén bởi giẫm lên tấm gỗ mục nát sắp gãy sập. “Nhà quá rệu rã rồi, mùa mưa gió thì đang đến, tôi lo sợ với hiện trạng này sẽ khó mà trụ nổi và có thể đổ sập bất cứ lúc nào”, ông nói. Phương án trùng tu được đề cập, chính quyền địa phương đã cho người đến khảo sát và đề nghị hỗ trợ kinh phí tu bổ. Tuy nhiên, theo tính toán, để tu bổ căn nhà phải tốn đến vài tỷ đồng, Nhà nước hỗ trợ 40 - 60%, còn lại chủ di tích góp thêm. Nhưng, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, kham không nổi số tiền lớn cực chẳng đã sống mòn trong di tích xuống cấp. HỖ TRỢ TỐI ĐA CÓ THỂ Thống kê của ngành chức năng Hội An, hiện có 36 nhà cổ trong tổng số hơn 1.000 di tích thuộc diện nhà ở đã xuống cấp. Trong đó, 10 nhà cổ xuống cấp nghiêm trọng, 17 nhà cổ xuống cấp nặng, 9 nhà cổ xuống cấp nhẹ. Đánh giá kỹ thực trạng, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đề xuất phương án chống đỡ đối với 25 di tích (chủ di tích tự chống đỡ bổ sung), đề nghị hạ giải hạng mục của 11 di tích (vì xuống cấp rất nghiêm trọng, không còn giải pháp khả thi để tiếp tục chống đỡ). Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho hay, hằng năm công tác khảo sát, rà soát thực tế di tích để có phương án tu bổ thích hợp. Trước đây, theo dự án tu bổ khẩn cấp thì những nhà cổ thuộc sở hữu tư nhân, ngoài việc Nhà nước hỗ trợ kinh phí trùng tu (tỷ lệ từ 40 - 70%), nếu chủ nhà gặp khó khăn không đủ kinh phí đối ứng thì Nhà nước sẽ cho vay. Phương thức cho vay cụ thể 3 năm đầu tiên vay không lãi suất, sau đó chủ nhà hoàn trả dần. Hiện nay có cơ chế hỗ trợ từ 40 - 75%. “Với những hộ có nhà cổ xuống cấp nhưng không có khả năng xoay xở số tiền đối ứng (25 - 60% kinh phí còn lại - PV) thì đơn vị đề xuất chủ trương hỗ trợ 100% kinh phí cho các di tích có giá trị, hiện đã đề xuất đối với 2 di tích nhà cổ”, ông Ngọc nói. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho rằng, đa số các di tích nhà cổ xuống cấp hiện nay chưa được tu bổ sửa chữa đều là di tích thuộc sở hữu đa chủ thể, mang tính chất thừa kế của cha mẹ anh em nhưng không thống nhất được với nhau để tu bổ dù được hỗ trợ. H.V Ông Dương Thanh Cường với ngôi nhà cổ chằng chịt vết nứt “Hầu hết các di tích này thuộc sở hữu đa chủ thể, cha mẹ mất đi để lại nhà cho anh em, người ở nơi này người nơi khác nên không ai có tiếng nói quyết định để tu bổ cho nên nhiều khi thành phố phải cưỡng chế để chống đỡ đảm bảo an toàn. Tiền trùng tu không thiếu nhưng những ngôi nhà này thì chủ thể của họ không thống nhất, cái này về mặt dân sự mình không can thiệp được, chỉ vận động họ thôi. Có nhiều nhà sắp sập rồi nhưng cũng không sửa”. Ông NGUYỄN VĂN SƠN, Chủ tịch UBND thành phố Hội An Theo đánh giá của Ban tổ chức, nét đặc biệt của Nắng Thổ Tang là tác giả đã lấy cảm hứng từ lịch sử dân tộc. Trong đó, 3 điểm nhấn của tác phẩm chính là 3 sự kiện lớn trong lịch sử như Khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, phong trào di cư vào Nam năm 1954 và việc chính quyền Ngô Đình Diệm đã lê máy chém khắp miền Nam trong đầu thập niên 60. Dù nhắc nhiều đến lịch sử nhưng Nắng Thổ Tang không phải là tác phẩm phản ánh lịch sử như nhiều tiểu thuyết khác mà tác giả đã đưa vào các trang viết những sắc màu văn hóa tâm linh, kỳ ảo, huyền bí của phong tục cổ trong đời sống văn hóa dân tộc… Nhà văn Nhật Chiêu- đại diện Ban giám khảo Sách hay 2024 đánh giá cao tác giả Đinh Phương khi cho rằng tác giả còn trẻ nhưng có độ chín trong cảm nhận, điều đó được Ban giám khảo và người đọc đánh giá cao. “Từ Nắng Thổ Tang, chúng tôi kỳ vọng người trẻ biết nhìn vào lịch sử như cuộc sống mỗi ngày chứ không phải nhìn lịch sử như một viện bảo tàng”, nhà văn Nhật Chiêu nói thêm. Cùng với Nắng Thổ Tang, cuốn sách dịch Ba màn kịch (Tác giả Jon Fosse, dịch giả Thiên Nga) cũng được trao giải thưởng Sách văn học. Ở hạng mục Sách nghiên cứu, tác phẩm Xã hội học tri thức - Trường lực tri thức miền Nam Việt Nam hậu thuộc địa (tác giả: Phạm Văn Quang) và cuốn sách dịch Bất chấp định mệnh - Văn hóa và phong tục tập quán người Bru - Vân Kiều (tác giả Vargyas Gábor, dịch giả Giáp Thị Minh Trang, hiệu đính Đinh Hồng Hải, Vũ Tuyết Lan) được vinh danh. Ở hạng mục Sách giáo dục, hai tác phẩm đoạt giải của năm nay là Ước vọng cho học đường - Những bài viết về giáo dục (tác giả Huỳnh Như Phương) và dịch phẩm Future Wise - Điều gì đáng học cho tương lai? (tác giả David N. Perkins, dịch giả Khải Nguyễn). Ở hạng mục Sách kinh tế, Hội đồng trao giải chọn ra tác phẩm Vì một Việt Nam dân giàu nước mạnh (tác giả Trần Văn Thọ - Trần Hữu Phúc Tiến) và sách dịch Kinh tế học về Tiền, Ngân hàng và Thị trường Tài chính (tác giả Frederic S. Mishkin, dịch giả Phan Trần Trung Dũng). Ở hạng mục Sách quản trị, giải thưởng Sách hay năm nay gọi tên Chiến lược - Cơ chế - Con người: Thế kiềng 3C của tồn vinh doanh nghiệp (Tôn Thất Nguyễn Thiêm) và dịch phẩm Sóng thần công nghệ - Trí tuệ nhân tạo, quyền lực và thách thức lớn nhất thế kỷ 21 (tác giả: Mustafa Suleyman, Michael Bhaskar, dịch giả Vũ Hoàng Linh, Sơn Phạm, Quỳnh Anh, hiệu đính: Đào Trung Thành). Ở hạng mục Sách thiếu nhi, tác phẩm được chọn năm nay là Đại náo nhà ông ngoại (Nguyễn Xuân Thủy) và dịch phẩm Chú heo giáng sinh (tác giả: J.K. Rowling, dịch giả: Mai Ba). Ở hạng mục Sách phát hiện mới có bộ 2 cuốn Lịch sử chữ quốc ngữ (16151919) (tác giả: Phạm Thị Kiều Ly; dịch giả: Thanh Thư) và 100 câu hỏi về Lịch sử chữ quốc ngữ (Phạm Thị Kiều Ly) được trao giải. Sách hay là giải thưởng về sách tại Việt Nam ra đời năm 2007. Trải qua 17 năm, Giải Sách hay luôn là một sự kiện văn hóa giáo dục được đông đảo chuyên gia, nghệ sĩ, doanh nhân, nhà giáo, báo giới và các độc giả quan tâm. TRỌNG THỊNH Tiểu thuyết Nắng Thổ Tang giành giải Sách hay “Vết thủng xuất hiện ngày một nhiều. Mưa xuống lấy thau hứng chỗ này thì lại lòi chỗ khác thấm dột, nước lênh láng cả nhà, nên giờ mái nhà cả bốn góc đều được giăng bạt”. Ông VÕ VĂN HỘI Sáng 6/10, tại TPHCM, Ban tổ chức giải Sách hay đã công bố và trao giải cho các tác giả và các cuốn sách đoạt giải. Theo đó, cuốn tiểu thuyết lịch sử Nắng Thổ Tang của tác giả trẻ Đinh Phương đã giành giải thưởng ở hạng mục Sách Văn học. Bìa cuốn sách Nắng Thổ Tang trưởng thành, với tình cảm dành cho người thân trong gia đình. Trên sân khấu, Phúc Du mời khán giả món quà sáng hấp dẫn thông qua tiết mục Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì. Ca khúc này từng gây bão trên khắp mạng xã hội trong năm 2023 với điệp khúc dễ thương: “Hãy để con trai bà bán bánh mì/ Lo lo lo cho em”. Tại sự kiện, nam rapper bày tỏ niềm hạnh phúc khi được kết nối với khán giả Thủ đô: “Những thông điệp của Phúc Du luôn được chuyển tải qua âm nhạc. Mong rằng với những ca khúc của mình Phúc Du có thể tiếp thêm năng lượng cho mọi người”, nam rapper nói. Anh cũng tranh thủ ký tặng và chụp nhiều tấm hình kỷ niệm bên người hâm mộ. Chiều 6/10, sự kiện tiếp tục với phần trình diễn của nhóm nhạc Da LAB. Ba nghệ sĩ của nhóm mở màn với ca khúc Thức giấc. Các khán giả lập tức đưa cánh tay lên cổ vũ theo điệu nhạc, hô tên Da LAB khi hai ca khúc quen thuộc của nhóm là Thanh xuân, Gác lại âu lo vang lên. Da LAB cũng đem đến Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt - Bầu trời mới. Cuối phần trình diễn, cả sân vận động Đại học Bách khoa cùng hát với Da LAB ca khúc Bài ca tuổi trẻ và Một nhà. Lần thứ hai trở lại sự kiện do báo Tiền Phong phối hợp tổ chức, Da LAB vẫn chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ sự hài hước, duyên dáng. Ba thành viên của nhóm chiêu đãi Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival liền 6 ca khúc. Những giai điệu ngọt ngào từ ca khúc Đường tôi chở em về, Yêu người có ước mơ, Dù cho mai về sau là lời chào thật đẹp của ca sĩ Bùi Trường Linh với Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival. Lần đầu tham gia chương trình, nam ca sĩ sinh năm 1999 vui mừng vì được gặp đông đảo người hâm mộ tại sân vận động Đại học Bách khoa. Anh nhiều lần khen khán giả “quá tuyệt vời” và tiết lộ một đoạn trong ca khúc mới sáng tác. Ngay từ buổi tổng duyệt tiết mục sáng 5/10, hàng nghìn sinh viên chờ dưới sân khấu để có được chữ ký và tấm hình cùng Bùi Trường Linh. Sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả cũng tiếp thêm động lực cho những nghệ sĩ ở Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival. NGỌC ÁNH - GIA LINH Ca sĩ Hà Myo mời khán giả hát xẩm tại chương trình biểu diễn sáng 5/10 ẢNH: DUY PHẠM Bùi Trường Linh (trái) và Phúc Du khuấy động bầu không khí ẢNH: DUY PHẠM 2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==