8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 7/10/2024 SỐNG KHỔ TRONG DI TÍCH Ngôi nhà của ông Võ Văn Hội (60 tuổi) ở địa chỉ 56/10 Lê Lợi, phường Minh An, TP Hội An (Quảng Nam) đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện, ông cùng với mẹ già sống trong ngôi nhà rộng chừng 50m2 này đã được chằng chống đủ kiểu. Ông Hội cho hay, nhà được xây dựng cách đây 200 năm, ông là thế hệ thứ 5 tiếp nối kế thừa. Qua thời gian, nhà xuống cấp ngày một nghiêm trọng. Tường nứt, trụ, đòn tay bị mối mọt đục mục ruỗng, mái ngói âm dương thủng lỗ chỗ khiến ngày mưa lại giăng chậu hứng nước khắp nơi. “Vết thủng xuất hiện ngày một nhiều. Mưa xuống lấy thau hứng chỗ này thì lại lòi chỗ khác thấm dột, nước lênh láng cả nhà, nên giờ mái nhà cả bốn góc đều được giăng bạt”, ông Hội thở dài. Dấu hiệu xuống cấp của ngôi nhà xuất hiện cả chục năm nay. Sau mùa mưa bão 2013, một số trụ, đòn tay bằng gỗ trước hiên và bên trong nhà đã bị mối mọt đục. Sau đó, đơn vị quản lý di tích trong khu phố cổ đã cử lực lượng phụ trách trùng tu đến dùng gỗ gia cố. Tuy vậy, các giải pháp chống đỡ chỉ mang tính tạm thời, nhìn ngôi nhà rệu rã, chắp vá khắp nơi khiến ông cám cảnh, nơm nớp khi trú ngụ trong di tích này. Gia đình chị Lương Thị Huyền Trang sống ngôi nhà số 76/18 Trần Phú, phường Minh An cũng trong cảnh nhấp nhổm khi mùa mưa bão đến khi ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi xuống cấp. Chị cho biết, vợ chồng chị đã là đời thứ 4 thừa kế di tích này. Mấy năm nay, ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng. Những cây đòn tay bị mối mọt đục khoét, bốn bức tường xuất hiện chi chít vết nứt. Từ năm 2012, chính quyền thành phố đã hỗ trợ gia đình thực hiện việc chống đỡ các trụ gỗ mục ruỗng. Còn các đòn tay ốp sát mái nhà theo thời gian bị mối đục rỗng. Ba năm trước, đơn vị quản lý di tích có cử người đến đặt hàng chục trạm nhử mối. Tuy nhiên, chứng kiến ngôi nhà tránh Ông Võ Văn Hội và người thân ở trong ngôi nhà cổ xuống cấp nhiều năm nay Nhà cổ xuống cấp Hàng chục di tích thuộc diện nhà cổ ở Hội An xuống cấp nghiêm trọng. Người dân nơm nớp trong những ngôi nhà rệu rã, càng lo hơn khi mùa mưa bão đang tới. n HOÀI VĂN PHÓNG SỰ Nơm nớp trong nhà cổ phố Hội NĂNG LƯỢNG TỪ NGHỆ SĨ TRẺ Tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội, dàn nghệ sĩ trẻ như Ngô Lan Hương, Phương Mỹ Chi, Hà Myo, Phúc Du, Da LAB, Bùi Trường Linh… để lại dấu ấn đẹp. Hà Myo có duyên mở màn chương trình nghệ thuật Ngày Thẻ Việt Nam. Nữ ca sĩ xuất hiện từ sự kiện khởi động sáng 5/10. Vẫn phong cách âm nhạc riêng có, kết hợp hát xẩm trên nền nhạc EDM và rap, Hà Myo chiếm trọn cảm tình của khán giả. Ca khúc Xẩm bốn mùa hoa Hà Nội làm nên tên tuổi của Hà Myo, lôi cuốn khán giả với những giai điệu bắt tai. Sau màn trình diễn ba tiết mục, Hà Myo đảm nhận luôn vai trò MC khuấy động không khí, giao lưu với khán giả. Cô rủ mọi người cùng hát xẩm và trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại ở các gian hàng. Lễ khai mạc Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival diễn ra tối 5/10. Bầu không khí càng thêm sôi động trong chương trình biểu diễn đặc biệt nhờ sự xuất hiện của hai nữ nghệ sĩ tài năng là Ngô Lan Hương và Phương Mỹ Chi. Lần thứ hai hội ngộ Ngày Thẻ Việt Nam, Ngô Lan Hương bày tỏ, cô vẫn choáng ngợp bởi sự cuồng nhiệt của khán giả và quy mô của sự kiện. “Khi bước lên sân khấu, tôi mong có thật nhiều thời gian để giao lưu cùng khán giả. Tình cảm của khán giả trẻ, các bạn sinh viên ở Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival là kỷ niệm đẹp với tôi”, nữ ca sĩ bày tỏ. Đi giữa trời rực rỡ, Xin đừng lòng vòng và Anh muốn đưa em về không là ba ca khúc Ngô Lan Hương gửi tặng khán giả. Khi giai điệu của bài hát nhạc phim nổi tiếng Đi giữa trời rực rỡ vang lên, cả nghìn khán giả ở sân vận động Đại học Bách khoa hòa giọng cùng nữ ca sĩ. Sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn sinh viên khiến Ngô Lan Hương hào hứng hát một đoạn trong ca khúc vừa ra mắt vào đúng tối 5/10. Ca sĩ Phương Mỹ Chi tiếp nối bầu không khí trẻ trung, sôi động với ba ca khúc Đẩy xe bò, Bóng phù hoa và Vũ trụ có anh. Trong phần giao lưu, Phương Mỹ Chi cho biết, cô vô cùng hào hứng và luôn dành tình cảm đặc biệt với những chương trình hướng tới khán giả trẻ. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Phương Mỹ Chi bước xuống sân khấu trong tiếng reo hò và mời sinh viên song ca trong bài Bóng phù hoa. Phương Mỹ Chi cũng chiều lòng khán giả hát một đoạn trong ca khúc mới - Buôn trăng. Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival là sân khấu đầu tiên Phương Mỹ Chi trực tiếp biểu diễn ca khúc này. LỜI CHÀO KẾT THẬT ĐẸP Nghệ sĩ đến với Ngày Thẻ Việt Nam - Sóng Festival qua các năm luôn nhớ đến một tiết mục đặc biệt, đó là chụp ảnh cùng hàng nghìn người hâm mộ phía dưới. Ngô Lan Hương, Phương Mỹ Chi không quên nhắc khán giả cùng cười thật tươi để có khung hình thật đẹp làm kỷ niệm. Sau chương trình tưng bừng vào tối 5/10, nghệ sĩ mở màn cho ngày biểu diễn thứ hai 6/10 là rapper Phúc Du. Nam rapper mang đến hai ca khúc trong mini album vừa ra mắt cuối tháng 9/2024 và một ca khúc ra mắt năm 2023. Ca khúc Next trên con Lexus đậm chất cá tính, còn Anh mời mẹ nghỉ hưu lại là những tâm sự của người Một trong những điều đặc biệt của các mùa Ngày Thẻ Việt Nam - Sóng Festival là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến. Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival kết thúc trọn vẹn sau hai ngày tổ chức, các nghệ sĩ Ngô Lan Hương, Phương Mỹ Chi, Phúc Du, Hà Myo, nhóm Da LAB, Bùi Trường Linh để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng nghìn khán giả. Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival có sự tham gia của 26 ngân hàng thương mại, tổ chức thẻ quốc tế và doanh nghiệp, gần 100 gian hàng của đông đảo doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực bán lẻ, tiêu dùng, công nghệ... Sân khấu được thiết kế sáng tạo với hai tầng. Màn hình LED được bố trí khéo léo, tạo hiệu ứng sân khấu mở rộng. Bên cạnh các nghệ sĩ nổi tiếng, hàng nghìn sinh viên cùng cháy với 13 tiết mục nghệ thuật đặc sắc từ nhiều trường đại học ở Hà Nội. Ba thành viên Da LAB hát tặng chương trình tới 6 ca khúc ẢNH: NHƯ Ý Ngô Lan Hương (trái) và Phương Mỹ Chi biểu diễn trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả ẢNH: TRỌNG TÀI, NHƯ Ý Dấu ấn nghệ sĩ ở Ngày Thẻ Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==