Tiền Phong số 281

Ngày 6/10, UBND TPHCM tổ chức diễn đàn với chủ đề “Kinh tế tri thức - Nền tảng cho tương lai thịnh vượng và hành động của giới trẻ”, với diễn giả chính là Giáo sư Klaus Martin Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Phát biểu mở đầu chương trình, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định vai trò của TPHCM là đầu tàu kinh tế và là trung tâm công nghệ của Việt Nam. Ông Mãi cho biết, thành phố đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á, và để đạt được điều này, TPHCM cần sự hợp tác với các tổ chức quốc tế như WEF, đồng thời đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (CI4R). Ông Mãi nhấn mạnh, sự tham gia của các trí thức và doanh nhân trẻ là yếu tố quan trọng trong hành trình này. “Không chỉ cần một chiến lược kinh tế bền vững, TPHCM còn cần sự đổi mới trong cách tiếp cận công nghệ, từ đó tạo ra các giá trị kinh tế dài hạn”, ông Mãi nói. VIỆT NAM CẦN QUAN TÂM ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Trong buổi đối thoại giữa GS. Klaus Schwab và người trẻ, doanh nhân trẻ TP.HCM, nhiều vấn đề quan trọng đã được đưa ra thảo luận, đặc biệt là vấn đề Việt Nam có thể phát triển bền vững trong bối cảnh công nghệ và môi trường thay đổi? Một câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để nông nghiệp - một ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam - có thể hiện đại hóa và phát triển bền vững khi thế giới bước vào kỷ nguyên công nghệ mới? Nền nông nghiệp Việt Nam hiện tại vẫn phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công và các phương thức canh tác truyền thống. Điều này tạo ra thách thức lớn trong việc cạnh tranh với các quốc gia đã ứng dụng công nghệ cao. Theo GS. Klaus Schwab, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) có thể trở thành công cụ quan trọng để nâng cao năng suất và chất lượng trong nông nghiệp. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng để làm được điều này, Việt Nam cần cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo phù hợp cho nông dân, giúp họ nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết. Nếu không, khoảng cách giữa những người có thể tiếp cận công nghệ và những người bị bỏ lại phía sau sẽ ngày càng gia tăng. Vị giáo sư người Đức chỉ ra rằng thách thức lớn nhất đối với Việt Nam không chỉ là việc đưa công nghệ vào nông nghiệp mà còn là xây dựng hệ thống giáo dục và đào tạo liên kết chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn. Việc kết hợp giữa chính sách nhà nước và nỗ lực của các doanh nghiệp sẽ giúp chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam sang mô hình sản xuất hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn. Ngoài ra, Việt Nam còn phải đối mặt với một vấn đề cấp bách khác: biến đổi khí hậu. GS. Schwab và các bạn trẻ đã thảo luận về việc làm thế nào để phát triển kinh tế mà vẫn bảo vệ được môi trường? Ông đề cập đến nỗ lực của Liên minh châu Âu trong việc kiểm soát khí thải thông qua thị trường carbon toàn cầu và khuyến nghị rằng, Việt Nam nên tích cực tham gia vào các sáng kiến toàn cầu để giảm thiểu biến đổi khí hậu. Từ đó không chỉ bảo vệ môi trường sống mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THẾ HỆ TRẺ TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC Tại buổi giao lưu, nhiều bạn trẻ bày tỏ lo ngại về việc làm thế nào để Việt Nam có thể cạnh tranh với các quốc gia phát triển khi nguồn lực còn hạn chế. GS. Schwab giải thích rằng, thành công không chỉ phụ thuộc vào tài nguyên mà còn vào khả năng thích ứng với sự thay đổi. Những quốc gia, dù nhỏ bé nhưng biết tận dụng công nghệ và sáng tạo, vẫn có thể tạo ra đột phá lớn. Ông khuyến khích giới trẻ hãy xem việc học tập suốt đời, khả năng phản biện và sáng tạo là những yếu tố quan trọng để vượt qua thách thức và tiến xa hơn trong cuộc chơi toàn cầu. Trong bối cảnh AI và Công nghiệp 4.0 đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, GS. Schwab nhấn mạnh rằng người trẻ không thể đứng ngoài cuộc. Để chuẩn bị cho những thách thức sắp tới, việc học hỏi và cập nhật kiến thức liên tục là điều không thể thiếu. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ cần có trách nhiệm xã hội, không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và đảm bảo sự bền vững. GS. Schwab đánh giá cao khả năng lãnh đạo trong thời đại mới. Ông khuyến khích giới trẻ phát triển khả năng lãnh đạo không chỉ dựa trên kiến thức mà còn cần có sự kết hợp giữa trí tuệ, trái tim và tâm hồn. Điều này không chỉ giúp họ trở thành những nhà lãnh đạo giỏi mà còn giúp họ định hướng rõ ràng trong con đường sự nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. NGÔ TÙNG - PHÚ QUANG 7 n Thứ Hai n Ngày 7/10/2024 GIỚI TRẺ “Theo tôi, cốt lõi của sự lãnh đạo là sự hòa hợp giữa trí tuệ, trái tim và tâm hồn. Tôi thật sự mong các bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc la bàn của cuộc đời, để biết chính xác con đường mình đi. Nếu bạn muốn làm lãnh đạo, những người theo bạn phải biết hướng đi của bạn. Bạn cần chăm chỉ, có đam mê, năng lực và năng lượng, cố gắng làm mọi điều tốt nhất có thể. Đam mê sẽ giúp bạn tự do, tạo động lực biến suy nghĩ thành hành động và đạt được sự ảnh hưởng”. Giáo sư KLAUS MARTIN SCHWAB, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Đối thoại với người trẻ Việt Nam, Giáo sư Klaus Martin Schwab, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), cho rằng, người trẻ không chỉ phải tiếp thu nhanh công nghệ mới mà còn cần phát huy khả năng lãnh đạo, học tập suốt đời để định hình tương lai đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. Giáo sư Klaus Martin Schwab, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), trao đÖi với bạn trẻ tại buÖi đối thoại Giới trẻ ở đâu trong nền kinh tế tri thức? BÌNH ĐỊNH: Ra quân cao điểm các TÖ công nghệ số thanh niên Ngày 6/10, tại Trường ĐH Quy Nhơn, Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2024. Theo Tỉnh Đoàn Bình Định, chương trình ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức của ĐVTN và người dân về lợi ích của việc tham gia dịch vụ trực tuyến, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, năng động, sáng tạo và chủ động của ĐVTN với phương châm “mỗi ĐVTN là một chiến sĩ xung kích, gương mẫu, đi đầu, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ trực tuyến, sản phẩm số…”. Trong khuôn khổ chương trình ngày hội “Tuổi trẻ và hành trang số” năm 2024, Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức các gian hàng chuyển đổi số nhằm đăng ký, hướng dẫn sử dụng chữ ký số cá nhân, tài khoản thanh toán điện tử cho ĐVTN và các bạn học sinh, sinh viên. Đồng thời, tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, tiện ích trên nền tảng số trong học sinh, sinh viên năm 2024. Chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Bình Định cho biết, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024, từ ngày 5 - 10/10, Đoàn thanh niên các cấp sẽ đẩy mạnh phối hợp lực lượng công an, các đơn vị liên quan thực hiện các chương trình, hoạt động về chuyển đổi số, công nghệ số, dịch vụ công trực tuyến; đồng thời đảm bảo 100% các xã, phường, thị trấn ra quân cao điểm các Tổ công nghệ số thanh niên. TRƯƠNG ĐỊNH Sáng 6/10, tại Thái Nguyên, diễn ra Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp (Đoàn Khối) các tỉnh thành phố phía Bắc lần thứ XVIII, năm 2024 với sự tham dự trên 300 ĐVTN đại diện cho 30 đoàn đến từ 26 tỉnh, thành phố. Từ tháng 10/2023 đến nay các đơn vị đã có hơn 600 đề tài được lãnh đạo cơ quan giao đảm nhận, 400 đề tài được nghiệm thu; tổ chức trên 280 đợt tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn giao thông, phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân, thanh niên, trao 2.000 suất học bổng cho học sinh... Tại Liên hoan lần này, tuổi trẻ Đoàn Khối các tỉnh đã chung tay xây dựng 3 công trình thanh niên có tổng trị giá 100 triệu đồng. Nhân dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng Bằng khen cho 30 cá nhân; biểu dương 30 thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nằm trong chuỗi sự kiện, tuổi trẻ các tỉnh đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái và tham gia chuỗi các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng; khánh thành, bàn giao sân bóng thanh niên tại Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên có diện tích 300m2, tổng mức đầu tư 40 triệu đồng; trao tặng 30 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng). NGUYỄN DUY CHIẾN Tuyên dương 30 thanh niên tiên tiến Tuyên dương các thanh niên Đoàn Khối các tỉnh phía Bắc ẢNH: DC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==