Tiền Phong số 249

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 5/9/2024 PHƯỢT XE MÁY HƠN 13.000 KM ĐẾN TÂY TẠNG TRONG 41 NGÀY Dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, làn da rám nắng phong sương, mái tóc dài bạc phơ búi củ tỏi, phượt thủ 71 tuổi trông vẫn “già gân” như cách đây 5 năm tôi từng gặp. Ông hào hứng kể về hành trình 41 ngày đêm, vượt qua hơn 13.000 km chinh phục Tây Tạng vừa mới hoàn thành. Đây không phải lần đầu Trần Lê Hùng phượt xuyên biên giới bằng xe máy. Năm 2020, ông từng có chuyến đi kéo dài 6 tháng trời, vượt hơn 45.000 km, xuyên 2 lục địa Á- Âu với 39 quốc gia, vùng lãnh thổ. “Hồi đó, khi đi qua Trung Quốc, tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ, mê hồn của cao nguyên Tân Cương - Thanh Hải và ước giá có thể quay lại để được thưởng thức khung cảnh hùng vĩ của Tây Tạng”, ông Hùng kể. Rồi cơ duyên đến. Khi anh Hà (hướng dẫn viên quen thuộc của ông) gọi điện thông báo có một đoàn đi Tây Tạng bằng ô tô và đồng ý cho 2 người đi ghép đoàn bằng mô tô, ông Hùng đồng ý ngay. Trong vòng 10 ngày, ông gấp rút đổi hộ chiếu, khám sức khỏe để mua bảo hiểm quốc tế, xin visa vào Trung Quốc, xin phép cho xe môtô di chuyển vào Trung Quốc và xin giấy phép vào Tây Tạng. Trong thời gian chờ thủ tục, ông bảo trì lại chiếc xe Honda 500cc, chuẩn bị hành lý. Mỗi ngày, ông đều lái xe, rèn luyện sức bền để đáp ứng được điều kiện khắc nghiệt của Tây Tạng. Ngày 14/6, phượt thủ U80 rời Việt Nam, chỉ nhắn cho gia đình “Bố đi chơi mấy ngày”, mà không nói địa điểm, không hẹn ngày về. Chông gai đến ngay trong những ngày di chuyển ở Lào để đến cửa khẩu giáp Trung Quốc. Đoàn của ông vượt qua quãng đường gập ghềnh, sình lầy đến mức bánh xe khó thăng bằng. Nhiều đoạn ông phải đứng trên xe để di chuyển. Có đoạn đường vỡ và núi sạt lở, để lại những tảng đá to nằm ngổn ngang. Ông luôn dặn mình bình tĩnh và tập trung cao độ, bởi sẩy nhẹ tay là ngã xe, đâm vào vách núi hoặc lao thẳng xuống vực. Theo lịch trình, đoàn phượt sẽ di chuyển qua một số tỉnh phía Tây của Trung Quốc, gồm Vân Nam, Quý Châu, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Lan Châu, Thanh Hải và Khu tự trị Tây Tạng. Các thành viên phải có mặt ở điểm nghỉ vào mỗi tối để đảm bảo thủ tục. Ông Hùng thường đi chậm hơn nên có những hôm phải nửa đêm hoặc rạng sáng mới về đến khách sạn. “Tôi luôn giữ nguyên tắc: đi để trở về. Nên an toàn là trên hết, không việc gì phải biểu diễn ở đây cả”, ông cười lý giải. Ông Trần Lê Hùng chụp ảnh kỷ niệm với người dân địa phương ẢNH NHÂN VẬT CUNG CẤP Ở cái tuổi ngồi hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu, hàng ngày chỉ cần đi từ giường ngủ ra bàn ăn, nhưng “lão đại” Trần Lê Hùng lại chọn con đường khác. Với ông, già thì già, máu tươi có thể thiếu chứ “máu đi”, máu xê dịch thì lúc nào cũng căng tràn. nTHANH HƯƠNG PHÓNG SỰ NỖ LỰC GIẢM TẢI DU LỊCH Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, ngành du lịch ước tính phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023). Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 56%. Nhiều điểm du lịch ghi nhận lượng khách tăng mạnh, nhưng hiếm điểm đến nào xảy ra tình trạng quá tải. Dịp này, phần lớn du khách chọn các điểm gần, có thể dễ dàng di chuyển bằng xe ô tô. Vì vậy, các điểm đến như Sa Pa, Mộc Châu, Ninh Bình, Hạ Long, Vũng Tàu, Phan Thiết... đón lượng du khách tương đối lớn. Nhiều địa phương ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, các khu, điểm du lịch sinh thái, tỉnh Ninh Bình ghi nhận lượng khách khá đông trong dịp nghỉ lễ 2/9. Theo thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, các điểm du lịch của tỉnh đón khoảng 374.000 lượt khách, tăng 67,9% so với kỳ nghỉ năm 2023, ước đạt tổng doanh thu gần 650 tỷ đồng. Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cho biết, Sở Du lịch và Hiệp hội luôn có chiến lược phát triển du lịch tỉnh theo định hướng, có kế hoạch từ sớm, tránh để bị động trong những dịp lễ, tết. “Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình chủ động tư vấn cho các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh giới thiệu và đưa khách đến những điểm du lịch như động Thiên Hà, Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long… Đây là giải pháp chia sẻ khách, tránh quá tải cho những điểm du lịch phổ biến hơn như Tam Cốc Bích Động, Tràng An,…”, bà Thanh nói. Xác định xu hướng du lịch ngắn ngày, du lịch tự túc đang được du khách quan tâm, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thích ứng, sẵn sàng cung ứng các dịch vụ lẻ. Đại diện Hiệp hội Du lịch Ninh Bình khẳng định, giá các dịch vụ du lịch tại Ninh Bình cơ bản không tăng so với ngày thường, cam kết không phụ thu dịp lễ. Các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống huy động tối đa lực lượng lao động cho bốn ngày cao điểm. Kinh nghiệm đảm bảo du lịch dịp nghỉ lễ là sự phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh và cộng đồng dân cư tại các khu, điểm du lịch. Theo thông tin từ Sở Du lịch Lào Cai, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Lào Cai đón khoảng 196.500 lượt khách. Riêng thị xã Sa Pa đón khoảng 122.770 lượt khách, tăng 33,2% so với năm ngoái. Theo thống kê, khách lưu trú qua đêm tại Sa Pa khoảng gần 140.000 lượt. Riêng cáp treo Fansipan Sa Pa trong 3 ngày đầu nghỉ lễ đón hơn 23.000 lượt khách. Để ứng biến nhanh chóng với tình hình thực tế, xử phạt kịp thời các trường hợp vi phạm, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai đã thành lập đoàn kiểm tra trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ. Hầu hết các cơ sở lưu trú tại Lào Cai chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giá dịch vụ vẫn giữ nguyên so với ngày thường. Hoạt động vận chuyển khách vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên trong các ngày cao điểm vẫn có tình trạng ép giá dịch vụ đối với xe ôm, taxi, xe điện. Dịp này, TPHCM và Hà Nội là hai địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách. Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh, các đơn vị kinh doanh đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ. Các hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ đạt chuẩn đã khởi sắc, góp phần thu hút 980.000 lượt khách. Lãnh đạo Sở Du lịch TP Hà Nội khẳng định, các đơn vị kinh doanh lưu trú, dịch vụ tiếp tục tuân thủ quy định, cam kết không sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng. Bộ phận đường dây nóng của Sở Du lịch Hà Nội đã hỗ trợ, cung cấp thông tin cho du khách để nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm, tạo niềm tin cho du khách. Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, lượng khách đổ về các điểm đến tăng mạnh. Một số chuyên gia cho rằng, không có sự quá tải ở các điểm đến. Dịp lễ này cũng cho thấy sự thay đổi đáng kể về nhu cầu đi du lịch của người Việt, nhưng vẫn còn một số bất cập cố hữu của ngành du lịch. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam yêu cầu các cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá Du lịch tăng trưởng nhưng còn Khu Du lịch Tam Đảo hút khách Từ ngày 31/8 - 3/9/2024, toàn tỉnh Vĩnh Phúc ước đón khoảng 148.000 lượt khách du lịch đến Vĩnh Phúc, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 7.000 lượt khách quốc tế. Khu du lịch Tam Đảo đón gần 4,5 vạn lượt du khách. 4 ngày nghỉ lễ 2/9 vừa qua, thị trấn Tam Đảo thu hút đông đảo du khách và tại đây xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Đặc biệt vào ngày 1/9, đường lên thị trấn Tam Đảo ùn tắc nhiều giờ, ngay cả khu vực trung tâm cũng gặp khó khăn khi di chuyển. Các điểm gửi xe trong thị trấn phải tạm thời mở rộng đến cả các cung đường lên, xuống. TRẦN HOÀNG Nghe phượt thủ 71 tuổi kể chuyện

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==