Tiền Phong số 225

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 12/8/2024 LAN TỎA MÔ HÌNH “CÀ PHÊ SÁNG” Phóng viên báo Tiền Phong tìm đến quán cà phê gần trụ sở Thành ủy Bến Cát (Bình Dương) để ghi nhận mô hình đặc biệt với tên gọi “cà phê sáng”, xuất phát từ ý tưởng của ông Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thành ủy Bến Cát. Đây là địa phương đầu tiên triển khai mô hình này. Khoảng 7h, đã có rất nhiều người dân, doanh nghiệp đến “cà phê sáng” để chia sẻ những vướng mắc với lãnh đạo thành phố Bến Cát. Chia sẻ với phóng viên, ông Bùi Minh Thạnh nói, mô hình này ra đời là tâm huyết ấp ủ từ lâu, khi ông còn làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương. “Trong khoảng thời gian từ 6h30 đến 7h30 sáng, tôi cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban sẽ ngồi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để mọi việc được trôi chảy, không ùn ứ, gây bức xúc trong dư luận”, Bí thư Thành ủy Bến Cát nói và cho biết mô hình sẽ duy trì ít nhất một tháng một lần. Theo lãnh đạo thành phố Bến Cát, tại buổi cà phê sáng, nếu phần việc nào thuộc thẩm quyền của địa phương sẽ nhanh chóng giải quyết ngay vì có đầy đủ lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, thành phố Bến Cát sẽ tập hợp lại sau đó kiến nghị đến các sở, ngành và UBND tỉnh. “Doanh nghiệp là đòn bẩy giúp kinh tế địa phương phát triển. Do vậy chúng tôi xác định phải kề vai sát cánh với họ để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trên tinh thần tạo điều kiện kinh doanh tốt nhất. Còn với người dân, họ rất ngại phải đến trụ sở và nếu có mời đến họ cũng ngại nói. Tuy nhiên, khi ở quán cà phê, họ vô tư chia sẻ”, ông Bùi Minh Thạnh nói và cho biết, địa phương dần thay đổi phương pháp làm việc, trong đó sẽ cắt giảm các cuộc họp không cần thiết, để dành thời gian giải quyết công việc. Tại thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) mô hình “cà phê sáng” đã triển khai không chỉ ở cấp thành phố và đồng loạt tại 14 phường trên địa bàn. Mỗi tuần một lần, tại văn phòng hoặc công viên khu phố, lãnh đạo phường và thành phố gặp gỡ, trò chuyện cùng người dân qua mô hình “cà phê sáng”. “Mô hình “cà phê sáng” giúp Đảng bộ và chính quyền địa phương gần gũi hơn với người dân, từ đó giải quyết kịp thời nguyện vọng, kiến nghị của họ. Nhờ các vấn đề đã được giải quyết ngay sau mỗi buổi cà phê sáng, gần như không có ý kiến phản ánh trong buổi tiếp xúc cử tri. Không ít người dân viết thư khen và mong muốn mô hình cà phê sáng được duy trì”- ông Võ Chí Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một chia sẻ. NHIỀU VẤN ĐỀ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Một ngày đầu tháng 8, khu vực công viên phường Định Hòa (thành phố Thủ Dầu Một) trở nên nhộn nhịp. Tại đây, cán bộ lãnh đạo phường và người dân cùng uống cà phê, điểm tâm nhẹ, trao đổi cởi mở với nhau. Không như chốn công sở, tại buổi cà phê sáng, bí thư, chủ tịch phường và nhân dân xem nhau như những người bạn, vô tư chia sẻ cả những câu chuyện đời thường đến phản ánh bất cập còn tồn tại ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Ngọc (ngụ khu phố 7, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) cho biết, một buổi sáng giữa tháng 5/2024, ông ghé cà phê sáng phản ánh tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo phường và vấn đề lập tức được giải quyết. “Nơi tôi ở có hai con hẻm đường đất, trời mưa thì ngập, trời nắng thì bụi. Nhiều lần muốn phản ánh với chính quyền nhưng không biết gặp ai. Khi biết đến mô hình cà phê sáng, tôi đem câu chuyện của mình đến gặp lãnh đạo phường. Hiện nay, hai đường hẻm đất đã bê tông sạch đẹp” - ông Ngọc nói. Với phương châm “gần dân, sát dân, vì dân”, mô hình “cà phê sáng” đã giúp lãnh đạo phường Phú Mỹ (thành phố Thủ Dầu Một) ghi nhận phản ánh và giải quyết nhanh chóng. Trong đó nhiều vấn đề có thể chỉ trong vòng 30 phút đã xử lý xong, thay vì phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng như trước đây. “Tôi tuổi đã cao, muốn sang tên chủ sở hữu nhà ở cho con nhưng chưa biết hồ sơ phải thực hiện bắt đầu từ đâu. Khi nghe nói có lãnh đạo thành phố và phường tới uống cà phê với người dân ở công viên, tôi cũng tìm đến. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, lãnh đạo thành phố đề nghị cán bộ phụ trách trực tiếp hướng dẫn, sau đó hồ sơ được giải quyết rất nhanh”- bà Hồ Thị Lan (khu phố 8, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một) cho hay. Tại mỗi buổi cà phê sáng, không chỉ có những phản ánh bất cập của địa phương, qua trao đổi nhiều ý kiến, đóng góp, hiến kế của người dân cũng đã giúp lãnh đạo phường, thành phố đưa ra những quyết sách đúng, ý tưởng hay để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt hơn. “Thông qua các buổi trò chuyện, những kiến nghị của người dân được giải quyết kịp thời. Nhờ đó, hạn chế được những vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Mô hình cà phê sáng là hoạt động hiện thực hóa xây dựng chính quyền thân thiện và được duy trì” - bà Từ Thị Anh Đào, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ nói. HƯƠNG CHI Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Giám đốc Công ty Tâm Hoàng Lộc, chia sẻ băn khoăn của doanh nghiệp với lãnh đạo thành phố Bến Cát Lãnh đạo Bình Dương cà phê sáng nghe dân… kể khổ Với mong muốn lắng nghe tâm tư của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, lãnh đạo từ bí thư, chủ tịch cấp xã đến huyện ở Bình Dương thực hiện mô hình “cà phê sáng”. Không ít vụ việc người dân phản ánh đã được giải quyết sau mỗi ly cà phê. Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một - Nguyễn Thu Cúc cho biết, mô hình “cà phê sáng” không chỉ giúp lãnh đạo địa phương nắm bắt kịp thời các vụ việc để giải quyết mà còn là cầu nối giữa nhà hảo tâm với người khó khăn trong phường, khu phố. Nhiều hoàn cảnh khó khăn được kể trong lúc cà phê, các nhà hảo tâm đã nhận đỡ đầu, trao tặng quà. Theo ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình, đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa năm 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam tại Quảng Trị (1954-2024). Nối tiếp thành công của những năm trước, Chương trình “Bản hùng ca bất diệt” năm 2024 là một trong những hoạt động đặc biệt và ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Chương trình “Ước nguyện Hòa bình” của Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức. Chương trình thể hiện sự thành kính của thế hệ hôm nay gửi đến những thế hệ cha, anh đi trước, đồng thời cho thấy thế hệ hôm nay đang chung sức dựng xây quê hương trong sự phát triển chung của đất nước với tinh thần tự hào quá khứ, hướng tới tương lai. Nhiều nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi góp mặt trong chương trình như NSND Quang Thọ, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền; các ca sĩ Tùng Dương, Anh Thơ, Trọng Tấn, Đăng Dương, Dương Hoàng Yến, Phạm Khánh Ngọc, Viết Danh, nhóm Oplus…; các cựu chiến binh, các em thiếu nhi với những ca khúc cách mạng bất hủ vang trong màn đêm Thành cổ Quảng Trị như làm sống lại những năm tháng gian khó và rất đỗi hào hùng của dân tộc. Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu, hoành tráng, kết hợp giữa các gam màu nghệ thuật truyền thống với kỹ thuật sân khấu, thiết kế, dàn dựng hiện đại, vừa đảm bảo tính chính trị, vừa bảo đảm tính nghệ thuật với 3 chương: “Mãi mãi tuổi hai mươi”, “Viết nên huyền thoại” và “Vang mãi khúc quân hành”. Chương trình mở đầu với phóng sự “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu” tái hiện lại thời kỳ lịch sử với những thanh niên ưu tú của đất nước ở tuổi mười tám, đôi mươi đã gác lại những ước mơ và những hoài bão, xếp bút nghiên rời giảng đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc để lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại những chiến trường ác liệt, những “tọa độ chết”, trong đó biết bao tinh hoa, anh tài của đất nước đã hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Nhiều ca khúc đi cùng năm tháng được các nghệ sĩ thể hiện trong chương trình, như “Tháng bảy lại về”, “Những bước chân thầm lặng”, “Tổ quốc ở Trường Sa”, giao hưởng “Dòng sông linh thiêng”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”, “Có một mái đầu tóc bạc” cùng các tiết mục: “Việt Nam”, “Lá cờ Đảng”. Bên cạnh đó, còn có hoạt cảnh “Tổ quốc gọi - Huyền thoại vùng đất lửa”, phóng sự “Những lá thư thời chiến”, các tiết mục “Mùa xuân - Miền xa thẳm”, “Cỏ non thành cổ - Lời ru cỏ non”... H.THÀNH “Ước nguyện hòa bình: Bản hùng ca bất diệt” Trong khuôn khổ của Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024, Chương trình “Ước nguyện hòa bình: Bản hùng ca bất diệt” diễn ra lúc 20h10 ngày 11/8 tại 2 điểm cầu: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Bến thả hoa sông Thạch Hãn ở thị xã Quảng Trị. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt do Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức. Thả hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==