BAN HÀNH PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO BÒ BỊ BỆNH Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, đến chiều 10/8, số lượng bò sữa mắc tiêu chảy tăng hơn 350 con so với ngày trước đó. Tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng đã có 4.495 con nhiễm bệnh, 193 con chết. Ngay sau khi tỉnh Lâm Đồng gửi đề xuất lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Cục Thú y và cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức điều tra dịch tễ, mổ khám, lấy mẫu bệnh phẩm; mẫu vắc xin để kiểm định tìm nguyên nhân gây bệnh. Chi Cục thú y tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy trên bò sữa, tập trung vào hai vấn đề chính là các biện pháp an toàn sinh học và cách chăm sóc, điều trị. Trong đó khuyến cáo người nuôi dùng các loại thuốc tăng cường sức đề kháng, trợ tim, trợ lực Vitamin C, tiêm Vitamin tổng hợp để bổ sung cho bò, bê đã được tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC hoặc các vắc xin khác trước đó. Tại buổi kiểm tra ngày 10/8 ở hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các cơ quan và địa phương nhanh chóng triển khai giải pháp cứu chữa đàn bò bị tiêu chảy, hạn chế thiệt hại cho người dân, cũng như tránh bệnh lan rộng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng được yêu cầu sớm xác định nguyên nhân chính gây bệnh, làm cơ sở đền bù hoặc hỗ trợ cho người dân. MỔ, KHÁM CẢ BÒ CHƯA TIÊM VẮC XIN Để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân một cách chính xác, khách quan, ngày 11/8, cơ quan chuyên môn đã mổ một con bò khỏe mạnh, chưa tiêm vắc xin nhược độc đông khô NAVET-LPVAC phòng bệnh VDNC được mua từ một hộ dân trên địa bàn thôn Bồng Lai (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng). Theo đó, con bò được cơ quan chức năng mổ, lấy mẫu để xét nghiệm, phân tích, đối chứng với mẫu được lấy từ những con bò sữa đã tiêm vắc xin trước đó. Những mẫu vật này sẽ được gửi đi phân tích tại 3 cơ sở xét nghiệm khác nhau ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội của Cục Thú y, Bộ NN&PTNT. Sau khi có kết luận chính thức, Bộ NN&PTNT sẽ công bố nguyên nhân khiến hàng loạt bò sữa bị tiêu chảy, bỏ ăn, kiệt sức và chết hàng loạt tại các địa phương thuộc hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng. Ngày 11/8, các hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng lo lắng cho rằng, những ngày tới số bò chết có thể còn tiếp tục tăng mạnh. Nhiều con bò đã tiêm vắc xin đang có triệu chứng chuyển nặng. “Đàn bò của gia đình tôi hiện đang chán ăn và yếu. Mặc dù trước đó theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn bổ sung chất đề kháng nhưng trên địa bàn thôn vẫn có nhiều con bò chết”, bà Lê Thị Ánh Hồng (trú thôn Bồng Lai) cho biết. Theo ông Nguyễn Ngọc Phúc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa, hiện nhiệm vụ hàng đầu là triển khai mọi biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi và xử lý bò bị chết đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh môi trường. THÁI LÂM Các hộ dân nuôi bò ở hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, hơn nửa tháng sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục (VDNC) của Cty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco, số lượng bò sữa chết trên địa bàn hai huyện gần 200 con, sức khoẻ nhiều đàn bò vẫn yếu, số lượng chết vẫn đang tăng. Lực lượng chức năng mổ bò chưa tiêm vắc xin XÃ HỘI 11 n Thứ Hai n Ngày 12/8/2024 TIẾP VỤ BÒ SỮA CHẾT VÌ TIÊU CHẢY Ở LÂM ĐỒNG: Số bò chết tăng lên gần 200 con SƠN LA: Bắt giữ đối tượng mua bán chất ma túy khối lượng lớn Ngày 11/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Vân Hồ tổ chức lực lượng, bắt giữ thành công một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bản Lóng Luông (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ). Đối tượng bị bắt là Giàng A Sồng (SN 1986, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La). Tang vật thu giữ gồm: 4 bánh heroin với trọng lượng gần 1,45kg; 6.353 viên ma túy tổng hợp; 1 điện thoại di động. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã liên hệ với các đối tượng khác (chưa xác định được danh tính) từ xuôi đến để bán ma túy, chuẩn bị giao dịch thì bị phát hiện, bắt giữ. PV (theo TTXVN) Dùng robot phẫu thuật điều trị ung thư đường mật Ngày 11/8, thông tin từ Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công cuộc phẫu thuật robot cắt khối tá tụy điều trị ung thư đoạn cuối ống mật chủ cho bệnh nhân. Robot phẫu thuật loại bỏ triệt để khối u, ít xâm lấn, giúp người bệnh phục hồi nhanh được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả tối ưu trong điều trị ung thư đường mật. Bệnh nhân vừa được thực hiện cuộc mổ bằng robot là anh N.T.L. (43 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nhờ sự hỗ trợ của robot, sau 6 giờ khẩn trương trong phòng mổ, các bác sĩ đã cắt khối tá tụy có đường kính khoảng 4cm, nạo hạch, lấy trọn khối u cùng hạch vùng di căn. Một tuần sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh bình phục tốt. Theo TS.BS Nguyễn Tạ Quyết, Trưởng khoa Gan - Mật - Tụy Bệnh viện Bình Dân, bệnh nhân bị ung thư đường mật trước đây thường phải trải qua cuộc mổ mở với đường rạch da kéo dài, gây xâm lấn, tổn thương các cơ quan khác, việc điều trị kéo dài và nhiều rủi ro biến chứng. Việc thực hiện thành công phương pháp phẫu thuật bằng robot cắt khối tá tụy đã tạo ra bước tiến quan trong trong điều trị cho bệnh nhân. Robot phẫu thuật có thể phóng đại hình ảnh trong không gian 3 chiều giúp phẫu thuật viên quan sát rõ hơn, sự linh hoạt của cánh tay robot giúp phẫu tích tinh tế, chính xác, hạn chế xâm lấn, loại bỏ triệt để khối u, giúp người bệnh bình phục nhanh, ngăn chặn nguy cơ tái phát bệnh. VÂN SƠN Theo đó, khoảng 12h ngày 10/7, bà H. đang ở nhà tại quận Tân Bình (TPHCM) thì nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook tên “Minh Nguyễn” (giống với tài khoản Facebook của con trai bà H.) nhờ bà chuyển 90 triệu đồng cho một người bạn qua số tài khoản một ngân hàng với tên chủ tài khoản Nguyễn Hải Quỳnh. Bà H. nghĩ con trai đang kẹt tiền và con của bà cũng được hưởng hoa hồng từ việc chuyển tiền nên làm theo. Sau đó, bà H. thực hiện nhiều lần chuyển tiền khác với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Đến khoảng 19h cùng ngày, khi con trai đi làm về nhà, bà H. hỏi chuyện thì mới biết bị lừa đảo nên đến cơ quan công an trình báo. Cũng sập bẫy nhóm tội phạm công nghệ cao, khoảng 14h ngày 29/7, anh K. (ngụ quận Tân Bình) đang ở nhà thì nhận điện thoại của một người đàn ông tự xưng là nhân viên quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Tân Bình, nói anh xác nhận số BHXH trên phần mềm VNeID và mang căn cước công dân đến phòng BHXH quận Tân Bình để làm hồ sơ. Anh K. nói đang đi công tác nên không lên làm trực tiếp được thì người đàn ông này giới thiệu nhân viên tên Như sẽ hướng dẫn cách làm tại nhà. Lúc này, người tên Như cung cấp đường link “VSSID. Govne.com” để anh K. truy cập và tải phần mềm VSSID về điện thoại. Sau đó, anh K. tiếp tục làm theo hướng dẫn như quét mã vân tay, nhận dạng khuôn mặt của anh trên phần mềm VSSID. Làm theo hướng dẫn xong, anh K. nghi ngờ bị lừa nên kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện bị kẻ gian rút hết 495 triệu đồng. Theo Công an quận Tân Bình, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, đặc biệt là trong quá trình sử dụng mạng xã hội; không tiếp xúc nhắn tin, nói chuyện với người lạ và các hội nhóm trên các trang mạng xã hội như Zalo, Viber, Telegram, Facebook... Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, có dấu hiệu lừa đảo, người dân phải báo ngay với cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý. HOÀNG THUẬN Lực lượng công an tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao cho người dân trên địa bàn quận Tân Bình (TPHCM) Bị lừa hơn 1,1 tỷ đồng vì chuyển tiền dùm “con trai” Trước khi xảy ra hiện tượng bò chết vì tiêu chảy sau khi tiêm vắc xin, tỉnh Lâm Đồng triển khai tiêm miễn phí vắc xin cho hơn 30.000 trâu, bò trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 10.000 bò sữa. Loại vắc xin phòng bệnh VDNC do Cty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco cung cấp này nằm trong gói thầu “Mua vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng”. TPHCM: Ngày 11/8, Công an quận Tân Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn công nghệ cao xảy ra trên địa bàn.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==