Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải đầu kéo biển số 81H-018.04 kéo rơ moóc 81R-010.83 do ông Huỳnh Minh Đạt (54 tuổi, trú Gia Lai) điều khiển, đang di chuyển trên đường thì gặp sự cố, phải dừng đỗ bên đường. Lúc này, xe tải biển số 81C-239.11, do anh Lê Huy Hoàng (41 tuổi, trú Gia Lai) điều khiển từ phía sau cũng phải dừng do có xe ngược chiều, chưa thể vượt. Tuy nhiên, một chiếc xe tải biển số 60H-047.00 do anh Phan Văn Chiến (Lâm Đồng) cầm lái, từ phía sau tông vào, gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên 2 xe tải có tổng 6 người (mỗi xe 3 người). Hậu quả, 3 người tử vong, gồm tài xế Phan Văn Chiến, anh Nguyễn Xuân Vũ (trú Lâm Đồng, cùng xe anh Chiến), anh Phạm Văn Hảo (ngồi trên xe do tài xế Lê Huy Hoàng điều khiển); 3 người bị thương gồm tài xế Lê Huy Hoàng, anh Trương Hồng Cường và Nguyễn Thành Trung. Các nạn nhân trong vụ tai nạn là những người đến Đắk Lắk để thu mua sầu riêng. Hiện, 3 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sáng 7/8, bệnh nhân Nguyễn Thành Trung xin xuất viện, về quê tiếp tục điều trị. Hai bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, đã được phẫu thuật, song chưa thể nói chuyện, đang còn ám ảnh sau vụ tai nạn. Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã cho kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý của các tài xế. Tài xế Huỳnh Minh Đạt không có nồng độ cồn, chưa có kết quả kiểm tra ma túy; hai tài xế xe tải chưa có kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 7 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 245 vụ tai nạn giao thông. Trong đó, có 35 vụ (chiếm 14,3% tổng số vụ) mà nguyên nhân tai nạn do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường quy định. HUỲNH THỦY Ngày 7/8, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn, khiến 6 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h40 ngày 6/8, tại Km23+650 đường tránh thị xã Buôn Hồ (đoạn qua xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar). Hiện trường vụ tai nạn Nạn nhân trong vụ tai nạn được điều trị tại bệnh viện PHÁP LUẬT 11 n Thứ Năm n Ngày 8/8/2024 ĐẮK LẮK: Điều tra vụ tai nạn giao thông làm 6 người thương vong VỤ CỰU PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH PHÚ THỌ BỊ BẮT: Khởi tố 18 bị can liên quan tại sới bạc ở khách sạn Pullman Ngày 7/8, liên quan vụ cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình bị bắt về tội đánh bạc, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can tổng cộng 18 người về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo thông tin từ Bộ Công an, trước đó, ngày 22/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang một số đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club (Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), thuộc Cty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng. Từ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố liên quan; đồng thời khởi tố 18 bị can về hai tội danh nêu trên. Trong đó, các bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Đình Lâm (SN 1954, trú quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang (SN 1972, trú quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều thuộc Cty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng; Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1973, trú quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội); Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1966, trú quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1996, trú quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), là quản lý tại King Club. Cơ quan ANĐT cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các cá nhân khác về tội “Đánh bạc”, bao gồm: Nguyễn Thị Nga (SN 1977, trú quận Ba Đình, thành phố Hà Nội); Nguyễn Thị Dung (SN 1976, trú huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội); Trần Yến Nga (SN 1962, trú quận Long Biên, thành phố Hà Nội); Trần Minh Sự (SN 1963, trú quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội); Hứa Thị Thu Huyền (SN 1976, trú quận Đống Đa, thành phố Hà Nội); Nguyễn Thế Vũ (SN 1971, trú quận Ba Đình, thành phố Hà Nội); Nguyễn Quốc Khánh (SN 1962, trú quận Tân Phú, TPHCM); Nguyễn Đức Thành (SN 1956, trú quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1962, trú quận Ba Đình, thành phố Hà Nội). Ngày 29/7, trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Đại Dũng (SN 1972, trú thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (SN 1976, trú quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) về tội “Đánh bạc”, đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (SN 1969, trú quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Ngày 5/8, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Ngọc Đức (SN 1974, trú thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội “Đánh bạc” và thực hiện lệnh khám xét nơi cư trú. Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. ĐỨC HOÀNG Ngày 7/8, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm” và 5 năm 6 tháng tù về tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt là 9 năm tù. Phiên tòa được xét xử kín. Hai bị hại là bé L.H.T.L. (3 tuổi) và bé N.K.T.M. (7 tuổi) được 4 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Theo nội dung vụ án, tháng 10/2023, Phạm Huỳnh Nhật Vi có quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Richard (chưa rõ lai lịch) và sống cùng nhau tại một khách sạn ở TPHCM. Khoảng thời gian này, Richard gửi cho Vi các clip quan hệ tình dục với những cô gái khác. Ngày 3/12/2023, Richard xuất cảnh khỏi Việt Nam, sau đó nhắn tin yêu cầu người tình tìm các bé gái độ tuổi từ 6 - 12 tuổi để dụ dỗ, quay clip khiêu dâm gửi cho hắn. Người đàn ông bệnh hoạn này hứa hẹn sẽ về Việt Nam cưới Vi làm vợ. Tháng 3/2024, Richard gửi cho Vi 500 USD và hứa khi nào tìm được các bé gái thì sẽ thuê căn hộ cho người tình ở để quay clip khiêu dâm. Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thì gặp T.M (7 tuổi) đang ngồi một mình nên đến nói chuyện và biết bé gái này thường đến khu vực trên xin tiền vào buổi tối. Tối 3/4, Vi gặp bé T.M và em gái của T.M là bé T.L (3 tuổi). Cô ta cho hai bé 10.000 đồng và dẫn dụ đi ăn kem, gà rán... rồi chụp hình cả 2 bé gửi cho Richard. Gã này chọn bé gái 7 tuổi. Tuy nhiên, do bé T.L còn nhỏ, không ai trông coi nên Vi dẫn cả hai bé đến căn hộ ở chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh). Từ ngày 3/4 đến ngày 7/4, trong thời gian hai bé sống cùng tại chung cư Saigon Pearl, Vi đã quay 12 clip khiêu dâm để gửi cho Richard. Đến ngày 8/4, cảnh sát đã giải cứu được hai nạn nhân và đưa Vi về cơ quan công an làm việc. TÂN CHÂU Dẫn giải bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi đến phòng xét xử ẢNH: PV Ông Ngô Ngọc Đức, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Kẻ bắt cóc 2 bé gái quay clip khiêu dâm bị lĩnh 9 năm tù Trong 6 người bị thương vong thì 3 người bị chết, 3 người còn lại bị thương. Các nạn nhân trong vụ tai nạn là những người đến Đắk Lắk để thu mua sầu riêng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==