XÂY DỰNG HỘI VỮNG MẠNH Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, dự thảo báo cáo Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX đã trải qua 7 lần xin ý kiến. Những góp ý tại các hội nghị đã được nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn thiện thành dự thảo báo cáo lần 8. Dự thảo lần thứ 8 này đề xuất tên gọi của báo cáo là: “Xây dựng Hội vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Khẩu hiệu hành động dự kiến 2 phương án: Thanh niên Việt Nam: Khát vọng cống hiến - Đoàn kết hành động - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước” và “Thanh niên Việt Nam: Đoàn kết - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển”. Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam dự kiến triển khai 1 phong trào “Tôi yêu Tổ quốc” và 1 chương trình “Xây dựng Hội vững mạnh”, gồm các nội dung về công tác cán bộ Hội, hội viên; xây dựng tổ chức cơ sở Hội; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và công tác quốc tế thanh niên, công tác kiểm tra, khen thưởng của Hội. Tại hội nghị, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban, đơn vị T.Ư Đoàn và cụm Đoàn trực thuộc đã tham gia góp ý, hiến kế đối với các nội dung dự thảo báo cáo, nhất là tập trung các mảng, lĩnh vực và đối tượng của các ban, đơn vị phụ trách. Anh Bạch Quốc Tuyên - Phó Trưởng Ban Thanh niên CAND cho rằng, nhiệm kỳ qua, công tác cán bộ Hội được quan tâm và thu hút cán bộ trẻ là lãnh đạo trên nhiều lĩnh vực tham gia, giữ chức vụ chủ chốt của Hội. “Đây là điểm mới trong những năm qua và trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Hội cần quan tâm, phát huy”, anh Tuyên nói. Anh Tuyên bày tỏ đồng tình với nội dung nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới gồm 1 phong trào và 1 chương trình lớn; đề xuất chỉ tiêu nội dung liên quan chuyển đổi số cần cụ thể, như đưa ra số lượng, tỷ lệ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử… sẽ thuận tiện thực hiện, đánh giá hơn. Trong nhiệm kỳ, Hội cần xem và thực hiện như nhiệm vụ đột phá về chất lượng cán bộ Hội, mở rộng tổ chức Hội trong các khu công nghiệp, chế xuất và khu nhà trọ công nhân. TẬP TRUNG ĐÁNH GIÁ ĐẶC TRƯNG GEN Z Bàn về giải pháp, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, nhiều ý kiến cho rằng, báo cáo cần phân tích, đánh giá làm rõ đặc trưng và xu hướng phát triển của thế hệ thanh niên gen Z. TS. Đỗ Thị Thu Hằng - Phó trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên đề xuất, Hội quan tâm vấn đề y tế, sức khoẻ tâm thần của thanh niên gắn với nhu cầu thăm khám, chăm sóc sức khoẻ, môi trường sống trong lành, điều kiện rèn luyện thể chất…; việc tham gia các hoạt động chính trị xã hội. Bởi trong nhiệm kỳ tới, thanh niên là thế hệ Z được lớn lên trong môi trường kỹ thuật số, với nhiều thay đổi cách thức tiếp cận, sử dụng công nghệ; có nhu cầu, tiêu chuẩn cuộc sống cao hơn; giàu tính cạnh tranh, mong muốn được trải nghiệm và được công nhận; xu hướng thay đổi công việc… “Hội cần nắm bắt được đặc điểm, xu hướng của thế hệ thanh niên này để có phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ mới hiệu quả”, TS. Hằng nói. Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, hội nghị đã có 15 đại biểu kiến nghị và ghi nhận nội dung góp ý, đề xuất. Anh Lâm nêu rõ, báo cáo cần thể hiện được hoạt động của tổ chức Đoàn và các tổ chức Hội thành viên mà vẫn bảo đảm dấu ấn, màu sắc của tổ chức Hội; được thể hiện cảm xúc, có dung lượng phù hợp mà vẫn cung cấp được bức tranh tổng thể công tác Hội và phong trào thanh niên. Theo anh Lâm, nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nội hàm phù hợp bối cảnh thời kỳ mới, để thực hiện được mong muốn chung là thanh niên Việt Nam yêu nước và phát triển toàn diện. XUÂN TÙNG “Phong trào, hoạt động của tổ chức Hội phải mang tính hiệu triệu. Hiệu triệu ngay từ tên gọi của phong trào, hoạt động thì thanh niên mới chú ý, có cảm xúc và tham gia, đoàn kết tập hợp”, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029, chiều 10/7. GIỚI TRẺ 7 n Thứ Năm n Ngày 11/7/2024 Phong trào của Hội phải mang tính hiệu triệu GÓC ẢNH Anh Phan Huy Chung - Bí thư Thị Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Thái Hòa (Nghệ An), tham gia cắt tóc miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Châu Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An), trong dịp hành trình về địa chỉ đỏ tại Đồn Biên phòng Châu Khê (Đồn Biên phòng 553) đóng trên địa bàn huyện Con Cuông. NGỌC TÚ Tôi là một trong số 45 thành viên đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh của nhà trường năm nay, đến hoạt động tại thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Ngày lên đường, tiết trời tháng 7 hầm hập “đổ lửa”, cả đội đều phơi phới, tiếng hát, tiếng nói cười rộn ràng. Với tôi, chiến dịch này càng thêm đặc biệt, bởi đây là Mùa hè xanh đầu tiên, cũng là lần đầu tiên đến với miền cao. Ấn tượng ban đầu của tôi về nơi đây là những con đường đèo dốc uốn lượn, nhỏ dần xuyên qua không gian xanh núi rừng và những mái nhà yên bình dưới bóng núi. Sự thân thiện, tình cảm tiếp đón và hỗ trợ của người dân giúp cả đội nhanh chóng ổn định điểm đóng quân, Nhà văn hoá Tổ 19/5 và bắt tay ngay vào việc chuẩn bị thuốc, trang thiết bị phục vụ khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho đồng bào. Ngày chương trình diễn ra (8/7), những “áo xanh” chúng tôi đã cùng với các thành viên áo blouse trắng đội hình y bác sĩ tiếp đón, hướng dẫn, thăm khám và tư vấn sức khỏe cho người dân. Chúng tôi cũng đã có những ngày tiếp theo hòa mình vào nhịp sôi động của chiến dịch với các hoạt động, phần việc ý nghĩa và gắn bó hơn với người dân địa phương. Từ tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đến tổ chức lớp học ôn tập, sinh hoạt cho các em học sinh thiếu nhi, giao lưu văn nghệ… Đặc biệt, những ngày “Mùa hè xanh” này, chúng tôi được học hỏi, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, điều mà gen Z lớn lên ở thị thành như nhiều thành viên trong đội ít có cơ hội thử sức. Đó là bước ra khỏi cuộc sống tiện nghi, xung quanh đầy thiết bị điện tử thông minh để hoà vào môi trường sinh hoạt, lao động tập thể; hoà vào cuộc sống gần gũi thiên nhiên hơn. Đó là việc chuẩn bị thực phẩm, chế biến và nấu bữa cơm phục vụ 45 người ăn bằng bếp củi. Khói bếp, mồ hôi cay xè mắt, hụt hơi vì thổi lửa… chẳng khiến lũ chúng tôi quên cảm giác tận hưởng niềm vui bên bếp lửa với tiếng củi nổ tí tách, tiếng xì xèo món xào nấu, tiếng sùng sục cơm sôi… và hương vị thức ăn xen mùi khói. Bữa cơm dọn tinh tươm ra bàn và mọi người ăn ngon lành cho chúng tôi hiểu hơn hạnh phúc của người vào bếp, và có chút len lỏi cay cay mắt khi nghĩ về những bữa cơm gia đình, liên hoan dịp lễ tết được bà và mẹ kỳ công chuẩn bị. Gần một tuần chiến dịch Mùa hè xanh đầu tiên đã trôi qua. Khi biên dòng cảm xúc này là khoảng giải lao sau những giờ tôi cùng các bạn và bà con địa phương đổ bê tông đường dân sinh. Gương mặt ửng đỏ vì nắng nóng, mồ hôi ướt đầm áo và đôi tay mỏi nhừ dùng cuốc xẻng san gạt bê tông, dùng máy đầm… nhưng chẳng bao giờ thiếu những nụ cười, câu nói, tiếng hát khích lệ động viên nhau. Tất cả vì con đường khang trang, vì Mùa hè xanh “rực lửa”. Bùi Hồng Phúc (SN 2004), thành viên Đội Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội XUÂN TÙNG (ghi) DỌC ĐƯỜNG CHIẾN DỊCH Mùa hè xanh đầu tiên Bùi Hồng Phúc tham gia hỗ trợ tại chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại Văn Chấn, Yên Bái ẢNH: NVCC Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG Dự thảo báo cáo dự kiến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong nhiệm kỳ tới gồm 5 nhóm giải pháp: Thanh niên Việt Nam yêu nước; thanh niên Việt Nam tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thanh niên Việt Nam học tập, sáng tạo, khởi nghiệp; thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; thanh niên Việt Nam đoàn kết, hội nhập. Đồng thời, Hội cũng triển khai 1 chương trình “Xây dựng Hội vững mạnh”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==