Tiền Phong số 166

12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 14/6/2024 Bộ Ngoại giao cho biết, tham dự sự kiện có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Đại sứ Mai Phan Dũng, Chủ tịch HĐND Điện Biên Lò Văn Phương, đông đảo đại sứ các nước tại Geneva cùng nhiều quan khách nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Sĩ. Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Hiệp định Geneva năm 1954 là cột mốc lịch sử của nền ngoại giao cách mạng đất nước, mang đậm dấu ấn tư tưởng, phong cách, nghệ thuật ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi này bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khát vọng hòa bình, tinh thần yêu nước, khí phách, trí tuệ của nhân dân Việt Nam được rèn giũa qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. 70 năm đã trôi qua, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết trong sáng, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân các nước Lào, Campuchia, bạn bè và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Thứ trưởng khẳng định, Hiệp định Geneva là thắng lợi không chỉ của Việt Nam mà còn của ba nước Đông Dương, là thắng lợi của các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Từ năm 1954-1964, có 17 trong số 22 thuộc địa của Pháp giành được độc lập. Sau 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực hiện Hiệp định Geneva vẫn có giá trị đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Việt Nam. Phát huy tinh thần của hiệp định, Việt Nam đã và đang thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Kỷ niệm cột mốc lịch sử này, chúng ta luôn ghi nhớ rằng các nguyên tắc của Hiệp định Geneva vẫn còn nguyên giá trị. “Trải qua nhiều hy sinh, mất mát trong chiến tranh, Việt Nam đánh giá cao giá trị hòa bình, đề cao và tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Chúng tôi cam kết đóng góp hết mình vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, độc lập dân tộc, phát triển, hợp tác và tiến bộ xã hội trên thế giới”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nói. Tại sự kiện, Đại sứ Mai Phan Dũng nói rằng, triển lãm được tổ chức nhằm giúp công chúng hiểu rõ hơn về bối cảnh, diễn biến của Hiệp định Geneva và ý nghĩa của việc ký kết Hiệp định đối với Việt Nam và thế giới, qua đó khẳng định trí tuệ và sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng trong từng giai đoạn đấu tranh giành tự do, hòa bình cho đất nước. Đại sứ cho biết, triển lãm cũng góp phần tôn vinh các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, các cán bộ, chiến sĩ và tầng lớp nhân dân đã làm nên thành công của Hiệp định. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn đối với bạn bè yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đã cổ vũ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do, hòa bình và công lý. Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lò Văn Phương dành lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn bè quốc tế về sự ủng hộ và hợp tác quý báu dành cho tỉnh Điện Biên nói riêng và Việt Nam nói chung trong những năm qua. Ông khẳng định, tỉnh Điện Biên rất vui mừng được đón các nhà đầu tư đến tham quan, du lịch và đầu tư tại Điện Biên. THU LOAN Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 12/6 tổ chức triển lãm ảnh “Kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định Geneva về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”. Đến nay, các nguyên tắc của Hiệp định vẫn còn nguyên giá trị. “Cuộc xung đột đang thay đổi khi cả 2 bên đều sử dụng drone, một thành viên 31 tuổi của lực lượng nổi dậy tự xưng là Ta Yoke Gyi nói với Reuters. Gyi nói rằng chính quyền quân sự bắt đầu sử dụng UAV có vũ trang để tấn công quân nổi dậy từ đầu năm nay, và đơn vị của anh gần đây bắn rơi 1 chiếc mà họ xác định là do Trung Quốc sản xuất. Reuters cho biết họ cũng phỏng vấn 4 người khác của phe nổi dậy, 2 nhà phân tích và 1 quan chức khu vực. Họ mô tả chi tiết về việc chính quyền quân sự Myanmar sử dụng những chiếc UAV có thể mang theo thuốc nổ. Theo Gyi, một số thành viên lực lượng kháng chiến bị thương do UAV của chính quyền. “Họ đã giỏi hơn trong việc sử dụng chúng”, Gyi nói. Ông Min Zaw Oo, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu hòa bình và an ninh Myanmar, nói rằng, chính quyền quân sự bắt đầu mua hàng nghìn UAV thương mại từ Trung Quốc vào đầu năm nay và cải tiến chúng để gắn với đạn dược sản xuất trong nước. Ông Oo khẳng định ông biết thông tin này thông qua các quan chức quân đội và những người hiểu biết về sản xuất vũ khí. Theo Reuters, một phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar không phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này. Năm ngoái, lãnh đạo chính quyền quân sự Min Aung Hlaing thông báo, quân nổi dậy đã thả hơn 25.000 quả bom bằng UAV trong đợt tấn công lớn vào các đồn quân sự trong tháng 10. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định: “Trung Quốc luôn thận trọng và có trách nhiệm trong việc xuất khẩu sản phẩm quân sự và các mặt hàng lưỡng dụng”. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm, quân đội Myanmar đã đặt mua khoảng 12 UAV CH-3 có thể mang theo vũ khí từ Trung Quốc vào khoảng năm 2013. Nhưng chính quyền quân sự không sử dụng những máy bay như vậy trong các cuộc tấn công. Lực lượng nổi dậy khẳng định, quân đội sử dụng UAV thương mại, kể cả loại được thiết kế cho nông nghiệp. Hơn 3 năm kể từ cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự, quân đội Myanmar đến nay đã mất quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn vào tay phe nổi dậy. Dù khó có thể dự đoán quỹ đạo của cuộc nội chiến trong những tháng tới, nhưng phe nổi dậy có vẻ đã mất đi lợi thế ban đầu là đội UAV, ông Oo nhận định. Máy bay và xuồng không người lái thương mại trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột ở Ukraine, khi nước này sử dụng chúng để tấn công đội tàu chiến và nhiều mục tiêu có giá trị cao của đối phương. Tại Myanmar, Gyi trước đây chưa từng nghĩ đến vũ khí. Trước khi đảo chính xảy ra, anh là một tài xế xe buýt đường dài. Tức giận với chính quyền quân sự, Gyi cùng hàng nghìn thanh niên khác cầm vũ khí chống lại quân đội. Hiện tại, anh đứng đầu đơn vị có tên là Angry Bird Drone Rangers. Họ sử dụng các UAV nhỏ do hãng DJI sản xuất để thực hiện nhiệm vụ trinh sát. DJI không trả lời yêu cầu bình luận. Sau đó, đơn vị này tự chế tạo các UAV lớn hơn để gắn thuốc nổ, dựa vào hướng dẫn của các chuyên gia trên TikTok, Instagram và YouTube. “Chúng tôi đã mua từng bộ phận linh kiện và bắt đầu thử nghiệm UAV trong khoảng 4-5 tháng”, Gyi cho biết. Cho đến gần đây, chính quyền quân sự Myanmar vẫn dựa vào pháo binh và hỗ trợ trên không thông thường để bảo vệ các tiền đồn chiến lược ở biên giới. Các nhà phân tích nói rằng, đội UAV của quân nổi dậy đã vô hiệu hóa nhiều vị trí pháo binh của chính quyền. Cuộc tấn công nổi bật nhất bằng UAV của quân nổi dậy diễn ra trong Chiến dịch 1027, một cuộc tấn công lớn do liên minh của 3 lực lượng phối hợp thực hiện vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng trong những tháng tiếp theo, lực lượng nổi dậy bắt đầu bị chính quyền tấn công trở lại bằng UAV. BÌNH GIANG (theo Reuters, The New York Times) Lực lượng nổi dậy Myanmar đạt được những kết quả mang tính đột phá trong năm 2023 nhờ hỗ trợ của đội quân máy bay không người lái (UAV). Nhưng khi giao tranh kéo dài, chính quyền quân sự cũng sắm UAV thương mại do Trung Quốc sản xuất, rồi tự cải tiến để mang theo vũ khí. Phe nổi dậy Myanmar bị UAV tấn công Các khách mời tham dự triển lãm ảnh về Hiệp định Geneva ẢNH: TTXVN Một chiếc máy bay không người lái của hãng DJI Trung Quốc ẢNH: DJI Các nguyên tắc của Hiệp định Geneva còn nguyên giá trị Với hàng chục bức ảnh về Hội nghị Geneva, triển lãm đã tái hiện bức tranh sinh động, trung thực về cuộc đấu tranh ngoại giao thủa đầu của cách mạng Việt Nam, một dấu ấn quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Sự kiện này cũng nhằm gửi tới công chúng thông điệp ý nghĩa về những truyền thống vẻ vang, tự hào, xúc động của dân tộc, tri ân những thế hệ cha ông đi trước. Ngày 23/4, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu mạng xã hội TikTok của Trung Quốc bán tài sản ở Mỹ hoặc bị loại khỏi thị trường này. Một ngày sau, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành thành luật. Theo The New York Times, Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ hồi tháng 3 thông qua một dự luật có thể đình chỉ đội máy bay không người lái của DJI trên toàn quốc.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==