Tiền Phong số 166

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), đến ngày 13/6, UBND phường Yên Hòa đã phối hợp cùng cơ quan chức năng di dời một loạt các cơ sở dịch vụ, kinh doanh tại nhiều ô đất dự án chưa triển khai và quây tôn bảo vệ ô đất. Cụ thể, ô đất có ký hiệu A5/CC1 và A5/ DX, khu đô thị Nam Trung Yên (đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa) do Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý đã được quây tôn. Nhiều cơ sở dịch vụ ô tô, như Topcar, Chợ xe cũ Hà Nội, HT Auto… trên ô đất trên đã phải di dời. Ngoài ra, các ô đất có ký hiệu D32, D33, D34 (Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa) cũng đã được UBND phường quây tôn xung quanh. Đồng thời UBND phường đã có văn bản đề nghị Điện lực Cầu Giấy ngừng cấp điện đối với các ô đất dự án chậm triển khai. Trước đó, qua kiểm tra cơ quan chức năng quận Cầu Giấy đã phát hiện nhiều cơ sở không đảm bảo về PCCC. Trong đó, có 78 công trình đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Ông Vũ Cường, Trưởng Hành chính (Cty Điện lực Cầu Giấy), thực hiện nhiệm vụ được giao, Điện lực Cầu Giấy xem xét tạm dừng cung cấp điện, giảm cung cấp điện đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC đã có quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Đến nay, Điện lực Cầu Giấy đã ngừng, giảm cấp điện đối với 53 cơ sở trên địa bàn quận vi phạm PCCC. Ngoài ra, nếu UBND các phường phát hiện các cơ sở vi phạm PCCC và có văn bản thì Điện lực Cầu Giấy cũng sẽ ngừng hoặc giảm cấp điện. THANH HIẾU Cụ thể, đề nghị phạt ông Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc BV thành phố Thủ Đức) 1213 năm tù và đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Lan Anh (cựu Phó Giám đốc BV thành phố Thủ Đức) 8-10 năm tù - cùng tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Đề nghị phạt bị cáo Phạm Vũ Phong (Giám đốc Cty Nam Phong) 12-13 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 7-8 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Đề nghị phạt bị cáo Trương Thị Bảo Trân (nhân viên vật tư trang thiết bị y tế BV thành phố Thủ Đức) 5-8 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 7-8 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Đề nghị phạt bị cáo Mai Lệ Quyên (cựu Trưởng khoa vi sinh BV thành phố Thủ Đức) 7-8 năm tù, về tội “Nhận hối lộ”. Về dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXĐ tuyên buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại cho BV thành phố Thủ Đức. Theo nội dung vụ án, năm 2020, BV thành phố Thủ Đức mua kit xét nghiệm COVID-19 từ Cty Việt Á sản xuất, thông qua Cty Nam Phong. Ông Nguyễn Minh Quân đã ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu là Cty Việt Á và Cty Nam Phong khi chưa thẩm định hồ sơ, xếp hạng nhà thầu. Thực chất việc thực hiện hồ sơ các gói thầu cho Cty Việt Á và Nam Phong để hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán số lượng kit test do Cty Việt Á và Nam Phong cung ứng trước. Cáo trạng xác định giá kit test xét nghiệm do Cty Việt Á sản xuất (đã bao gồm 5% lợi nhuận) tối đa là 143.461 đồng/1 test. BV thành phố Thủ Đức đã thanh toán cho Cty Việt Á và Cty Nam Phong để mua kit test xét nghiệm là hơn 24,9 tỷ đồng. Trong đó, BV thành phố Thủ Đức thanh toán hơn 640 triệu đồng cho Cty Việt Á và thanh toán 24,3 tỷ đồng cho Cty Nam Phong. Thiệt hại vụ án gần 15 tỷ đồng. Cty Nam Phong hưởng lợi hơn 10,5 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Vũ Phong sử dụng hơn 997 triệu đồng, chi tiền hoa hồng cho nhân viên BV thành phố Thủ Đức. TÂN CHÂU Hôm qua (13/6), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ Bệnh viện thành phố Thủ Đức mua kit test của Cty Việt Á sản xuất gây thiệt hại, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt tù cả 5/5 bị cáo trong vụ án. Hai bị cáo (thứ 2 trái sang và thứ 2 phải sang) tại phiên tòa ngày 13/6 ẢNH: TÂN CHÂU Trước đó, vào tháng 12/2023, TAND TPHCM đã xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ gian lận thầu gây thiệt hại 102,5 tỷ đồng cho BV thành phố Thủ Đức, tuyên phạt Nguyễn Minh Quân 21 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền” và Nguyễn Lan Anh 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Xét xử phúc thẩm ngày 17/5, TAND cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ của ông Quân, giảm 6 tháng tù cho bà Lan Anh. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Sáu n Ngày 14/6/2024 LIÊN QUAN VỤ BV THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC MUA KIT TEST VIỆT Á: Ngừng cấp điện nhiều nhà xưởng, cơ sở kinh doanh vi phạm HÀ NỘI: THÁI BÌNH: Bắt giám đốc doanh nghiệp vận tải biệt danh “La điên” Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Sơn La (biệt danh “La điên”), để điều tra về tội danh “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định của Điều 356 trong Bộ luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên. Được biết biệt danh “La điên” ở Thái Bình với tư cách là chủ của một doanh nghiệp vận tải xe khách, sở hữu thương hiệu nhà xe Mạnh La, hoạt động chủ yếu là các tuyến xe từ Thái Bình đi các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh. Năm 2005, Nguyễn Sơn La thành lập Cty TNHH Mạnh La, chuyên kinh doanh vận tải hành khách đường bộ. Từ lĩnh vực này, nhờ có vốn và mối quan hệ xã hội rộng lớn, Nguyễn Sơn La đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác, trở thành một thương hiệu nổi tiếng ở Thái Bình, bao gồm cả bất động sản và cho thuê nhà xưởng. Việc khởi tố, bắt tạm giam ông La là kết quả bước đầu của chuyên án điều tra những sai phạm xảy ra tại xã Minh Quang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình xác lập. Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương thu hồi tài sản. MINH ĐỨC Bắt một phó chủ tịch huyện vì sai phạm ở “thủ phủ” khoáng sản Ngày 13/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đức Lợi (SN 1978, trú phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An) - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp và Nguyễn Văn Khoa (SN 1983, trú xã Nghi Phú, thành phố Vinh) - Giám đốc Cty cổ phần môi trường Việt Anh, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có xảy ra tình trạng lập khống báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường để thanh toán tiền ngân sách, gây thiệt hại cho nhà nước. Công an tỉnh Nghệ An sau đó đã vào cuộc điều tra làm rõ. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 25/4, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Đồng thời công an đã khởi tố bị can, bắt Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1984, trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp) - Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch UBND huyện Quỳ Hợp) và Phạm Thị Giang (SN 1995, trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh) - Nhân viên Công ty cổ phần môi trường Việt Anh về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố, bắt giữ đối với Trần Đức Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp và Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Công ty cổ phần môi trường Việt Anh để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. NGỌC TÚ Thời gian qua, cơ quan chức năng quận Cầu Giấy đã tiến hành quây tôn, ngừng cấp điện đối với nhiều công trình, cơ sở kinh doanh vi phạm trật tự xây dựng, PCCC, xây dựng trái phép trên đất dự án UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy quây tôn đối với các ô đất chậm triển khai dự án Trách nhiệm cán bộ trong vụ cháy tại Trung Kính Liên quan đến vụ cháy tại ngõ Trung Kính, một lãnh đạo UBND phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) cho biết, thời gian qua UBND phường vẫn phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức như thế nào, sẽ được cơ quan điều tra làm rõ. Trong khi đó, lãnh đạo quận Cầu Giấy thì cho rằng, trên cơ sở kết luận điều tra, Quận ủy, UBND quận sẽ có biện pháp xử lý đối với các cá nhân liên quan. Cả 5 bị cáo đều bị đề nghị phạt tù

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==