12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 25/4/2024 Ông Blinken sẽ gặp các lãnh đạo doanh nghiệp trước khi đến Bắc Kinh để hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị ngày 26/4, và có khả năng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ là tiếp xúc cấp cao mới nhất giữa hai nước, nhằm làm dịu sự căng thẳng kéo quan hệ song phương xuống mức thấp nhất lịch sử hồi đầu năm ngoái. Tuy nhiên, Washington và Bắc Kinh vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển trong vấn đề kiểm soát nguồn cung các hóa chất để làm fentanyl từ Trung Quốc. Đài Loan vẫn là một điểm nóng, và hai bên đang căng thẳng về vấn đề Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Dù khó có thể đạt tiến triển đáng kể trong chuyến thăm này, nhưng hai bên muốn “mở đường dây liên lạc để tránh những kịch bản xấu”, Alfred Wu, phó giáo sư công tác tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu ở Singapore, đánh giá. Ông Blinken sẽ thúc giục Trung Quốc chặn các công ty cung cấp những mặt hàng lưỡng dụng, có thể giúp Nga phát triển công nghiệp quốc phòng. Trước chuyến đi, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với báo chí rằng, Washington đã chuẩn bị biện pháp đối với những công ty Trung Quốc mà Washington cho là đang gây tổn hại an ninh của Mỹ và châu Âu. Mỹ đã sơ bộ bàn về việc áp biện pháp trừng phạt với một số ngân hàng Trung Quốc vì hỗ trợ thương mại Nga, nhưng một số quan chức nói với Reuters rằng họ vẫn chưa có kế hoạch sẽ làm như vậy. Theo giới phân tích, Washington đến nay vẫn chưa trừng phạt các ngân hàng lớn của Trung Quốc vì lo tác động lên nền kinh tế toàn cầu và quan hệ Mỹ - Trung. Ngày 23/4, hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao nước này nói rằng, quan hệ song phương “đã thể hiện xu hướng ngừng xuống dốc và đang ổn định”, từ khi lãnh đạo hai nước gặp nhau tại San Francisco, Mỹ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, quan chức này chỉ trích điều mà họ gọi là “chính sách cứng đầu của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc, cùng với những lời nói và hành động sai lầm khi can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm hoen ố hình ảnh của Trung Quốc và xói mòn lợi ích của Trung Quốc”. Chuyến thăm của ông Blinken diễn ra sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài, trong đó có khoản viện trợ cho Đài Loan (Trung Quốc), vào thời điểm ông Lại Thanh Đức chuẩn bị nhậm chức lãnh đạo hòn đảo này. Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các bên “nên tránh có những hành động khiêu khích có thể làm gia tăng căng thẳng”. THU LOAN (theo Reuters, AP) Ngày 24/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Trung Quốc, trong bối cảnh hàng loạt khúc mắc đe dọa sự ổn định của mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc với nhiều gánh nặng TỔNG THỐNG IRAN: Sẽ tiêu diệt Israel nếu Iran bị tấn công Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố, nếu Israel tấn công vào lãnh thổ Iran sẽ làm thay đổi hoàn toàn tình hình và Israel sẽ không còn gì cả, hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin. Ông Raisi thực hiện chuyến thăm 3 ngày tới Pakistan từ hôm 22/4 và cam kết sẽ thúc đẩy thương mại giữa hai quốc gia lên 10 tỷ USD mỗi năm. Ngày 19/4, những tiếng nổ vang lên ở thành phố Isfahan của Iran. Các nguồn tin khẳng định đó là cuộc tấn công của Israel, nhưng Tehran hạ thấp vụ việc và cho biết họ không có kế hoạch trả đũa. Trước đó, ngày 13/4, Iran phóng một loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel để trả đũa vụ không kích vào toà nhà Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria hồi đầu tháng. Ông Raisi khẳng định trong bài phát biểu tại Lahore: “Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc kháng chiến của người Palestine”. Hơn 130 người bị bắt trong đêm 23/4, khi tham gia đợt biểu tình ủng hộ Palestine trong khuôn viên Đại học New York. Phong trào biểu tình của sinh viên ở Mỹ ngày càng mở rộng khi cuộc xung đột Israel - Hamas kéo dài. Một số trường đại học danh tiếng nhất của Mỹ bị rung chuyển bởi phong trào biểu tình trong những tuần gần đây, khi sinh viên và những thành phần khác chiếm giữ khuôn viên và gây gián đoạn hoạt động của trường. Những trường danh tiếng như Đại học Harvard, Yale, Columbia và nhiều cơ sở khác đang khó xử giữa việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của sinh viên với ý kiến cho rằng các trường đang khuyến khích sự đe dọa và phát biểu hận thù. TÚ LINH (theo Reuters, AP) Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị bắt Việc Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov bị bắt giữ hôm 23/4 là kết quả của một cuộc điều tra tham nhũng kéo dài, theo RT. Đáng chú ý, quá trình tố tụng tại tòa sau đó đã hé lộ nghi phạm thứ hai trong vụ án. Chỉ vài giờ trước khi bị bắt, ông Ivanov còn tham gia một cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chủ trì. Ủy ban Điều tra Nga cho biết ông Ivanov bị nghi ngờ “nhận hối lộ quy mô lớn” - hành vi được định nghĩa trong bộ luật hình sự là “nhận các khoản hối lộ lên tới hơn 1 triệu rúp”. Nếu bị kết tội, ông Ivanov có thể phải đối mặt án tù 15 năm. Ông Ivanov phụ trách các chương trình kỹ thuật dân dụng của Bộ Quốc phòng Nga từ năm 2013. Ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng vào năm 2016. Ông từng là cấp phó của ông Shoigu khi ông Shoigu giữ chức Thống đốc khu vực Mátxcơva một thời gian ngắn vào năm 2012. Một số đồng phạm đã bị bắt cùng ông Ivanov. Một nghi phạm trong số đó đã phải trình diện trước tòa án ở Mátxcơva hôm 24/4. Danh tính người này được xác định là Sergey Borodin. Cách đây 2 năm, cái tên Sergey Borodin từng được báo chí Nga nhắc đến sau khi nhận tội trong một vụ án hình sự liên quan việc biển thủ những lô đất lớn thuộc sở hữu của quân đội. Borodin đã đồng ý ra làm chứng chống lại những cá nhân khác có liên quan đến âm mưu phạm tội. MINH HẠNH (theo RT) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên đường thăm Trung Quốc ẢNH: REUTERS Phát ngôn viên của liên minh quốc gia Karen (KNU) cho biết, lực lượng này đã “rút lui tạm thời” khỏi thị trấn Myawaddy sau khi quân đội trở lại đây. Myawaddy là khu vực có tầm quan trọng chiến lược, là kênh dẫn cho hoạt động ngoại thương trị giá hơn 1 tỷ USD mỗi năm. “Lực lượng KNLA sẽ đánh bại quân của chính quyền quân sự và quân hỗ trợ ở Myawaddy”, phát ngôn viên Saw Taw Nee tuyên bố. KNLA là nhánh quân sự của KNU. Tuy nhiên, ông Saw Taw Nee không cho biết bước tiếp theo của lực lượng này là gì. Giao tranh tái bùng phát ở Myawaddy hôm 20/4, buộc 3.000 thường dân phải chạy trốn chỉ trong một ngày, khi quân nổi dậy cố xua quân chính phủ Myanmar mắc kẹt đang ẩn náu tại một cây cầu gần biên giới. Ngày 24/4, Thái Lan cho biết chiến sự đã giảm bớt và hy vọng có thể mở lại cửa khẩu biên giới, khi thương mại đang bị ảnh hưởng. Thái Lan cho biết hầu hết người dân Myanmar đã quay về, chỉ còn 650 người vẫn ở lại. “Tình hình đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình, khi mọi chuyện vẫn bất ổn và có thể thay đổi”, phát ngôn viên Nikorndej Balankura của Chính phủ Thái Lan nói trong cuộc họp báo. Ông cho biết, Thái Lan đã nhận được thông tin về việc khởi động đàm phán giữa các nhóm đối lập ở Myanmar, nhưng không giải thích cụ thể. Phát ngôn viên Nikorndej Balankura cho biết Thái Lan đã đề nghị Lào, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay, chấp thuận tổ chức một cuộc họp nhằm tìm biện pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Chính quyền quân sự Myanmar đang đối diện thách thức lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền lần đầu tiên năm 1962, khi các nhóm nổi dậy phối hợp với nhau để tấn công ở nhiều khu vực biên giới. Chính quyền quân sự đã để mất một loạt địa bàn biên giới vào tay các nhóm nổi dậy. Ảnh đăng trên trang của các nhóm ủng hộ chính quyền cho thấy một số binh lính đang giương cờ Myanmar tại căn cứ quân sự mà KNU kiểm soát chỉ vài ngày trước đó. Người phát ngôn của KNU nói rằng, lực lượng của chính quyền quân sự tiến vào Myawaddy với sự trợ giúp của lực lượng dân quân khu vực. THU LOAN (theo Reuters) Lực lượng nổi dậy ở Myanmar rút khỏi thị trấn trọng điểm gần biên giới Thái Lan, sau khi bị quân chính phủ phản công, một quan chức Myanmar hôm 24/4 cho biết. Quân đội Myanmar đánh lui phe nổi dậy ở thị trấn trọng điểm Một thành viên của liên minh quốc gia Karen ẢNH: REUTERS Quốc hội Mỹ giáng đòn mạnh vào TikTok Dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua cũng có phần yêu cầu hãng ByteDance của Trung Quốc bán ứng dụng TikTok hoặc sẽ bị cấm ở Mỹ. Trong khi đó, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu TikTok tách khỏi ByteDance hoặc sẽ bị cấm ở thị trường Mỹ. Mỹ và nhiều nước phương Tây khác nhiều lần báo động về tác hại của TikTok đối với người trẻ, lo ngại Trung Quốc dùng nền tảng này để thu thập dữ liệu và theo dõi người dùng. TikTok có 170 triệu người sử dụng chỉ riêng ở Mỹ. Những người phản đối cho rằng TikTok được sử dụng làm phương tiện tuyên truyền. Trung Quốc và ByteDance bác bỏ cáo buộc. Dự luật này có thể dẫn đến một bước đi hiếm hoi - cấm công ty hoạt động ở thị trường Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ ký ban hành dự luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==