BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Tính đến thời điểm hiện tại, điền kinh Việt Nam vẫn chưa có suất chính thức dự Olympic Paris 2024. Niềm hy vọng nhỏ nhoi duy nhất của điền kinh Việt Nam vào lúc này dồn vào nội dung tiếp sức 4x400m nữ, với các gương mặt Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Lê Thị Tuyết Mai. Theo quy định của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF), 16 đội tiếp sức 4x400m nữ có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng (dựa vào kết quả thi đấu các giải quốc tế) sẽ giành quyền chính thức tham dự Olympic Paris 2024. Cơ hội cho điền kinh Việt Nam được đánh giá là không cao, dù vậy, ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn bố trí cho các VĐV tập luyện, tập huấn để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, chắt chiu mọi cơ hội giành vé đến Pháp dù nhỏ nhoi nhất. Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các VĐV trọng điểm của nội dung tiếp sức 4x400m nữ đã sang Thái Lan sẵn sàng cho chuyến tập huấn dài ngày. Đây là đợt tập huấn quan trọng của các VĐV để chuẩn bị cho Giải vô địch tiếp sức châu Á 2024 (thuộc vòng loại Olympic) cũng diễn ra tại nước này từ ngày 20/5 tới, để tranh vé tham dự Thế vận hội sắp tới. Theo kế hoạch, chuyến tập huấn của Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Lê Thị Tuyết Mai tại Thái Lan kéo dài gần 1 tháng. Trong số này, VĐV trẻ Tuyết Mai đang có mặt ở UAE tham dự giải vô địch điền kinh trẻ châu Á 2024, sẽ đến Thái Lan tập huấn muộn hơn so với các đàn chị. Nội dung tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đang giữ vị trí số 1 ở châu Á. Chúng ta đã giành HCV nội dung này ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 với kết quả 3 phút 32 giây 6. Thành tích gần nhất cũng là tốt nhất của đội là 3 phút 31 giây 61 lập tại Asian Games 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) tháng 10 năm ngoái. Để có suất dự Olympic, đội tiếp sức nữ Việt Nam ít nhất phải có thông số tốt hơn 3 phút 27 giây 84 của đội đang tạm xếp hạng 16. Như vậy, chúng ta cần phải rút tới 4 giây so với thành tích tốt nhất của mình, một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Trong trường hợp điền kinh Việt Nam không giành được suất chính thức, suất đặc cách dự kiến được trao cho tài năng trẻ Trần Thị Nhi Yến (sinh năm 2005), chân chạy tốc độ nữ tốt nhất Việt Nam hiện nay. Nhi Yến đang giữ kết quả chạy 11 giây 58 cho 100m và 23 giây 85 cho 200m, đều là những thông số được đánh giá là cao nhất ở nhóm tuổi dưới 20 nữ ở châu Á. TRỌNG ĐẠT Nhìn vào kết quả, hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á khá tuyệt vời. Chúng ta có lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng knockout, điều không đội bóng Đông Nam Á nào làm được, đồng thời kiếm được số điểm cao nhất (6) trong lịch sử tham dự vòng bảng. Bằng sự may mắn kỳ lạ, đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng tránh được nhà đương kim vô địch U23 Saudi Arabia. Ở tứ kết sắp tới, đối thủ sẽ là Iraq, đội từng nhận thất bại trước U23 Việt Nam của thế hệ Quang Hải cách đây 6 năm. Tuy lứa hiện tại chưa vươn tới tầm như các đàn anh, song Vĩ Hào, Văn Trường, Thái Sơn hay Duy Cương cũng là những cái tên mang tới nhiều hy vọng. Mặc dù vậy, có rất nhiều điều để nói về các màn trình diễn của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Và những hạn chế này đã bộc lộ đầy đủ trong thất bại tối 23/4. U23 Kuwait và U23 Malaysia quá tệ để không thể khai thác những sai sót, khoảng trống được tạo nên bởi một hàng thủ thiếu gắn kết, nhưng U23 Uzbekistan thì khác. Họ tràn ngập phần sân của U23 Việt Nam, tạo ra áp lực liên tục dựa trên kỹ thuật, khả năng hoán đổi vị trí và di chuyển cơ động. Cho dù rất đông hậu vệ tập trung trước cầu môn Văn Việt, nhưng sự thiếu liên lạc và bọc lót kém đã khiến cầu môn rung lên tới 3 lần chỉ trong hiệp một. Chúng ta không thể biện minh rằng trận thua xuất phát từ việc chơi với đội hình B. Các điểm yếu đã thể hiện ở hai trận trước đó, tương tự cách U23 Việt Nam triển khai tấn công. Các cầu thủ không quá giỏi việc này và càng gặp khó khăn khi đối mặt đội bóng có đẳng cấp vượt trội. Đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn vật lộn để thoát khỏi phần sân nhà, và chỉ dễ dàng hơn trong hiệp hai, thời điểm đối phương chơi chùng xuống, đồng thời nhiều nhân tố chính như Vĩ Hào, Văn Trường… vào sân. Một trong những điểm đáng lo ngại khác là nhiều cầu thủ vẫn giữ thói quen xấu. Trong một trận đấu thoải mái về mặt tâm lý và mục tiêu chính là giữ chân, tránh thẻ phạt, rất khó hiểu khi Đức Việt, Hồng Phúc vẫn lĩnh thẻ sau các tình huống đánh nguội, phạm lỗi xấu xí và hoàn toàn không cần thiết. Có vẻ như bài học Ngọc Thắng nhận thẻ đỏ rời sân trận ra quân vẫn chưa được rút kinh nghiệm đầy đủ. Sau 3 trận vòng bảng, U23 Việt Nam thuộc nhóm bị thổi phạt nhiều nhất với 38 lần phạm lỗi, nhận 1 thẻ đỏ và 7 thẻ vàng. Thật khó để thuyết phục các cầu thủ, rằng VAR sẽ không bỏ qua bất cứ hành động nào và một sai lầm cá nhân đủ khiến cả đội trả giá đắt. 2 trận đầu tiên U23 Việt Nam giành chiến thắng bởi đối phương tệ hơn, mắc nhiều sai sót hơn. Nhưng U23 Uzbekistan thì khác. Họ ở một đẳng cấp vượt trội để loại trừ mọi rủi ro. Chúng ta cũng nên sẵn sàng cho điều tương tự khi đối đầu U23 Iraq, nhà vô địch năm 2013 và vừa quật ngã U23 Saudi Arabia. Tất cả đều hy vọng “Những chiến binh Sao vàng” sẽ lặp lại kỳ tích năm 2018, đánh bại U23 Iraq để tiến vào bán kết. Nhưng để điều đó xảy ra, U23 Việt Nam cần nhìn nhận nghiêm túc những hạn chế và cải thiện một cách nhanh chóng. Ở trận tứ kết ngày 26/4 tới, họ thực sự phải “thể hiện bộ mặt khác” như tuyên bố của HLV Hoàng Anh Tuấn. THANH HẢI Sau trận thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam tiến vào tứ kết với tư cách nhì bảng D ẢNH: ANH ĐOÀN Trần Thị Nhi Yến dự kiến sẽ nhận suất đặc cách dự Olympic Paris 16 THỂ THAO Thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan ở trận cuối vòng bảng làm lộ rõ các hạn chế của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam chưa khi nào mang lại cảm giác an tâm và để xuất hiện ở trận tứ kết với diện mạo mới, các cầu thủ sẽ phải nỗ lực rất nhiều. n Thứ Năm n Ngày 25/4/2024 Hôm nay (25/4), nhóm tuyển thủ trọng điểm nội dung tiếp sức 4x400m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn dài ngày tại Thái Lan, trước khi tham dự giải vô địch tiếp sức châu Á 2024 tranh vé tham dự Thế vận hội sắp tới tại Pháp. Arsenal thắng đậm Chelsea Rạng sáng 24/4, đội đầu bảng Arsenal đã đánh bại Chelsea 5-0 ở trận đấu bù vòng 29 Giải ngoại hạng Anh. Đây là kết quả không ai có thể ngờ tới bởi Chelsea còn chơi đầy ấn tượng thời gian gần đây. Với chiến thắng đậm này, Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng, tạo khoảng cách 3 điểm với đội xếp thứ 2 Liverpool, 4 điểm với đội đứng thứ 3 Man City. Tuy nhiên, “pháo thủ” lại thi đấu nhiều hơn Liverpool cùng Man City lần lượt 1 và 2 trận. Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC Công Phượng có tên trong đội hình xuất phát trận Yokohama FC gặp Fagiano Okayama ở vòng 2 J-League 2024, chiều 24/4. Anh được xếp đá tiền vệ công trong sơ đồ 3-4-2-1 của Yokohama FC. Đây là trận đấu chính thức thứ hai, nhưng là trận đá chính đầu tiên của tiền đạo sinh năm 1995 kể từ khi gia nhập CLB của Nhật Bản vào đầu năm 2023. Công Phượng đang gắn bó mùa thứ hai ở Yokohama FC. Hợp đồng của anh với CLB còn kéo dài đến hết mùa giải 2026. TRỌNG ĐẠT HƯỚNG TỚI TỨ KẾT VCK U23 CHÂU Á 2024: Chờ một diện mạo khác Điền kinh Việt Nam chắt chiu cơ hội cho Olympic Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, ở vòng đấu loại trực tiếp điều gì cũng có thể xảy ra. Vậy nên cơ hội của U23 Việt Nam cũng như U23 Iraq vẫn là 50-50. Trận gặp U23 Uzbekistan có thể coi là bước tập dượt cho trận tứ kết, giúp Ban huấn luyện đề ra giải pháp tối ưu nhất.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==