Tiền Phong số 116

Tại Hậu Giang, qua kết quả kiểm tra của ngành chức năng, độ mặn tại các sông chịu ảnh hưởng bởi triều biển Tây trên địa bàn huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh liên tục tăng. Độ mặn phổ biến đo được từ 8-130/ 00, thậm chí có nơi lên đến 13,30/ 00 - vượt mức cao nhất của đợt cao điểm xâm nhập mặn tháng trước (130/ 00). Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang cho biết, ngành chuyên môn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung vận hành các công trình thủy lợi, đảm bảo không để nước mặn xâm nhập vào nội đồng, các địa phương đã đóng 59 cống để ngăn mặn; tăng cường tuyên truyền cho người dân, từ đó có giải pháp ứng phó hiệu quả. “Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo người dân, nhất là những vùng đã xuống giống lúa Hè Thu, rau màu, thủy sản cần kiểm tra độ mặn nguồn nước trước khi sử dụng. Đặc biệt lấy nước vào nội đồng phải theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, nhằm hạn chế thiệt hại do nước mặn gây ra. Ngoài ra, các địa phương, người dân cần khảo sát tại một số tuyến kênh và công trình ngăn mặn ngoài tỉnh như cống Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang), âu thuyền Ninh Quới, cống Giá Rai (Bạc Liêu)... để nắm tình hình xâm nhập mặn, từ đó có giải pháp ứng phó hiệu quả” - ông Toàn cho hay. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã yêu cầu các đơn vị cấp nước đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, khi cần thiết sẽ áp dụng kế hoạch cúp nước luân phiên ở một số tuyến để điều phối; chủ động kiểm soát, cảnh báo kịp thời. Đặc biệt, có thể liên kết các nhà máy, trạm cấp nước thành một hệ thống liên hoàn để điều tiết nguồn nước từ các nhà máy, trạm cấp nước không bị ảnh hưởng mặn, để phục vụ nhân dân trong thời gian hạn mặn; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để sẵn sàng cung cấp nước cho người dân. Tại Trà Vinh, Sở NN&PTNT cho biết, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong tháng 4 - 5 còn 3 đợt xâm nhập mặn tăng cao, ranh mặn 40/00 sẽ xâm nhập sâu về thượng lưu trên hai nhánh sông Cổ Chiên và sông Hậu, cách cửa biển từ 50-65km. Vì vậy, các cống đầu mối trên hai nhánh sông này phải đóng để ngăn mặn, không thể tiếp nước vào nội đồng, nguy cơ ảnh hưởng sản suất và sinh hoạt của người dân trong tỉnh. Để đảm bảo vụ sản xuất lúa Hè Thu an toàn, Sở NN&PTNT Trà Vinh khuyến cáo nông dân tuân thủ lịch xuống giống đã ban hành; sử dụng giống mới, giống xác nhận, chống chịu hạn mặn tốt. Các địa phương bố trí nhóm giống có cùng thời gian sinh trưởng để thuận tiện cho việc cung cấp, sử dụng nước tưới tiết kiệm; tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng các biện pháp sạ hàng, sạ thưa, áp dụng các quy trình canh tác lúa bền vững… Bên cạnh xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất lúa, hoa màu, thời tiết nắng nóng gay gắt cũng ảnh hưởng lớn đến tôm nuôi. Theo Phòng NN&PTNT huyện Trà Cú (Trà Vinh), nắng nóng xuất hiện từ đầu tháng 2/2024 đến nay, đặc biệt những ngày gần đây nhiệt độ lên 3638 độ C, có ngày đến 40 độ C, nhưng về đêm khuya nhiệt độ giảm thấp. Do ảnh hưởng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, diễn ra liên tục đã làm biến động xấu môi trường nước trên các nhánh sông và ao nuôi, ảnh hưởng lớn sức khỏe tôm nuôi, một số diện tích tôm nuôi bị chết. Theo người nuôi tôm, tôm chết do bệnh đỏ thân, do thời tiết nắng nóng gay gắt trong khi ao nuôi tôm theo phương thức thâm canh bình thường, không có mái che, nhiệt độ cao làm phát sinh mầm bệnh. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, ngành chức năng cử cán bộ chuyên môn cùng các địa phương hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng bệnh cho tôm. Đồng thời, khuyến cáo người nuôi tôm cần theo dõi, quan trắc môi trường nguồn nước, đo nhiệt độ nước trong ao nuôi ít nhất 2 lần/ngày. Để ứng phó với nắng nóng, nhiệt độ về đêm xuống thấp, nông dân nên vận hành liên tục hệ thống quạt để tạo đủ nguồn ô xy; tuân thủ tuyệt đối việc lấy nguồn nước cấp vào ao lắng để xử lý trước khi đưa vào ao nuôi để hạn chế thấp nhất mầm bệnh lây lan… CẢNH KỲ 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Năm n Ngày 25/4/2024 Những ngày gần đây, độ mặn ở các sông tiếp tục lên cao, xâm nhập sâu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), ngành chức năng khuyến cáo người dân có giải pháp ứng phó hiệu quả, tránh thiệt hại khi sản xuất vụ Hè Thu. Đóng cống ngăn mặn tại Hậu Giang ĐBSCL: Nước nhiễm mặn ngày càng gay gắt Quân khu 9 chở nước đến người dân vùng hạn, mặn Cà Mau Ngày 23/4, Quân khu 9 phối hợp với các đơn vị liên quan, đơn vị đồng hành hỗ trợ 5.000 bình nước lọc cho nhân dân trên địa bàn huyện Thới Bình, U Minh và Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau, nhằm giải quyết một phần nước uống cho người dân do khô hạn. Quân khu 9 bố trí trên 18 chuyến xe chở nước tới người dân. Đại tá Trần Bá Lộc, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 9 thông tin, trước đó, đơn vị đã sử dụng 3 tàu của Lữ đoàn vận tải 659 chở hàng nghìn mét khối nước sạch đến giúp đỡ cho nhân dân của một số xã trên địa bàn huyện U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau. “Cục Hậu cần Quân khu 9 sẽ cùng chung sức, đồng lòng chia sẻ những khó khăn, gian khổ, tận tâm, tận lực, hết sức, hết lòng phục vụ bà con nhân dân”, đại tá Lộc nói. TÂN LỘC GS.TSKH Tô Ngọc Thanh sinh năm 1934, quê ở Mỹ Văn (Hưng Yên), là con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân. Không theo đuổi mỹ thuật, sớm thể hiện tình yêu với âm nhạc, trong kháng chiến chống Pháp, ông Tô Ngọc Thanh từng là Trưởng đoàn Văn hóa kháng chiến những năm 1949-1951. Năm 1951, Đoàn Văn hóa kháng chiến giải thể, ông Thanh thi đỗ vào Trường Âm nhạc Việt Bắc, sau đó tiếp tục theo học khoa Sáng tác, Trường Âm nhạc Việt Nam khóa đầu tiên. Năm 1959, ông được phân công về Ban Nghiên cứu âm nhạc thuộc Vụ Nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VH-TTDL). Từ đây, ông bắt đầu hành trình sưu tầm nghiên cứu âm nhạc dân gian các dân tộc, sống hòa nhập cùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao. Nhiều năm lặn lội khắp vùng Tây Bắc, Việt Bắc và Tây Nguyên, ông cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc về âm nhạc dân gian như Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc (1969), Âm nhạc dân gian Mường (1971), tư liệu Âm nhạc Cung đình Việt Nam (2000), ghi chép về văn hóa và âm nhạc - công trình đồ sộ, dày hơn 900 trang... Ông Thanh đảm trách vai trò Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp. Với nhiều công trình nghiên cứu đồ sộ về văn hóa dân gian, ông được trao giải Nhất của Hội Văn nghệ dân gian (1972), 4 giải Nhất của Trung tâm Văn hóa châu Á - Thái Bình Dương, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. “Ông là người trầm tính, có công lớn trong việc sưu tầm các tư liệu văn hóa dân gian. Ông cứ lặng lẽ, cặm cụi gom nhặt những mảnh vụn của văn hóa dân gian. Ông thừa hưởng phẩm chất của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân, tính cách vô cùng bình dị, trầm tính”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, chia sẻ với phóng viên Tiền Phong. TS. NSƯT Hải Phượng, Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện TPHCM, cho biết, chị từng nhiều lần đồng hành với GS. Thanh trong những chuyến điền dã. Ông dễ tính trong hoạt động thường ngày nhưng rất nghiêm khắc trong công việc, đặc biệt là trong nghiên cứu. “Ông luôn luôn say mê tìm tòi, khám phá. Dù ông biết rất nhiều nhưng ông vẫn không ngừng tìm kiếm, học hỏi điều mới. Đây là điều mà tôi cần học hỏi ở ông”, NSƯT Hải Phượng nói. KHÁNH CHI Vĩnh biệt nhà nghiên cứu, giáo sư Tô Ngọc Thanh GS.TSKH Tô Ngọc Thanh qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi. Ông được nhớ đến với nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa dân gian. GS.TSKH Tô Ngọc Thanh qua đời sáng 24/4 để lại di sản nghiên cứu đồ sộ về văn hóa dân gian, âm nhạc dân tộc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==