SỐ ĐẶC BIỆT DOANH NHÂN VIỆT NAM 2026

CĐ25 www.tienphong.vn DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN VIỆT HƯƠNG NHẬN DIỆN RÕ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên. Đây là mục tiêu lớn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đồng thời đặt ra yêu cầu phải phát huy hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, lợi thế hiện có, chủ động tạo dựng và nuôi dưỡng các động lực phát triển mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho biết, Quảng Ngãi đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá và là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên. “Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi tỉnh phải phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đồng thời chủ động tạo dựng những động lực tăng trưởng mới”. Cuối tháng 9 vừa qua, tại Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng”, nhiều chuyên gia kinh tế nhìn nhận rằng, Quảng Ngãi có không gian phát triển đa dạng từ miền núi, cao nguyên, đồng bằng đến biển, hải đảo; có nền tảng công nghiệp với Khu KKT Dung Quất, hệ thống cảng biển nước sâu cùng nhiều tiềm năng về kinh tế biển, logistics, dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, “tỉnh cũng nhận thức rõ rằng, có tiềm năng và lợi thế chưa đồng nghĩa với việc trở thành một cực tăng trưởng. Điều quan trọng là phải chuyển hóa hiệu quả tiềm năng thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất. Đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết”, ông Trần Phước Hiền thẳng thắn. Về một cực tăng trưởng trong giai đoạn mới, ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), nhìn nhận trong giai đoạn mới, Quảng Ngãi tiếp tục xác định Dung Quất là một trong những hạt nhân tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Các cơ quan Trung ương và tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện Đề án và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm Lọc, hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất. “Vậy thì, để mục tiêu hình thành trung tâm năng lượng đi vào thực chất, Quảng Ngãi không nên chỉ đặt mục tiêu có nhiều nhà máy hoặc tổng công suất nguồn điện lớn, mà cần đảm bảo năng lực sản xuất và chuyển đổi năng lượng đa dạng gồm điện khí, thủy điện, năng lượng tái tạo, điện từ sinh khối, chất thải và các dạng năng lượng phù hợp với quy hoạch, đồng thời gắn với hệ thống lọc, hóa dầu và công nghiệp chế biến sâu”, ông Hùng gợi mở. Chia sẻ từ ông Đặng Phú Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi: Để đạt tăng trưởng hai con số, người làm trực tiếp vẫn là doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, trong 9 tháng đầu năm doanh thu được trên 9.600 tỷ, tức là tăng hơn cùng kỳ năm ngoái là 17%. Lợi nhuận trước thuế là 1.620 tỷ, tăng khoảng 8% và nộp ngân sách là 741 tỷ, tăng 24%. Do đó, các doanh nghiệp cần cam kết tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực cho ngân sách của tỉnh; tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, nhất là các dự án có hàm lượng công nghệ cao; phát triển chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, hợp tác xã, nhà cung cấp và các doanh nghiệp, tạo ra hệ sinh thái sản xuất có sức cạnh tranh mạnh. Cùng đó đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; tiếp tục mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đưa các sản phẩm thương hiệu Quảng Ngãi xuất khẩu. Đại diện Công ty CP Đường Quảng Ngãi đề xuất đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và năng lượng hạ tầng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học, người dân; lấy hiệu quả thực tế của các dự án và khả năng tạo ra giá trị gia tăng làm thước đo; hình thành các cơ sở chế biến hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. TẬP TRUNG VÀO 5 ĐỘNG LỰC CHÍNH Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Quảng Ngãi phải chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào các ngành, lĩnh vực truyền thống sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hạ tầng và liên kết chuỗi giá trị. Theo đó, Quảng Ngãi sẽ tập trung vào 5 động lực chủ yếu: Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, theo chiều sâu và phát triển KKT Dung Quất; biến hành lang Đông - Tây thành hành lang kinh tế thực sự; tạo bước đột phá về dịch vụ, nhất là logistics và du lịch; phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, công nghệ cao và hình thành chuỗi giá trị; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực xuyên suốt. “Tỉnh không lựa chọn con đường tăng trưởng bằng mọi giá. Quan điểm phát triển trong giai đoạn mới là tăng trưởng nhanh, bền vững, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu”, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi cho hay. Nhìn thẳng vào thực trạng phát triển kinh tế hiên nay của Quảng Ngãi, TS. Hoàng Hồng Hiệp - Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing TP. Huế chỉ thẳng điểm nghẽn, “Quảng Ngãi phụ thuộc quá lâu vào công nghiệp nặng”. Ông Hiệp chỉ rõ: Quảng Ngãi đang có lợi thế về quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn, công nghiệp, thị trường lao động, kết nối logistics… Nhưng điểm nghẽn hiện nay là tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ngãi thiếu tính ổn định do phụ thuộc quá lâu vào công nghiệp nặng. Mặc dù GDP bình quân đầu người của Quảng Ngãi định vị ở tốp đầu vùng Trung Bộ nhờ vào đóng góp to lớn của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, song thành quả tăng trưởng đó chưa được phân phối tốt đến đại đa số nhân dân. Đặc biệt, phát triển công nghiệp đang không song hành với phát triển thương mại, dịch vụ. Bài toán đặt ra không phải là giảm công nghiệp mà là nâng cấp công nghiệp: tăng chế biến sâu, giảm cường độ tài nguyên - năng lượng - carbon và mở rộng liên kết với dịch vụ, đô thị, doanh nghiệp địa phương, Tiến sĩ Hoàng Hồng Hiệp hiến kế. n QUẢNG NGÃI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MỘT KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI. TUY NHIÊN, ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CỰC TĂNG TRƯỞNG, ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ PHẢI NHẬN DIỆN RÕ NHỮNG ĐIỂM NGHẼN, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC VÀ TẠO RA CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI. Quảng Ngãi đang xác định lại MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG Tỉnh cũng nhận thức rõ rằng, có tiềm năng và lợi thế chưa đồng nghĩa với việc trở thành một cực tăng trưởng. Điều quan trọng là phải chuyển hóa hiệu quả tiềm năng thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất; đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết. PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRẦN PHƯỚC HIỀN Một góc KKT Dung Quất hiện nay với vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh Quảng Ngãi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==