39 www.tienphong.vn từ chính cách Nhà nước kiến tạo môi trường phát triển. Tổng Bí thư đặt vấn đề phải bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng; xóa bỏ rào cản, minh bạch hóa chính sách, tạo dựng niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới sáng tạo và tham gia những lĩnh vực kinh tế chiến lược. Ở đây, ta lại gặp câu chuyện của mùa Thu năm 1945: “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”. Tám mươi năm trước, đó là lời nhắn gửi của Bác tới giới Công - Thương. Hôm nay, mối quan hệ ấy được đặt trong một quy mô lớn hơn rất nhiều. Một doanh nghiệp làm chủ công nghệ không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn góp phần nâng năng suất nền kinh tế. Một doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu không chỉ mở rộng thị trường mà còn đưa năng lực sản xuất Việt Nam đi xa hơn. Một doanh nghiệp chăm lo người lao động, quản trị minh bạch, phát triển xanh và thực hiện trách nhiệm xã hội không chỉ xây dựng thương hiệu của mình mà còn góp phần tạo nên chất lượng của nền kinh tế. Từ“ích quốc, lợi dân”đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sợi dây ấy chưa bao giờ đứt. QUYẾT SÁCH CHO CHẶNG ĐƯỜNG MỚI Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới sáng tạo. Nếu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025 là một lời gợi mở mạnh mẽ về yêu cầu tạo đột phá cho khu vực tư nhân, thì Nghị quyết 68 đã đưa định hướng ấy thành một quyết sách lớn. Đó không chỉ là sự ghi nhận những gì khu vực tư nhân đã đóng góp. Đó còn là một lời giao việc của Đảng ta đối với doanh nhân. Đất nước cần doanh nghiệp tư nhân lớn hơn, mạnh hơn, có năng lực công nghệ cao hơn, quản trị hiện đại hơn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động; kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân khoảng 10-12%/năm, đóng góp khoảng 55-58% GDP; năng suất lao động tăng bình quân 8,5-9,5%/năm. Xa hơn, đến năm 2045, mục tiêu là có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP và tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Những con số ấy, suy cho cùng, không chỉ là những chỉ tiêu về doanh nghiệp hay GDP. Đó là tham vọng về sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam. Muốn có thêm doanh nghiệp không chỉ cần thêm giấy phép đăng ký kinh doanh. Cần một môi trường mà người dân dám bỏ vốn, dám khởi nghiệp, dám đầu tư dài hạn. Muốn doanh nghiệp lớn lên, không thể chỉ yêu cầu doanh nghiệp tự lớn. Phải tháo những nút thắt về vốn, đất đai, nhân lực, công nghệ, dữ liệu; giảm chi phí kinh doanh và bảo vệ thực chất quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh. Bác Hồ thăm Nhà máy xe lửa Gia Lâm, 1955 Và quan trọng hơn cả, phải tạo ra một môi trường mà niềm tin có thể sinh ra vốn, vốn có thể sinh ra doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể sinh ra việc làm và đổi mới sáng tạo, còn những giá trị ấy quay trở lại làm giàu cho đất nước. Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm đặt doanh nghiệp trước một yêu cầu không kém phần quan trọng: phát triển trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm ấy không chỉ dừng ở đóng góp tài chính hay hoạt động từ thiện, mà thể hiện trong chính cách doanh nghiệp kinh doanh, chăm lo người lao động, bảo vệ môi trường, quản trị minh bạch và đối xử công bằng với khách hàng, đối tác. Như vậy, từ bức thư của Hồ Chí Minh năm 1945 đến bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm năm 2025, rồi Nghị quyết 68-NQ/TW, có thể nhìn thấy một mạch xuyên suốt: khơi thông sức dân, tạo điều kiện cho người dân làm giàu chính đáng và biến sức mạnh của mỗi doanh nghiệp thành một phần sức mạnh của quốc gia. Tám mươi năm trước là “ích quốc, lợi dân”. Hôm nay là khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, năng động, độc lập, tự chủ, tự cường và hội nhập. Tên gọi của những thời đại có thể khác nhau. Bối cảnh cũng đã khác rất xa. Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn nguyên: Làm thế nào để mỗi thành công của doanh nghiệp đồng thời trở thành một phần của thành công Việt Nam? Có lẽ, đó chính là câu chuyện lớn nhất của doanh nhân Việt Nam trên hành trình đi tới một tương lai thịnh vượng. n Bác Hồ luôn quan tâm đến việc phát huy vai trò doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc TỪ BỨC THƯ CỦA HỒ CHÍ MINH NĂM 1945 ĐẾN BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM NĂM 2025, RỒI NGHỊ QUYẾT 68-NQ/TW, CÓ THỂ NHÌN THẤY MỘT MẠCH XUYÊN SUỐT: KHƠI THÔNG SỨC DÂN, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI DÂN LÀM GIÀU CHÍNH ĐÁNG VÀ BIẾN SỨC MẠNH CỦA MỖI DOANH NGHIỆP THÀNH MỘT PHẦN SỨC MẠNH CỦA QUỐC GIA. VĂN HÓA DOANH NHÂN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==