SỐ ĐẶC BIỆT DOANH NHÂN VIỆT NAM 2026

38 www.tienphong.vn tài nguyên, nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó là những bất cập của pháp luật, thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh. Vì vậy, câu chuyện phát triển kinh tế tư nhân không đơn giản là khuyến khích doanh nghiệp “làm ăn lớn”. Nó đòi hỏi một sự thay đổi VIỆC NƯỚC VIỆC NHÀ ĐI ĐÔI VỚI NHAU Ngày 13/10/1945, giữa mùa thu đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi giới Công - Thương Việt Nam. Đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh và ách thuộc địa. Chính quyền cách mạng còn non trẻ, nền kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Một quốc gia vừa giành được độc lập nhưng trước mắt là cả một núi công việc của kiến quốc. Và trong những ngày ấy, Người nghĩ đến những người làm kinh tế. Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng khi giới Công - Thương đoàn kết thành “Công - Thương cứu quốc đoàn”, đồng thời mong muốn giới này góp sức xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng, thịnh vượng. Đọc lại bức thư sau tám thập kỷ, có một câu khiến người đọc dừng lại lâu hơn: “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau”. “Việc nhà” là chuyện làm ăn, vốn liếng, sản xuất, kinh doanh; là sự thịnh vượng của mỗi nhà công nghiệp, mỗi nhà thương nghiệp. Nhưng“việc nước”là một không gian lớn hơn: một nền kinh tế quốc dân vững vàng, một đất nước độc lập có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình. Điều đáng nói là ngay trong những ngày đầu của nền độc lập, doanh nhân đã được nhìn nhận không chỉ như những người làm ăn, mà như một lực lượng có thể góp sức vào công cuộc kiến quốc. Bởi vậy, lời kêu gọi của Người không chỉ là vận động đóng góp. Đó là một lời mời những người có vốn, có nghề, có năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh cùng tham gia vào công cuộc dựng xây nước nhà. Và ở chiều ngược lại, Nhà nước phải đồng hành, tạo điều kiện để họ làm được điều đó. “Ích quốc, lợi dân” vì thế trở thành một cách nói giản dị nhưng hàm chứa một quan niệm sâu sắc: lợi ích của người làm kinh tế và lợi ích của đất nước có thể gặp nhau trong một nền kinh tế phát triển lành mạnh. TỪ “ÍCH QUỐC, LỢI DÂN” ĐẾN ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA QUỐC GIA Từ mùa Thu năm 1945 đến hôm nay là một chặng đường rất dài. Nền kinh tế Việt Nam đã đi qua chiến tranh, thời kỳ bao cấp, rồi bước vào công cuộc Đổi mới và từng bước hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự vận động của đất nước, nhận thức về kinh tế tư nhân cũng từng bước thay đổi. Nếu bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời hiệu triệu giới Công - Thương đem vốn và năng lực của mình góp vào công cuộc “ích quốc lợi dân”, thì 80 năm sau, một yêu cầu mới xuất hiện: làm thế nào để nguồn lực tư nhân trở thành một sức mạnh lớn hơn của nền kinh tế quốc gia? Trong bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, đăng trên báo Tiền Phong và những tờ báo lớn ngày 17/3/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn lại gần 40 năm Đổi mới và nhấn mạnh sự đóng góp ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân. Theo bài viết, khu vực này khi đó có gần một triệu doanh nghiệp và khoảng 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước, tạo hơn 40 triệu việc làm, chiếm hơn 82% tổng số lao động và gần 60% vốn đầu tư toàn xã hội. Những con số ấy cho thấy một thực tế: kinh tế tư nhân không còn là một khu vực đứng bên lề nền kinh tế. Nhưng điều đáng chú ý hơn những con số là cách nhìn về tương lai. Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng kinh tế tư nhân không chỉ mở rộng sản xuất, thương mại, dịch vụ mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Nếu có môi trường phát triển thuận lợi, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể vươn xa, cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đó là một bước phát triển đáng chú ý trong tư duy về doanh nhân. Doanh nhân không còn chỉ được nhìn từ câu chuyện vốn, doanh thu hay lợi nhuận. Đằng sau một doanh nghiệp phát triển là việc làm của người lao động, là năng suất của nền kinh tế, là công nghệ được tạo ra, là sản phẩm và thương hiệu Việt Nam bước ra thế giới. Nhưng muốn doanh nhân, doanh nghiệp đi xa, trước hết phải tháo những rào cản đang giữ chân họ. Bài viết của Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra những hạn chế nội tại của khu vực tư nhân, từ quy mô phần lớn còn nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính, quản trị, công nghệ hạn chế đến sự thiếu liên kết và khả năng tiếp cận vốn, đất đai, NGUYỄN TUẤN HƠN TÁM MƯƠI NĂM TRƯỚC, TRONG MÙA THU ĐẦU TIÊN CỦA MỘT NƯỚC VIỆT NAM ĐỘC LẬP, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH GỬI GIỚI CÔNG - THƯƠNG MỘT BỨC THƯ NGẮN. TÁM MƯƠI NĂM SAU, TỪ TINH THẦN “ÍCH QUỐC, LỢI DÂN” ẤY, KINH TẾ TƯ NHÂN ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC GIA. GIỮA HAI DẤU MỐC LÀ MỘT HÀNH TRÌNH DÀI CỦA NHẬN THỨC, CỦA ĐỔI MỚI VÀ KHÁT VỌNG ĐƯA VIỆT NAM TRỞ THÀNH MỘT QUỐC GIA PHÁT TRIỂN, THỊNH VƯỢNG. Bác Hồ thăm Nhà máy Diêm Thống Nhất năm 1956 ẢNH: TƯ LIỆU “ÍCH QUỐC, LỢI DÂN” HỌC BÁC TƯ TƯỞNG Cùng các ngài trong giới Công - Thương, Được tin giới Công - Thương đã đoàn kết lại thành “Công - Thương cứu quốc đoàn” và gia nhập vào Mặt trận Việt Minh, tôi rất vui mừng. Hiện nay “Công - Thương cứu quốc đoàn” đương hoạt động để làm nhiều việc ích quốc lợi dân, tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công - Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới Công - Thương trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy tôi mong giới Công - Thương nỗ lực khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập “Công - Thương cứu quốc đoàn”, cùng đem vốn vào làm công cuộc ích quốc lợi dân”. (Thư gửi giới Công - Thương Việt Nam của Chủ tịch HỒ CHÍ MINH, ngày 13/10/1945) VĂN HÓA DOANH NHÂN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==