16 www.tienphong.vn CHUNG BƯỚC VƯƠN XA Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là một trong những động lực chính, cùng với sự phục hồi của các ngành dịch vụ và đóng góp ổn định của nông nghiệp. Điểm đáng chú ý là tăng trưởng đang có sự lan tỏa. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở cả 34 địa phương, trong khi 12 địa phương đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số. Quảng Ninh dẫn đầu với 12,54%, tiếp đến Hà Tĩnh 12,36%, Hải Phòng 12,08%, Bắc Ninh 11,81% và Ninh Bình 11,31%. Đây là tín hiệu cho thấy động lực tăng trưởng không chỉ tập trung tại một vài trung tâm kinh tế mà đang được mở rộng theo các cực sản xuất, công nghiệp và dịch vụ. Tại các trung tâm kinh tế lớn, quý III ghi nhận sự bứt phá rõ hơn. TPHCM tăng trưởng GRDP 9,86%, đưa mức tăng 9 tháng lên 9,06%; Hà Nội tăng 10,02%, 9 tháng đạt 8,85%. Hải Phòng, Đà Nẵng tiếp tục duy trì mức tăng hai con số. Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực nổi bật khi 30/34 địa phương có mức tăng trên 10% trong quý III. Bên cạnh đó, 11 địa phương có khu vực dịch vụ tăng trên 10%. Ở chiều ngược lại, Đồng Tháp và Sơn La có mức tăng GRDP quý III dưới 8%. Tính 9 tháng, có 6 địa phương chưa đạt 8%, gồm Cần Thơ, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Sơn La. Cơ cấu kinh tế của các địa phương này có tỷ trọng nông nghiệp tương đối lớn, trong khi công nghiệp chưa có nhiều dự án quy mô lớn tạo động lực tăng trưởng. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết quý IV và cả năm, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tiếp tục giữ tăng trưởng hai con số. Theo ông, trong 3 tháng cuối năm cần quyết liệt thực hiện để từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch cả năm, qua đó đóng góp vào mục tiêu chung của nền kinh tế. Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính, cho rằng kết quả tăng trưởng của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, nhưng cũng cho thấy những động lực mới từ sản xuất, đầu tư và dòng vốn quốc tế. Theo bà Hương, trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá sẽ đạt mức tăng trưởng cao trong khu vực. Một trong những điểm tích cực là Việt Nam đã đón được xu hướng dòng vốn FDI dịch chuyển về Đông Nam Á. Về phía cung, cả ba khu vực đều giữ được mức tăng trưởng khá tích cực. Đặc biệt là khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng trên 11%, trong đó ngành xây dựng có mức tăng rất cao, khoảng 12%. Khu vực dịch vụ cũng duy trì vai trò hỗ trợ cho sản xuất vật chất. Đáng chú ý, theo bà Hương, ngành điện cũng tăng trưởng hai con số, góp phần bảo đảm năng lượng cho hoạt động công nghiệp và những lĩnh vực có nhu cầu năng lượng cao. “Đây là điểm rất nổi bật của Việt Nam so với thế giới. Trong khi thế giới cũng đang gặp khó khăn rất lớn về thiếu hụt năng lượng, với mức giá năng lượng rất cao và ảnh hưởng đến kinh tế, thì sản xuất và phân phối điện của chúng ta cũng đang tăng rất ấn tượng. Chúng ta đã làm chủ được các nguồn điện”, bà Hương nói. Ở phía cầu, tích lũy tài sản tăng gần 18%. Trong đó, tích lũy tài sản lưu động, gồm dự trữ hàng hóa từ khu vực FDI và các khu vực khác, tăng mạnh. Theo bà Hương, đây có thể là nguồn nguyên liệu đầu vào giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất và xuất khẩu thời gian tới. TẬN DỤNG DÒNG VỐN DỊCH CHUYỂN, TĂNG SỨC SẢN XUẤT Một điểm đáng chú ý của nền kinh tế khác là việc xuất siêu trở lại sau 9 tháng nhập siêu. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, Việt Nam vẫn nhập siêu hơn 19,42 tỷ USD. Theo lãnh đạo Cục Thống kê có thể nhìn nhập khẩu tăng cao ở góc độ tích cực khi Việt Nam đang đón dòng vốn dịch chuyển, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, AI và chip bán dẫn. Phần lớn hàng nhập khẩu là nguyên vật liệu, máy móc và đầu vào phục vụ sản xuất. “Về mặt khai thác dòng vốn này trong thời gian tới, đưa vào sản xuất cũng như kết nối với thế giới, chúng ta cần phải tăng cường hoạt động sản xuất. Chúng ta phải tăng cường hoạt động sản xuất trong thời gian tới và kết nối để xuất khẩu cũng như tiêu thụ hàng hóa, tránh tồn kho hàng hóa”, bà Hương nói, và lưu ý cần phân biệt tồn kho nguyên vật liệu đầu vào với tồn đọng hàng hóa, sản phẩm đầu ra. Hiện, một phần tồn kho đáng kể là nguyên vật liệu dự trữ phục vụ sản xuất. Bước vào quý cuối năm, áp lực tăng trưởng vẫn còn rất lớn. Lãnh đạo Cục Thống kê tính toán, mức tăng trưởng khoảng trên 12,5% cho quý IV là mức tăng trưởng “rất cao, rất khó khăn, thách thức trong bối cảnh hiện nay”, song nền kinh tế vẫn còn các động lực. Đáng chú ý là đầu tư công những tháng cuối năm đang bước vào giai đoạn về đích và đã có tín hiệu tích cực hơn. Cùng với đó, Việt Nam cần tiếp tục kết nối với thế giới để lưu thông hàng hóa, tăng cường sản xuất nguyên liệu đầu vào trong nước, bảo đảm cân đối các mặt hàng thiết yếu và ổn định giá. “CPI hiện nay cũng có thể gọi là hết“room”thì chúng ta cần phải tăng cường ổn định, bình ổn giá, bảo đảm cân đối với các mặt hàng thiết yếu và tăng cường hoạt động tiêu thụ các sản phẩm trong nước cũng như hàng hóa xuất khẩu; qua đó giảm thiểu tình trạng nhập siêu trong những tháng cuối năm cũng như những tháng đầu năm 2027”, bà Hương nhận định. Bên cạnh các động lực tăng trưởng, chi phí vốn vẫn là vấn đề được doanh nghiệp phản ánh. Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của Cục Thống kê, vốn vay là một trong những yếu tố gây khó khăn cho doanh nghiệp. “Lãi suất cao đã gây khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh doanh nghiệp cũng đang còn nhiều khó khăn đối với thị trường, với giá cả đầu ra, trong khi giá nguyên, nhiên vật liệu cũng tăng cao. Cùng với đó, chi phí vốn vay cao cũng sẽ gây khó khăn”, bà Hương cho biết. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn để nhập nguyên vật liệu, xuất khẩu mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn khi tiếp cận những thị trường lớn. Lãnh đạo Cục Thống kê cho rằng Chính phủ có thể nghiên cứu các chính sách hỗ trợ vốn đối với những ngành cần lượng vốn lớn, vòng quay vốn dài hơn hoặc có tính chất phục vụ cộng đồng, nâng cao đời sống người dân. n ĐỘNG LỰC LAN TỎA 12 ĐỊA PHƯƠNG DẪN ĐẦU TĂNG TRƯỞNG: VIỆT LINH GDP 9 THÁNG TĂNG 9,01%, CAO NHẤT TRONG 15 NĂM QUA, NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ. NHỊP TĂNG TRƯỞNG ĐANG ĐƯỢC DUY TRÌ THEO HƯỚNG QUÝ SAU CAO HƠN QUÝ TRƯỚC, TẠO NỀN TẢNG CHO CHẶNG NƯỚC RÚT CUỐI NĂM, NHƯNG MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ VẪN ĐÒI HỎI MỘT CÚ BỨT TỐC RẤT LỚN TRONG QUÝ IV. QUYẾT TÂM TĂNG GDP QUÝ IV TĂNG TRÊN 12,5% TẠI PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 9, THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG NHẤN MẠNH ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ THÌ QUÝ IV TĂNG TRƯỞNG GDP PHẢI Ở MỨC TRÊN 12,5%. ĐÂY LÀ ÁP LỰC RẤT LỚN, NHIỆM VỤ RẤT NẶNG NỀ ĐÒI HỎI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG PHẢI QUYẾT TÂM VÀ NỖ LỰC CAO NHẤT. Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế 9 tháng ẢNH: VGP “Lãi suất cao đã gây khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh doanh nghiệp cũng đang còn nhiều khó khăn đối với thị trường, với giá cả đầu ra, trong khi giá nguyên, nhiên vật liệu cũng tăng cao. Cùng với đó, chi phí vốn vay cao cũng sẽ gây khó khăn”. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==