VẺ ĐẸP ĐƯỢC BỒI ĐẮP QUA TRẢI NGHIỆM Trước khi chọn được 25 gương mặt vào chung kết, Ban Tổ chức đã đưa 53 thí sinh qua nhiều vùng đất, kết hợp đào tạo kỹ năng với trải nghiệm thực tế. Các cô gái học bước đi, cách giao tiếp, làm việc nhóm, đồng thời gặp nghệ nhân, nhân chứng lịch sử và người dân địa phương. Theo Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng, việc đánh giá thí sinh bắt đầu từ vòng sơ khảo với kiểm tra nhân trắc học và quan sát trực tiếp. Trước chung khảo, các cô gái để mặt mộc, lần lượt trò chuyện riêng với từng thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo. Qua đó, hội đồng vừa xem xét vẻ đẹp tự nhiên, vừa tìm hiểu cá tính, định hướng và cách mỗi người trình bày suy nghĩ của mình. Hầu hết khán giả theo dõi cuộc thi từ đầu đến giờ đều khẳng định, thí sinh ngày càng đẹp hơn, sáng hơn, tự tin hơn. Đây cũng là đặc điểm chung trong chặng nước rút trước chung kết của Hoa hậu Việt Nam qua các mùa. Từ những cô gái thậm chí chưa bao giờ đi giày cao quá 5cm, tất cả thí sinh đều được các chuyên gia trình diễn mài giũa, uốn nắn từ cách đi đứng, tạo dáng, xoay người, cho đến các biểu cảm trước ống kính và cách quản lý hình ảnh cá nhân. “Trong quá trình hướng dẫn, tôi muốn các bạn hiểu cơ thể mình và biết cách thể hiện nét đẹp riêng. Kỹ thuật giúp thí sinh kiểm soát bước đi, tư thế, nhưng khi trình diễn, mỗi người cần có sự tự nhiên và cá tính. Vì vậy, các bạn phải tập đủ kỹ để tự tin, đồng thời biết lựa chọn cách thể hiện phù hợp với trang phục và không gian xuất hiện”, đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana chia sẻ. Chị Khánh Dung, người trực tiếp sát cánh bên 25 thí sinh cũng cho biết “những ngày đầu, có bạn còn rụt rè, ngại hỏi, chưa biết sắp xếp thời gian giữa tập luyện và sinh hoạt. Dần dần, các bạn chủ động hơn, biết chuẩn bị cho lịch trình hôm sau, nhờ chuyên gia góp ý và cùng nhau tập thêm những phần chưa tốt. Điều đáng mừng là các bạn đã cởi mở hơn với nhau. Khi làm việc nhóm, mỗi người có sở trường, cách nghĩ riêng nên cũng cần thời gian để tìm tiếng nói chung. Các bạn học cách trình bày ý kiến, nghe người khác góp ý và nhận phần việc phù hợp với khả năng”. Theo quan điểm thống nhất của Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam, tiêu chí đánh giá thí sinh đều xoay quanh bốn trụ cột Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ, Cống hiến. Nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức lý giải: “Nhan sắc giúp một cô gái thu hút sự chú ý, còn nền tảng văn hóa ảnh hưởng đến cách cô sử dụng sự chú ý ấy. Khi trở thành người của công chúng, hoa hậu sẽ gặp gỡ nhiều người, tham gia những hoạt động ở các địa phương, giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những vai trò đó đòi hỏi sự hiểu biết, cách ứng xử phù hợp và thái độ tôn trọng khác biệt. Vì vậy, chúng tôi tổ chức những chuyến tìm hiểu di sản, gặp nghệ nhân, nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện để thí sinh tích lũy vốn sống. Khi mặc áo dài, giới thiệu một phong tục hay đến với một cộng đồng, các bạn cần hiểu ý nghĩa của những gì mình đang thể hiện và biết lắng nghe người dân. Văn hóa còn hiện diện trong cách mỗi cô gái đón nhận góp ý, đối xử với bạn cùng thi, cư xử với người giúp đỡ mình. Đó là nền tảng để người mang danh hiệu bước vào đời sống công chúng với sự tự tin, chừng mực và ý thức về trách nhiệm của mình”. Bà Hà khẳng định, nền tảng văn hóa, nhận thức và khả năng hội nhập là những phẩm chất cuộc thi coi trọng. ĐEM TRI THỨC VÀO CÔNG VIỆC CỘNG ĐỒNG Theo PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, thành viên Ban Giám khảo, hàm lượng tri thức trong cuộc thi ngày nay tăng lên rõ rệt. Thí sinh có nền tảng học vấn tốt, giỏi ngoại ngữ, tự tin và chủ động bày tỏ quan điểm. Nhiều cô gái mang đến cuộc thi kinh nghiệm hoạt động xã hội, khả năng thuyết trình và những dự định nghề nghiệp cụ thể. Khả năng vận dụng kiến thức còn được đặt vào các nhiệm vụ ngoài sân khấu. Ban Tổ chức tạo ra những cuộc chơi, cuộc thi để thí sinh có cơ hội làm việc nhóm, phân công công việc và phối hợp hành động. “Qua những hoạt động ấy, chúng tôi muốn các bạn biết sử dụng khả năng của mình để đáp ứng một nhu cầu cụ thể của cộng đồng. Giỏi ngoại ngữ, âm nhạc, các bạn có thể hướng dẫn trẻ học tiếng Anh, chơi đàn. Có khả năng sáng tạo nội dung, các bạn có thể làm video, thiết kế poster để vận động giảm rác thải nhựa. Khi đến chăm sóc người có công hay tham gia trồng rừng, dọn rác, mỗi người lại cần sự kiên nhẫn, sức bền và tinh thần sẵn sàng nhận việc. Điều chúng tôi quan tâm là cách thí sinh thực hiện công việc từ đầu đến cuối: có chịu khó tìm hiểu, biết lắng nghe, làm theo hướng dẫn và có trách nhiệm với phần việc được giao hay không. Muốn thuyết phục một chủ nhà hàng thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa, các bạn phải hiểu cả những băn khoăn của họ. Muốn hướng dẫn trẻ học, các bạn cần lựa cách giải thích phù hợp với khả năng tiếp thu của từng em. Chúng tôi mong sau cuộc thi, các bạn có thể chủ động tìm được công việc cộng đồng phù hợp. Sự đóng góp bắt đầu từ việc hiểu người khác cần gì và mình có thể làm gì để giúp đỡ”, nhà báo Trần Thị Thu Hà tổng kết. Bà Hà cũng nhắn nhủ các thí sinh “không việc gì phải lo lắng hay gồng mình nếu thấy bạn khác có dự án đầu tư lớn”. Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức, việc nhỏ vẫn có giá trị khi người thực hiện thấu hiểu, đồng cảm chân thành với hoàn cảnh cần giúp đỡ. Cố vấn cuộc thi, nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, từ sau năm 2010, Ban Tổ chức đứng ra huy động nguồn lực, nhà tài trợ để xây dựng những dự án nhân ái chung, bảo đảm công bằng cho thí sinh. Mỗi nhóm cùng thực hiện một dự án, như đưa điện mặt trời đến vùng xa, sửa trường, chăm sóc trẻ em vùng cao hoặc nấu ăn tại cơ sở chữa bệnh. Có năm, nguồn lực huy động lên tới hàng tỷ đồng. Qua sáu kỳ làm Trưởng Ban Tổ chức, ông Sơn nhấn mạnh sự thành tâm trong công việc kéo dài nhiều ngày. Ông khuyên thí sinh duy trì hoạt động nhân ái suốt đời, tham gia những việc thiết thực như hiến máu, hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai. Sự quan tâm lớn của xã hội dành cho hoa hậu, á hậu cũng đi kèm trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và hoạt động cộng đồng. Những công việc ấy cần được tiếp tục sau thời điểm trao vương miện. n 24-25/10/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 7 ĐƯỜNG ĐẾN VƯƠNG MIỆN HOA HẬU VIỆT NAM 2026 ĐI QUA NHIỀU CUỘC THỬ SỨC, NGOÀI TRÌNH DIỄN, ỨNG XỬ CÒN CÓ CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG. CHÍNH TỪ NHỮNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI SÂN KHẤU NÀY, BAN GIÁM KHẢO VẪN ĐANG LẶNG LẼ TÍCH ĐIỂM CHO SỰ TIẾN BỘ CỦA TỪNG NGƯỜI. Với các cô gái, hành trình nhân ái vẫn còn những dự định phía trước: trở lại dạy trẻ học, thăm những cây đã trồng, rủ người thân cùng tham gia hoạt động cộng đồng ẢNH: HỒNG VĨNH Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 hỗ trợ làm cơm trưa tại Làng trẻ SOS Hải Phòng ẢNH: HỒNG VĨNH Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết: “Các thí sinh bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và bước ra ở từng giai đoạn khác nhau. Kể cả những người dừng chân từ vòng Sơ khảo hay Chung khảo thì không phải là thất bại. Từ cuộc thi quốc gia, các bạn đã tích lũy thêm được rất nhiều thứ và trở nên đẹp hơn. Tôi khẳng định bước ra khỏi cuộc thi các thí sinh luôn luôn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình”. HẠ ĐAN BÊN NGOÀI SÂN KHẤU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==