Báo Tiền Phong số 295

7 n Thứ Năm n Ngày 22/10/2026 GIỚI TRẺ CÁN BỘ ĐOÀN TỰ TẠO TRỢ LÝ AI Sau hơn nửa năm triển khai trợ lý số Gem AI, các kênh truyền thông trên Facebook, Zalo của tổ chức Đoàn tại phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) được “khoác áo mới”. Bên cạnh bài viết và hình ảnh thông thường, infographic, đồ họa và video ứng dụng AI được sử dụng để thông tin tuyên truyền trực quan, sinh động hơn. Đằng sau sự thay đổi ấy là trợ lý Gem AI do cán bộ Đoàn phường xây dựng, hỗ trợ ĐVTN soạn nội dung tuyên truyền pháp luật và các hoạt động Đoàn - Hội - Đội. Với sự hỗ trợ của trợ lý số, thay vì phải tự tìm hiểu cách viết câu lệnh mỗi lần sử dụng AI, các bạn trẻ có thể lựa chọn những gợi ý được thiết kế sẵn theo từng nhiệm vụ, cung cấp thông tin cần thiết rồi tiếp tục chỉnh sửa để hoàn thiện sản phẩm. Trợ lý “số” này dễ dàng truy cập thông qua đường dẫn hoặc mã QR, giúp người chưa thành thạo AI dễ dàng làm quen và sử dụng. Theo anh Ông Văn Tùng, Phó Bí thư Đoàn phường Cẩm Lệ - người tham gia xây dựng trợ lý số, ý tưởng bắt đầu từ một khó khăn phổ biến, đó là AI có thể tạo nội dung nhanh nhưng kết quả phụ thuộc nhiều vào cách người dùng đặt yêu cầu. Những gợi ý được thiết kế sẵn giúp người dùng xác định nội dung, mục tiêu và hình thức sản phẩm cần tạo, thay vì phải tự tìm hiểu từ đầu. “Khi xây dựng trợ lý AI, chúng tôi muốn cán bộ Đoàn, ĐVTN có thể sử dụng công cụ số này thuận tiện hơn trong những công việc của công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Công cụ hỗ trợ gợi ý nội dung, nhưng người sử dụng vẫn phải kiểm tra thông tin, điều chỉnh câu chữ và chịu trách nhiệm với sản phẩm trước khi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội”, anh Tùng nói. SÂN CHƠI THỬ SỨC SÁNG TẠO Ở phường Ngũ Hành Sơn, những sân chơi AI liên tục được tổ chức, thu hút đông đảo các bạn trẻ tự tìm hiểu công nghệ và phát triển ý tưởng. Mới đây, Đoàn phường Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với Trường Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức cuộc thi “Sáng tạo cùng AI - Đổi mới trong học tập, kiến tạo vì cộng đồng” với hơn 50 đội thi đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn. Trước đó, cuộc thi “Sáng tạo cùng AI - Quảng bá du lịch, sản phẩm và văn hóa địa phương Ngũ Hành Sơn” cũng đã thu hút 24 đội thi với các ý tưởng độc đáo để quảng bá du lịch, sản phẩm đặc trưng và văn hóa địa phương Ngũ Hành Sơn. Qua những sân chơi này, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức công nghệ để phát triển sản phẩm gắn với những chủ đề gần gũi với học tập và đời sống. Theo anh Lê Xuân Thành, Bí thư Đoàn phường Ngũ Hành Sơn, các cuộc thi tạo ra cơ hội để các bạn trẻ trực tiếp thực hành, thử nghiệm ý tưởng và sử dụng công nghệ để tạo ra những sản phẩm hữu ích, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Việc tổ chức sân chơi đi cùng các chương trình đào tạo, tập huấn và sự hỗ trợ của chuyên gia nhằm giúp học sinh tiếp cận AI có định hướng. “Bên cạnh cung cấp kiến thức, kỹ năng thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn, chúng tôi muốn người trẻ tiếp cận AI một cách có định hướng, với sự hỗ trợ của các chuyên gia để các em phát huy tinh thần sáng tạo, rèn luyện kỹ năng ứng dụng AI”, anh Thành nói. Triển khai từ tháng 2/2026, mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” của Thành Đoàn Đà Nẵng đang từng bước đưa AI đến gần hơn với ĐVTN, tạo ra những thay đổi tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn. Các tổ chức Đoàn cơ sở đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để khuyến khích ĐVTN chủ động học hỏi, thực hành và chia sẻ kiến thức về AI. Mô hình đã mang các công cụ AI đến gần hơn với người trẻ, hỗ trợ người trẻ học tập, sáng tạo nội dung và nâng cao hiệu quả công việc. Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, mỗi bạn trẻ không chỉ tiếp cận kiến thức cho bản thân mà còn có thể hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng AI với bạn bè, người thân và cộng đồng. Cách làm này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, đồng thời, đưa AI trở thành trợ lý số đáng tin cậy của ĐVTN. GIANG THANH Thời gian qua, AI đã trở thành trợ lý “số” của nhiều người trẻ ở Đà Nẵng, ứng dụng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên để làm mới các trang truyền thông, lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ sáng tạo. Bên cạnh đó, nhiều sân chơi công nghệ cũng mở ra những không gian trải nghiệm cho thanh thiếu niên. “Áo xanh” bắt nhịp AI Mỗi độ hội Lim, giữa không gian đậm sắc màu văn hóa Kinh Bắc, giọng hát của chị hai quan họ Nguyễn Thị Như Ngọc lại khiến nhiều du khách say đắm. Sinh năm 2007, quê ở thôn Lộ Bao (cũ), phường Tiên Du, thành phố Bắc Ninh, Ngọc sớm bén duyên với những làn điệu dân ca quan họ từ khi còn học mầm non. “Ngày bé, tôi thường được ông đưa đi xem các liền anh, liền chị biểu diễn. Sau đó, ông đăng ký cho tôi tham gia câu lạc bộ quan họ của thôn. Từ đó, tôi yêu thích và gắn bó với quan họ”, Ngọc chia sẻ. Bắt đầu học hát quan họ từ năm lớp 3, Ngọc sớm có cơ hội biểu diễn trước đông người. Tình yêu ấy lớn dần qua từng buổi tập, từng lần biểu diễn và những mùa hội Lim. Từ một cô bé say mê nghe hát, Ngọc trở thành gương mặt quan họ trẻ được nhiều người biết đến. Cũng mang tình yêu ấy, Hoàng Diễm Quỳnh, sinh năm 2009, là một trong những giọng ca trẻ tại phường Tiên Du. Quỳnh bén duyên với quan họ từ năm 5 tuổi, khi được bố mẹ động viên tham gia câu lạc bộ tại địa phương. Năm lớp 3, Quỳnh bắt đầu biểu diễn trước khán giả và tham gia hội Lim. Những ngày đầu, cô chỉ được ngồi thuyền hát trong làng. Đến năm lớp 9, Quỳnh mới có cơ hội biểu diễn tại khu vực trong không gian hội chính. “Lần đầu biểu diễn trước đông người, tôi có chút hồi hộp, căng thẳng. Nhưng khi hoàn thành tiết mục, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã làm tốt mục tiêu của mình. Bây giờ, tôi đã quen và tự tin khi đứng trước khán giả”, Quỳnh chia sẻ. Để những câu hát quan họ không chỉ vang lên trong mùa lễ hội, thời gian qua, Thành Đoàn Bắc Ninh chú trọng tạo môi trường cho thiếu nhi, thanh thiếu niên tiếp cận và thực hành di sản từ sớm. Anh Dương Ngọc Duyến - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi thành phố Bắc Ninh (Thành Đoàn Bắc Ninh) cho biết, nhiều năm qua, trung tâm tổ chức các lớp dạy quan họ cho thiếu nhi với sự tham gia giảng dạy của các nghệ nhân. Sân chơi thu hút hàng trăm thanh thiếu nhi tham gia, trở thành hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực cho những bạn trẻ yêu dân ca quan họ. NGUYỄN THẮNG Từ những buổi theo ông đi nghe hát đến khi tự tin biểu diễn trên sân khấu, những liền chị tuổi đôi mươi đang dùng tiếng hát của mình để giữ lửa dân ca quan họ - di sản văn hóa thế giới của quê hương Bắc Ninh. Gen Z giữ lửa di sản quan họ Sân chơi do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi thành phố Bắc Ninh tổ chức đã góp phần truyền lửa đam mê quan họ cho thế hệ trẻ ẢNH: N.T Tại Đà Nẵng, nhiều cơ sở Đoàn đã đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, xây dựng trợ lý số và sáng tạo sản phẩm phục vụ cộng đồng. Cùng với các mô hình ứng dụng tại cơ sở, những sân chơi công nghệ cũng tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) rèn kỹ năng số, thử nghiệm ý tưởng và đưa AI vào hoạt động thực tiễn. Bài 1: Trợ lý “số” của người trẻ “Việc triển khai mô hình đồng thời đặt ra yêu cầu sử dụng AI có trách nhiệm, biết kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung do công cụ tạo ra. Qua đó, ĐVTN từng bước hình thành kỹ năng ứng dụng AI thiết thực, chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số”. Anh LÊ CÔNG HÙNG - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng “Dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Để di sản trường tồn, bên cạnh sự trao truyền của các nghệ nhân, việc khơi dậy niềm đam mê trong thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”. Anh DƯƠNG NGỌC DUYẾN - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi thành phố Bắc Ninh AI đang trở thành trợ lý số đắc lực cho ĐVTN ở Đà Nẵng ẢNH: GIANG THANH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==