Báo Tiền Phong số 295

15 nThứ Năm n Ngày 22/10/2026 GIEO MẦM XANH Trên bãi bồi ven sông Bùng (xã Diễn Châu, Nghệ An), những cây đước vòi non được cắm xuống đất, nối tiếp nhau phủ xanh những khoảng rừng còn thưa. Giữa nền bùn lầy, người trồng phải lựa chọn vị trí phù hợp, cắm cây chắc tay để cây có thể bám rễ trước tác động của dòng chảy và thủy triều. Mỗi mầm xanh được gieo xuống là một kỳ vọng về những cánh rừng đủ sức giữ đất, chắn sóng và nuôi dưỡng hệ sinh thái ven biển. Ông Thái Bá Bảy, Tổ trưởng tổ trồng rừng ngập mặn tại khu vực Diễn Bích (xã Diễn Châu), cho biết, đầu tháng 10, địa phương trồng bổ sung 12.000 cây đước vòi trên diện tích 3,17ha. Nguồn giống được hỗ trợ từ các dự án vì cộng đồng, tập trung đưa cây đến những khu vực rừng còn thưa, từng bước khắc phục các khoảng trống. “Việc trồng cây cần đi đôi với chăm sóc, theo dõi để bảo đảm cây sinh trưởng. Với đặc thù thường xuyên chịu tác động của thủy triều và dòng chảy, nếu không lựa chọn đúng vị trí, cây non có thể khó bám rễ, ảnh hưởng đến hiệu quả phục hồi rừng”, ông Bảy chia sẻ. Hành trình phủ xanh rừng ngập mặn tiếp tục được triển khai tại xã Quỳnh Anh, nơi trồng rừng gắn với bảo tồn chim hoang dã, chim di cư. Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực hoạt động bảo vệ hệ thống rừng ngập mặn và bảo tồn chim hoang dã, di cư dựa vào cộng đồng xã Quỳnh Anh”, từ cuối tháng 9, Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Quỳnh Bảng phối hợp các lực lượng chức năng và người dân tổ chức trồng cây tại các bãi bồi. Theo kế hoạch, 15.000 cây đưng được trồng nhằm bổ sung diện tích cây xanh, phục hồi sinh cảnh. Ở vùng cửa sông Lam, cánh rừng bần ngập mặn rộng khoảng 63ha tại phường Trường Vinh cũng là một không gian sinh thái quan trọng. Những hàng bần tạo nên vành đai xanh tự nhiên, góp phần bảo vệ bờ sông, hạn chế xói lở và duy trì môi trường sống của các loài thủy sinh. PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN Thời gian qua, thông qua dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), Nghệ An đã trồng 40,71ha rừng phòng hộ ven biển, trong đó có gần 22,2 ha rừng ngập mặn; đồng thời chăm sóc các diện tích rừng hiện có. Dù vậy, công tác phục hồi vẫn gặp nhiều trở ngại. Tại một số nơi, lớp bùn mỏng, đất nghèo dinh dưỡng, lượng phù sa thấp khiến cây khó phát triển. Dòng chảy, thủy triều biến động, sóng biển, gió bão và sâu bệnh cũng có thể làm giảm tỷ lệ sống của cây mới trồng. Bên cạnh đó, rác thải và những tác động từ hoạt động sử dụng đất tạo thêm sức ép lên môi trường. Diện tích rừng phân tán, xen kẽ khu dân cư và vùng sản xuất cũng khiến việc quản lý, tuần tra, bảo vệ gặp khó khăn. Ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, cho rằng, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát diện tích rừng hiện có; rà soát khu vực phù hợp để trồng phục hồi, lựa chọn loài cây thích nghi với điều kiện thủy văn, thổ nhưỡng. Cùng với đó, cần huy động các tổ chức đoàn thể và người dân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Công tác tuyên truyền cũng cần được duy trì thường xuyên để người dân hiểu rõ giá trị của rừng và chủ động bảo vệ tài nguyên chung. Một yêu cầu quan trọng khác là gắn bảo vệ rừng với sinh kế bền vững. Việc khuyến khích mô hình nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường, phát huy vai trò cộng đồng trong quản lý rừng sẽ tạo thêm động lực để người dân chung tay bảo vệ. “Hiệu quả phục hồi không nên chỉ đo bằng số cây được trồng hay diện tích triển khai ban đầu, mà cần đánh giá cả tỷ lệ sống, khả năng phát triển, mức độ phục hồi sinh cảnh và sự ổn định của hệ sinh thái qua nhiều năm”, ông Bằng nói. THU HIỀN Từ những bãi bồi ven sông Bùng đến vùng cửa sông Lam, Nghệ An bền bỉ phục hồi rừng ngập mặn, bảo vệ hệ sinh thái và sinh kế người dân trước sức ép của thiên tai, ô nhiễm môi trường. Bền bỉ giữ màu xanh nơi cửa biển xứ Nghệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh ngày 16/10 ký hợp đồng thiết kế, mua sắm và xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải của nhà máy, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.800 tỷ đồng. Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh đặt tại phường Cao Xanh, có 4 tổ máy với tổng công suất 1.200MW. Nhà máy được thiết kế cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia mỗi năm. Dự án sẽ cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện, lắp đặt hệ thống khử ôxít nitơ (NOx), nâng cấp thiết bị xử lý ôxít lưu huỳnh (SOx), thay mới quạt khói sử dụng biến tần cùng các hạng mục phụ trợ. Hệ thống xử lý NOx sử dụng công nghệ khử chọn lọc có xúc tác, trong khi hệ thống lọc bụi được cải tiến bằng công nghệ biến áp chỉnh lưu cao tần kết hợp biến áp xung, nhằm nâng cao hiệu quả loại bỏ các chất ô nhiễm trước khi xả khí thải ra môi trường. Hệ thống xử lý khí thải sẽ được nâng cấp tại cả 4 tổ máy trong năm 2027. Vấn đề quản lý khí thải tại Nhiệt điện Quảng Ninh từng thu hút sự chú ý của dư luận. Cuối tháng 3, Bộ Công an công bố kết quả các chuyên án liên quan hành vi can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu quan trắc môi trường tự động tại nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Trong số những người bị khởi tố có ông Lê Việt Cường, khi đó là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, liên quan vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Vụ việc đặt ra những câu hỏi về tính xác thực của dữ liệu quan trắc, cũng như cơ chế kiểm soát hoạt động xả thải tại các cơ sở công nghiệp lớn. Bởi vậy, với dự án nâng cấp lần này, điều cần quan tâm không chỉ là số vốn đầu tư, công nghệ được lựa chọn hay tiến độ hoàn thành, mà còn là hiệu quả vận hành và độ tin cậy của số liệu môi trường sau khi các hệ thống mới đi vào hoạt động. Các chỉ số về bụi, SOx, NOx phải được đo đạc chính xác, truyền dữ liệu liên tục và được kiểm tra độc lập theo quy định. Việc giám sát cần bảo đảm khả năng phát hiện bất thường, ngăn chặn nguy cơ can thiệp dữ liệu hoặc vận hành hệ thống xử lý không đúng quy trình. Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy nhiệt điện phải được nhìn nhận toàn diện, từ kiểm soát khí thải đến quản lý tro xỉ, nước thải và các nguồn chất thải khác phát sinh trong quá trình sản xuất. Việc cải tạo hệ thống lọc bụi, xử lý NOx và SOx chủ yếu hướng tới giảm các chất gây ô nhiễm không khí. Đây chưa phải là giải pháp trực tiếp xử lý lượng khí CO2 phát sinh từ quá trình đốt than, một trong những tác nhân gây biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh Quảng Ninh phát triển đô thị, công nghiệp và du lịch, yêu cầu kiểm soát ô nhiễm tại các nhà máy nhiệt điện càng trở nên cấp thiết. HOÀNG DƯƠNG Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải nghìn tỷ Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải trị giá gần 3.800 tỷ đồng tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh vừa bước sang giai đoạn triển khai. Trồng cây đưng non tại bãi bồi xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An ẢNH: THU HIỀN Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, toàn tỉnh hiện có hơn 400ha rừng ngập mặn, phân bố tại các địa phương ven biển, gồm Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và Vinh. Năm 2004, diện tích rừng ngập mặn của tỉnh vào khoảng 1.215ha. Nước biển vịnh Hạ Long còn 5 vị trí có chỉ tiêu sắt vượt giới hạn Kết quả quan trắc môi trường mới đây cho thấy phần lớn các thông số chất lượng nước biển vịnh Hạ Long nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn ghi nhận chỉ tiêu kim loại vượt ngưỡng quy định. Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn Quảng Ninh, đợt quan trắc được thực hiện từ ngày 3-27/8. Trong đó, nước biển ven bờ được lấy mẫu tại 90 vị trí với 19 thông số phân tích. Riêng khu vực vịnh Hạ Long, 5 vị trí ghi nhận hàm lượng sắt (Fe) vượt giới hạn, gồm khu vực Bến Đoan, Thiên Cung - Đầu Gỗ, Bồ Nâu - Sửng Sốt, làng chài Hoa Cương và làng chài Vông Viêng. Tại Bến Đoan, các chỉ tiêu asen và đồng cũng cao hơn giới hạn quy định. Khi hàm lượng sắt trong nước biển vượt quá giới hạn cho phép, nó sẽ gây suy giảm chất lượng môi trường nước, làm giảm độ trong và ánh sáng xuyên qua nước, gây cản trở hô hấp và quang hợp của sinh vật phù du, đồng thời tác động tiêu cực đến rạn san hô, thủy sản và ngành du lịch. Đáng chú ý, hàm lượng amoni tại một số vị trí từng vượt ngưỡng trong những kỳ quan trắc trước nay đã giảm, nằm trong giới hạn cho phép. Nếu hàm lượng amoni vượt ngưỡng cho phép (thường gây ra bởi nước thải chưa xử lý, hoạt động nuôi trồng thủy sản mật độ cao…), nó sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và môi trường biển. Kết quả trên cho thấy sự cần thiết phải duy trì quan trắc thường xuyên, kiểm soát các nguồn thải ven bờ và bảo vệ chất lượng môi trường nước tại Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. HOÀNG DƯƠNG Nhiệt điện Quảng Ninh nâng cấp hệ thống xử lý khí thải 3.800 tỷ đồng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==