9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 20/10/2026 thay đổi gì cho ngành công nghiệp văn hóa trong nước, đồng thời góp phần đưa văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới? Tôi đánh giá Luật Phát triển công nghiệp văn hóa có vai trò rất lớn trong việc tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Theo tôi, để phát triển công nghiệp văn hóa, trước hết, dự án luật cần đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ tác giả trẻ và những người có tài năng. Công nghiệp văn hóa có phát triển được hay không phụ thuộc rất lớn vào những người làm văn hóa có tài năng thực sự. Nếu thiếu tài năng, chúng ta sẽ rất khó phát triển lĩnh vực này. Thứ hai, muốn thu hút và phát triển tài năng văn hóa, cần có quy định rõ ràng, minh bạch về bản quyền, đồng thời tạo điều kiện để các thế hệ trẻ, nhất là những người có tài năng, được thể hiện khả năng và được trọng dụng. Tôi cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng. Cùng với đó là sự minh bạch về bản quyền và những chế độ ưu đãi đặc biệt đối với người có tài năng đang đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Vấn đề thứ ba tôi muốn nhấn mạnh là cần có chiến lược quảng bá văn hóa. Thực tế cho thấy, tại những quốc gia phát triển công nghiệp văn hóa bài bản, hiệu quả, lĩnh vực này có đóng góp rất lớn cho GDP. Chẳng hạn, Hàn Quốc có chiến lược phát triển văn hóa dài hạn, bài bản, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất; hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa không chỉ được triển khai trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Xin cảm ơn bà. PV (Theo TTXVN) kiện tổ chức và hoạt động của trường này. Sau khi xem xét bản tấu và kết luận của Hội đồng Cơ mật, vua Thành Thái quyết định “Thành lập một trường dạy tiếng Pháp mang tên Trường Quốc học, tại đây việc giảng dạy chính là tiếng Pháp và có giảng dạy chữ Hán”. Đến ngày 18/11/1896, Trường Quốc học Huế chính thức được Phủ Toàn quyền Đông Dương ra nghị định công nhận. Trước thời điểm này, ở An Nam chỉ có hai cơ sở giảng dạy tiếng Pháp là chi nhánh của Hội Liên hiệp Pháp tại Đà Nẵng và trường Hành Nhơn ở Huế, nơi tổ chức việc giảng dạy cho khoảng 15 học sinh An Nam không định kỳ. Việc dạy tiếng Pháp lúc bấy giờ vẫn còn rất sơ khai. Theo tư liệu của Thư viện Nguyễn Văn Hưởng, thì cách đây 95 năm một cuốn chuyên khảo đã thông tin khá rõ về trường Quốc học Huế, cuốn sách có tên “Trường học ở An Nam: Từ giáo dục truyền thống đến giáo dục hiện đại Pháp-Việt” do Nha Học chính Đông Dương xuất bản năm 1931. Trong đó sự kiện ra đời của ngôi trường đặc biệt này được lý giải như sau: “Trường Quốc học, hay trường Trung học Quốc gia, là cơ sở giáo dục chính yếu của nền giáo dục Pháp - An Nam tại An Nam… Kinh đô là thành phố đầu tiên xây dựng một ngôi trường chính thức cho việc giảng dạy Pháp ngữ và những môn khoa học Tây phương. Việc lựa chọn thành phố này chính nhờ vào uy tín mà danh hiệu kinh đô mang lại - nơi ngự trị của Vua An Nam, các quan lại và giới văn sĩ; thêm vào đó, nơi đây là vị trí trung tâm của đất nước; do đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của trường. Chỉ trong một thời gian ngắn, trường đã thu hút một lượng lớn học sinh từ khắp nơi của cả nước đến để theo học…”. TUYỂN CHỌN KHẮT KHE Số lượng tuyển sinh vào Quốc học Huế ban đầu là 230 người, tuyển chọn từ những người bản xứ. Theo quy định từ năm tuyển sinh đầu tiên, thì “Con của hoàng thân, vương công (công tử) và thanh niên dòng dõi hoàng tộc, con của các quan lại (ấm tử), học sinh Trường Quốc Tử Giám cũng như học sinh trường chính quy mở tại thủ phủ các tỉnh, nếu có nguyện vọng sẽ được nhận vào học và có quyền hưởng trợ cấp, miễn là đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn, tuổi từ 13 đến 20. Các trường hợp quá tuổi quy định vẫn được nhận vào trường nếu có khả năng nổi trội về học vấn”. Ngoài ra, “học sinh Trường Hạnh Nhân cũng như con nhà thường dân nếu có trí tuệ và đủ năng lực về chữ Hán được công nhận có khả năng theo học sẽ được nhận vào Trường Quốc học Huế. Những bậc phụ huynh có con nhỏ tuổi từ 8-13 có thể cho con theo học với sự đồng ý của trưởng giáo”. Việc thi tuyển vào trường rất gắt gao, trung bình mỗi năm chỉ tuyển khoảng 100 chỉ tiêu trong tổng số hàng ngàn thí sinh từ khắp Trung Kỳ (gồm 12 tỉnh từ Thanh Hóa vào tới Bình Thuận) về ứng thí, nên được vào học Quốc học đều là những tinh hoa. Theo Thư viện Nguyễn Văn Hưởng, số liệu vào năm 1905, trường có 3 giáo viên người Pháp và 41 giáo viên người Việt. Số lượng học sinh lúc đó có 198 em gồm 36 hoàng tử, 75 con cái quan lại, 7 con lai Pháp với Việt, 77 con dân thường, 2 con người Hoa. Tất cả được chia thành 12 lớp. Chương trình dạy học tại Quốc học Huế thời ấy gồm có: Giảng dạy kỹ năng viết hoặc nói tiếng Pháp; Giảng dạy chữ Quốc ngữ; Số học và hệ đo lường mét; Địa lý tổng quát và Địa lý nước Pháp cùng các thuộc địa; Bài học thực hành. Và các môn: Hành chính - Kế toán - Các yếu tố trắc địa - Tiếng Hán (Giảng dạy chữ Hán - Đọc sách tiếng Hán). Trường đặc biệt, đa dạng lại cũng tân tiến, văn minh với những lý do như: Giáo viên người Pháp và người bản xứ, bác sĩ người châu Âu với cộng sự là y tá người Việt. Thực đơn do hiệu trưởng và bác sĩ lựa chọn, phù hợp với người Việt. Trường học nhưng lại có đội lính 18 người phụ trách bảo vệ, canh gác. P.X.D Trường THPT chuyên Quốc học Huế ngày nay ẢNH: TIỀN PHONG Thầy trò Trường Quốc học Huế thuở sơ khai ẢNH: TL “ Bên cạnh việc tạo dựng hành lang pháp lý đầy đủ để quản lý và phát triển công nghiệp văn hóa, chúng ta cần xây dựng chiến lược quảng bá và phát triển văn hóa đồng hành với lĩnh vực này. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành một nền công nghiệp không khói, đóng góp tích cực vào GDP của cả nước”. Đại biểu NGUYỄN THỊ VIỆT NGA Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026 với chủ đề Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Tại buổi lễ, 225 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026 được vinh danh, trong đó có 6 cá nhân tiêu biểu là văn nghệ sĩ, vận động viên. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vinh danh nhiều người nổi tiếng, như ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Hòa Minzy, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, streamer Độ Mixi (Phùng Thanh Độ, Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Mixi Gaming)… Những đóng góp được ghi nhận trải rộng từ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát đến chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng. Sau khi được vinh danh, ca sĩ Hòa Minzy cho biết sự ghi nhận là động lực rất lớn để nữ ca sĩ cố gắng hơn và có nhiều hành động tích cực, tốt đẹp hơn cho xã hội. "Tôi luôn cố gắng nói được làm được và làm nhiều hơn nói. Mong quý khán giả luôn tin yêu và tiếp tục ủng hộ Hòa trên hành trình phía trước", nữ ca sĩ chia sẻ. Ca sĩ Mỹ Tâm khẳng định đây là niềm vinh dự trong hành trình sẻ chia, lan tỏa yêu thương và góp một phần nhỏ của nữ ca sĩ để mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. "Mong rằng tinh thần tương thân tương ái sẽ luôn được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều người được giúp đỡ và có thêm niềm tin trong cuộc sống", Mỹ Tâm nói. Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tôn vinh 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng đằng sau những khoản đóng góp là nghĩa tình của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước, là giọt mồ hôi, công sức trực tiếp của hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. “Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và nhân dân xin ghi nhận và tri ân sâu sắc tất cả nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa ấy. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý, rất đáng trân trọng. Việc biểu dương không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp quý báu trong thời gian qua, mà còn nhằm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia và ý thức vì cộng đồng trong toàn xã hội”, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định. NGỌC ÁNH - TRƯỜNG PHONG Ca sĩ Mỹ Tâm có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội văn hóa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026, trong số đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. NSND Xuân Bắc, Mỹ Tâm được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==