5 n Thứ Hai n Ngày 19/10/2026 THỜI SỰ Sáng 18/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội. Tại tổ TPHCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề cập đến các giải pháp của thành phố trong quý cuối năm và định hướng phát triển trong thời gian tới. Năm nay, TPHCM được Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng 10,2%. Sau 9 tháng, kinh tế thành phố tăng trưởng 9,06%. Để đạt mục tiêu cả năm, TPHCM cần đạt mức tăng trưởng 13,23% trong 3 tháng cuối năm. Tuy nhiên, báo cáo Quốc hội ngày 17/10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhận định, 4 địa phương có vai trò động lực và quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, trong đó có TPHCM, dự kiến không đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026. Chia sẻ về nội dung này, ông Trần Lưu Quang cho rằng nếu TPHCM không đạt mục tiêu, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả nước cũng sẽ gặp khó khăn. Theo tính toán, nếu TPHCM hụt 1 điểm phần trăm tăng trưởng, 33 tỉnh thành còn lại cần tăng thêm 0,25 điểm phần trăm mỗi địa phương mới có thể bù đắp phần thiếu hụt của “đầu tàu” kinh tế TPHCM. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Trần Lưu Quang cho rằng điều quan trọng hơn là phải bảo đảm phát triển bền vững. “Không có ăn xổi ở thì, không bằng mọi giá để phát triển hai con số. Nếu trong trường hợp chúng ta không đạt, chúng ta sẽ xin lỗi mọi người và nỗ lực trong lần sau”, ông Trần Lưu Quang chia sẻ. Để kích cầu tiêu dùng, TPHCM sẽ tiếp cận theo hướng khác, thông qua thương mại điện tử và ví điện tử, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trước, trả sau trong dịp cuối năm. Thành phố sẽ kết nối thêm nhiều loại hình dịch vụ khác nhau nhằm kích cầu. Theo ông Quang, TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết vào tháng 11, 12 để người lao động có thể mua sắm vào giai đoạn giá cả dễ chịu hơn so với cận Tết Âm lịch. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng nhắc đến sức hút của hai chương trình biểu diễn nổi tiếng là “Anh trai say hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Theo ông, thời gian tới, thành phố sẽ có thêm các chương trình giải trí quy mô lớn khác, góp phần tạo sức hút. Ông Trần Lưu Quang khẳng định, trên cơ sở tính toán, TPHCM có nhiều khả năng và dư địa để đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. “Chúng ta đạt mục tiêu không chỉ cho TPHCM mà còn phải có trách nhiệm đóng góp cho cả nước, theo đúng tinh thần TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang bày tỏ. ĐIỀU HÒA VỐN ĐẦU TƯ CÔNG Tham gia thảo luận tại tổ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ - bày tỏ thống nhất cao với báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm nay và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Bà Tuyến nhấn mạnh, năm nay dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Chính phủ đã quyết tâm giữ vững mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số. Phân tích một số kết quả đạt được trong 9 tháng năm nay, bà Tuyến đánh giá, mức tăng trưởng đạt 9,01% là cao nhất trong giai đoạn 2011 đến nay. Trong đó, Hà Nội tăng trưởng 9 tháng ở mức 8,85%, riêng quý 3 bứt phá lên 10,02% là mức tăng trưởng quý kỷ lục của Thủ đô từ trước đến nay. Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng nêu bất cập, như việc tăng trưởng chưa đồng đều, còn 22/34 tỉnh, thành phố chưa đạt mức tăng trưởng 2 con số. Giá nhân công, vật liệu, đầu vào tăng cao. Đáng chú ý, theo bà Tuyến, đầu tư công hiện rất khó về nhân công, trong khi lại có báo cáo 1,6 triệu thanh niên thiếu việc làm. “Việc này cần có đánh giá tổng thể”, bà Tuyến đề nghị. Bà Tuyến bày tỏ đồng tình với giải pháp điều hòa vốn không hấp thụ được, cho rằng Chính phủ đã có kết luận trong nghị quyết họp tháng 9, sẽ có KPI để rà soát và điều hoà vốn đầu tư công với các địa phương không hấp thụ được, là căn cứ để giao đầu tư công của 2027. LUÂN DŨNG Ngày 18/10, đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội. Đề cập mối quan hệ giữa tiền lương và giá cả, đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang) cho biết công chức, viên chức và người lao động có mức thu nhập thông thường vẫn có tâm tư rằng “giá cả tăng lên thì tiền lương phải tiếp tục chạy theo”. Qua tìm hiểu thực tế, đại biểu phản ánh, với những gia đình có thói quen mua thực phẩm tại chợ truyền thống, chợ tạm, chợ cóc, chi phí cho bữa ăn có thể tăng khoảng 10-15%. “Một bữa cơm gia đình bốn người có thể tăng thêm khoảng 30.000 - 50.000 đồng. Gia đình nào tính toán kỹ, thắt lưng buộc bụng thì phần chi tăng thêm sẽ giảm bớt”, bà Dao cho hay. Theo đại biểu, khi giá xăng dầu tăng, nhiều mặt hàng lấy đó làm lý do điều chỉnh chi phí. “Như vậy, giá cả đã tăng trong khi tiền lương mới chưa chuyển vào tài khoản của người lao động”, đại biểu Quốc hội nói. Qua khảo sát tại các khu nhà trọ ở những thành phố lớn, nữ đại biểu cho biết, tại những địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, chi phí thuê trọ cũng tăng khoảng 12-18%. Chi phí dịch vụ y tế, giáo dục tăng khoảng 7,5%. “Người được tăng lương rất vui khi thu nhập tăng thêm khoảng 1,5-2 triệu đồng. Nhưng nếu chi phí cho các nhu cầu thiết yếu tăng khoảng 2-3 triệu đồng thì niềm vui tăng lương chưa trọn vẹn”, bà Dao nói. Từ phân tích trên, đại biểu đề nghị bên cạnh việc thống kê CPI tổng thể phục vụ điều hành vĩ mô, cần nghiên cứu xây dựng và công bố chỉ số chi phí sinh hoạt đối với nhóm yếu thế, chú trọng bốn nhu cầu thiết yếu là ăn, ở, giáo dục và y tế. “Đây sẽ là cơ sở để các đại biểu, Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh tiền lương cho phù hợp. Đồng thời, chỉ số này cũng giúp tính toán mức giảm trừ gia cảnh khi xác định thuế thu nhập cá nhân sát thực tế và khả thi hơn”, bà Dao cho hay. Mặt khác, khi điều chỉnh tăng giá dịch vụ công, theo đại biểu cần quan tâm đến tác động tâm lý, cố gắng tránh những thời điểm nhạy cảm, nhất là thời điểm tăng lương hoặc các đợt cao điểm chi tiêu của người dân. “Theo tôi, cần có lộ trình giãn cách; sau khi tăng lương tối thiểu sáu tháng mới xem xét tăng giá dịch vụ công. Cách bố trí này sẽ giúp hạn chế hiệu ứng tâm lý và sự cộng hưởng làm tăng áp lực lạm phát, qua đó tạo thêm sự đồng thuận của cử tri”, bà Dao nêu. ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP Đề cập đến chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) cho biết, qua tiếp xúc cử tri, đại biểu ghi nhận cán bộ, công chức rất phấn khởi khi Chính phủ ban hành quy định nâng phụ cấp công vụ đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55%. Cán bộ cơ sở phấn khởi vì được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhưng cũng mong Chính phủ chỉ đạo rà soát, xem xét điều chỉnh mức phụ cấp phù hợp hơn. Số lượng người hưởng không nhiều, vì vậy đề nghị quan tâm nâng thêm để động viên anh em thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở”, ông Khánh cho hay. “Anh em rất hồ hởi. Nhiều đồng chí đang công tác ở cấp tỉnh cũng có nguyện vọng xuống xã. Đối với các xã biên giới, ngoài chế độ này còn có những khoản phụ cấp theo địa bàn, có nơi mức phụ cấp lên đến 100%”, ông Khánh cho hay. Tuy nhiên, theo đại biểu, khi nhìn sang đội ngũ làm việc tại các trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã, anh em có tâm tư, cảm thấy thiệt thòi về chế độ. Về nguyên tắc, đây là đơn vị sự nghiệp, phải thực hiện các nhiệm vụ, tạo nguồn thu để cân đối, bảo đảm chi trả. Nhưng thực tế ở địa bàn miền núi, gần như không có nguồn thu. Công việc chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở, hỗ trợ công chức thực hiện nhiệm vụ. Có trung tâm chỉ tám, chín người, có đơn vị khoảng mười người, nhưng đội ngũ này không được hưởng phụ cấp công vụ. Vì vậy, ngay cả việc điều động công chức về làm việc tại trung tâm cũng rất khó khăn. “Tôi mong Bộ trưởng Nội vụ quan tâm, chỉ đạo khảo sát, đánh giá lại thực trạng này, xem xét hướng hỗ trợ phù hợp cho anh em”, ông Khánh kiến nghị. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Bí thư TPHCM muốn thưởng Tết cho người lao động ngay tháng 11 “Người được tăng lương rất vui khi thu nhập tăng thêm khoảng 1,5-2 triệu đồng. Nhưng nếu chi phí cho các nhu cầu thiết yếu tăng khoảng 2-3 triệu đồng thì niềm vui tăng lương chưa trọn vẹn”, đại biểu Châu Quỳnh Dao nói. Để kích cầu tiêu dùng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp chi thưởng Tết sớm, ngay trong tháng 11, tháng 12, để người lao động có tiền mua sắm; thông qua thương mại điện tử và ví điện tử, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trước, trả sau trong dịp cuối năm. Đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao phát biểu Đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh ẢNH: PV Ảnh minh họa “Theo tôi, cần có lộ trình giãn cách; sau khi tăng lương tối thiểu sáu tháng mới xem xét tăng giá dịch vụ công. Cách bố trí này sẽ giúp hạn chế hiệu ứng tâm lý và sự cộng hưởng làm tăng áp lực lạm phát, qua đó tạo thêm sự đồng thuận của cử tri”. Đại biểu Quốc hội CHÂU QUỲNH DAO Lương tăng chậm chi phí tăng nhanh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==