Báo Tiền Phong số 292

Chiều 18/10, phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Thủ tướng nêu rõ năm 2026 là năm đầu tiên, năm tạo nền tảng cho sự phát triển của cả nhiệm kỳ. Theo Thủ tướng, một điểm rất mới rất quan trọng là tư duy, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đã có chuyển biến rõ nét, tích cực, dù sự chuyển biến này chưa đồng đều. Ở nhiều địa phương, cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì được điều chuyển ngay. Sở, ngành, lĩnh vực hoặc địa phương nào không đạt tiến độ, các đồng chí lãnh đạo đều làm việc trực tiếp để yêu cầu thực hiện. Một điểm mới trong điều hành của Chính phủ được Thủ tướng nhấn mạnh là việc xây dựng kế hoạch rất chi tiết, cụ thể; giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành trên từng lĩnh vực, từ xây dựng thể chế, phát triển kinh tế - xã hội đến văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. “Mỗi nhiệm vụ đều xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, lộ trình, thời gian thực hiện; bao giờ phải có kết quả và kết quả cụ thể là gì. Bây giờ không thể chỉ báo cáo đã họp bao nhiêu cuộc, ban hành bao nhiêu văn bản. Đến ngày, đến giờ, phải trả lời kết quả ở đâu, kết quả có đạt chất lượng hay không. Đó mới là yêu cầu”, Thủ tướng nêu rõ. Trung ương như vậy, Quốc hội như vậy, các địa phương cũng đã bắt đầu thực hiện theo cách đó. “Chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều, nhưng cách thức làm việc khoa học, có trọng tâm, trọng điểm như vậy sẽ giúp giải quyết các vấn đề đặt ra”, Thủ tướng chia sẻ. Vấn đề quan trọng khác được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh là công tác xây dựng thể chế đã đổi mới rất nhiều. Theo Thủ tướng, xây dựng thể chế không chỉ để xử lý, hạn chế những vấn đề phát sinh, mà phải kiến tạo phát triển. Khi có thể chế đầy đủ, thông thoáng, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, chúng ta mới có thể kiến tạo phát triển, huy động các nguồn lực cho tăng trưởng và xây dựng đất nước. Thủ tướng dẫn ví dụ trong năm 2026 khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều luật đặc biệt quan trọng, có những luật quan trọng liên quan đến đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở, điện lực, dầu khí, đầu tư… Chính phủ cũng đổi mới cách làm. Khi trình Quốc hội, các dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị kèm theo, đồng thời phải bảo đảm chất lượng ngay từ khâu soạn thảo. “Lần đầu tiên sau nhiều năm, Chính phủ không còn nợ đọng văn bản hướng dẫn, qua đó không tạo thêm những ách tắc mới”, Thủ tướng nêu rõ. GIẢM CHI PHÍ ĐẦU VÀO, CẮT KHÂU TRUNG GIAN Về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phải tăng trưởng nhanh và bền vững. Có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng rất mạnh. Nếu không áp dụng ngay các biện pháp, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng cao, từ đó tác động sang giá các mặt hàng khác. Chúng ta vẫn bảo đảm cung ứng xăng dầu đầy đủ. Thủ tướng cho thông tin, theo so sánh trong báo cáo, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong khu vực. Ngân sách giảm thu rất nhiều, nhưng chúng ta thực hiện để chia sẻ với nền kinh tế, thể hiện trách nhiệm với người dân và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cho biết, do thúc đẩy tăng trưởng, tăng đầu tư cho khoa học và công nghệ nên nhu cầu điện năm nay cũng tăng rất cao. Có những thời điểm, việc bảo đảm đủ điện rất khó khăn, nhưng trong điều hành, vẫn bảo đảm cung ứng điện đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. “Phải nói đây là cố gắng rất lớn trong điều hành kinh tế vĩ mô. Nếu lạm phát tăng cao thì thành quả tăng trưởng sẽ bị xói mòn, người dân không được hưởng đầy đủ những thành quả đó”, Thủ tướng nêu rõ. Về giảm chi phí đầu vào, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thực hiện chỉ đạo của Trung ương và có những quyết định. Đối với giá đất, giá bất động sản, Chính phủ thực hiện một số biện pháp, chính sách quyết liệt như phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Qua đó, thị trường nhà ở, nhất là giá chung cư, phải có xu hướng đi xuống. Tới đây, khi Quốc hội xem xét, thông qua luật, Nhà nước sẽ điều tiết giá đất. Nhà nước sẽ quyết định việc đó để tác động đến giá đất và giá bất động sản. Với xăng dầu cũng tiếp tục kiểm soát và sẽ sửa đổi quy định để cắt giảm các khâu trung gian trong kinh doanh, giảm chi phí phát sinh. Đối với thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng cho biết đã kiên quyết yêu cầu các cơ quan chức năng đấu tranh với các vi phạm, tiêu cực. Qua đó cho thấy, chi phí trung gian rất lớn, cuối cùng người bệnh, người dân phải trả chi phí cao cho thuốc, thiết bị và vật tư y tế. Điều đó không thể chấp nhận. Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội một số nội dung sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và dược, với tinh thần kiên quyết cắt bỏ các khâu trung gian để người dân, người bệnh tiếp cận thuốc, thiết bị y tế với chi phí hợp lý. Trong lĩnh vực điện cũng đang củng cố, cơ cấu lại hệ thống và các doanh nghiệp để giảm các khâu trung gian. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG 4 n Thứ Hai n Ngày 19/10/2026 THỜI SỰ Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng rất mạnh. Nếu không áp dụng ngay các biện pháp, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng cao, từ đó tác động sang giá các mặt hàng khác. Theo so sánh trong báo cáo, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong khu vực. Giá xăng dầu Việt Nam thấp nhất khu vực Giá xăng dầu Việt Nam thấp nhất khu vực “Giá xăng dầu đương nhiên diễn biến theo thị trường, nhưng phải giảm những chi phí không hợp lý. Không thể để các khoản phụ thu, các khâu trung gian đẩy giá lên cao”. Thủ tướng LÊ MINH HƯNG Mỗ i lầ n chỉ đặ t mụ c tiêu ẵ m đượ c mộ t giả i nho nhỏ nà o đó . Tiề n thưở ng lĩnh đượ c, cô không tiêu pha linh tinh mà đem mua ngay mộ t mó n đồ hữ u ích. Suố t ba năm rò ng, cô đã tí ch đủ từ tivi, tủ lạ nh, má y giặ t, lò vi só ng, điề u hò a, đế n cả mộ t cá i bế p điệ n loạ i rấ t xịn giá bằ ng mộ t con xe ga thờ i thượ ng… tó m lạ i là tấ t tậ t nhữ ng trang thiế t bị cầ n thiế t cho mộ t gia đình. Cô bả o, đó sẽ là củ a hồ i môn để đem về nhà chồ ng. Sau này, cô ấy lấy một anh bạn cùng quê, hai người phải thuê nhà ở, và số “của hồi môn” đó là toàn bộ tài sản của họ. Một người khác, nhân vật của tôi, nhân viên xuất sắc của dự án hỗ trợ phụ nữ nông thôn, thích người ta gọi là “cô mình”. “Ngày xưa chị từng dính líu với một người đàn ông đang có gia đình. Anh rất hào phóng, tặng chị nhiều thứ quý giá, thậm chí cả sổ tiết kiệm. Chị không tiêu số tiền ấy, để cả trong một con lợn nhựa màu đỏ. Sau này, khi chia tay, chị xung phong làm nhân viên tình nguyện của WHO. Nhưng ký ức làm kẻ thứ ba khiến chị bị stress, không thể tha thứ cho bản thân”, “cô mình” kể. Rồi “cô mình” gặp chị Thắm trong một lần làm dự án hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bán hàng rong ở Hà Nội. Chị goá chồng từ năm ba nhăm tuổi, đi bán hàng rong không đủ, vài lần phải bán máu lấy tiền nuôi con gái duy nhất học đại học. “Cô mình” đã về nhà chị chơi, căn nhà hai gian xây bằng gạch xỉ không có tài sản gì đáng kể. Nhà chị có hai sào vườn, đất đồi chang chang nắng lổn nhổn đá vôi, trồng cây gì cũng còi cọc. “Cô mình” xin cho chị đi học một lớp làm quà tặng thủ công rồi khuyên chị bỏ Hà Nội về nhà vừa làm đồ thủ công vừa trồng hoa. Mỗi tháng “cô mình” lấy từ con lợn đỏ 5 triệu đồng trả lương cho chị. Ngoài thời gian làm đồ thủ công, chị Thắm còn vỡ đất trồng hoa, “cô mình” bỏ tiền mua giống, mua phân bón... Nhà chị không có đàn ông, nên cứ cuối tuần “cô mình” lại lái xe đến tá túc, coi như một địa chỉ nghỉ ngơi cuối tuần. Hai năm đầu, cây trồng đến đâu chết đến đó, chị Thắm áy náy lắm, cứ thấy mức lương “cô mình” trả cho chị quá “hời”. “Cô mình” đành phịa ra rằng, đây là tiền xin được của Mạnh Thường Quân hỗ trợ phụ nữ yếu thế. Thế là chị hì hục rào vườn, làm nilon che chắn rất kỹ lưỡng. Qua năm thứ ba, vườn hoa nhà chị Thắm đã mang lại thu nhập, giờ chị không cần nhận lương 5 triệu của “cô mình” nữa, ngoài bán vé chụp ảnh, chị làm trà hoa hữu cơ, bán kèm đồ thủ công, đồ ăn “nhà quê” cho khách. Một lần đưa tôi đến chỗ chị Thắm, sau khi dẫn tôi đi tham quan mọi ngóc ngách của vườn, “cô mình” cười tươi rói bảo: có phải hoa mình tự trồng thì thơm hơn phải không? Theo quan sát của tôi, những người phụ nữ trông ổn nhất thường là những người biết tự mình hạnh phúc. Tôi gọi họ là những “nội động từ” – có thể đứng một mình mà không cần tân ngữ. Tất nhiên, đứng một mình không có nghĩa là khước từ sự gắn bó. Ví von theo chuyện viết văn, một câu tự nó đã trọn nghĩa vẫn có thể nối với những câu khác, làm nên một câu chuyện phong phú hơn. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bên cạnh việc tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội, tôi muốn chúc họ có được niềm vui của riêng mình, tự chủ trong những lựa chọn và hạnh phúc trong những mối gắn bó. H.Đ Sống như “nội động từ” CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==