Báo Tiền Phong số 290-291

Những hoạt động này nằm trong khuôn khổ phần thi Đại sứ Du lịch và Môi trường, một nội dung trên hành trình tìm kiếm những gương mặt nổi bật của mùa giải năm nay. Mỗi nhiệm vụ mở ra một cơ hội để thí sinh thể hiện khả năng làm việc nhóm, sự chủ động và cách chuyển tải điều mình quan tâm đến những người xung quanh. LỘI BÙN ƯƠM MẦM XANH Chiều 14/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La. Các cô gái mang ủng, đeo găng tay, chuẩn bị đồ bảo hộ và dụng cụ cầm tay trước khi xuống bãi. Đường vào khu vực trồng cây có những đoạn bùn ngập tới đầu gối, khiến thí sinh phải di chuyển chậm, giữ thăng bằng qua từng bước chân. Lội bùn, đào đất, trồng cây trong môi trường ngập mặn là trải nghiệm đầu tiên của nhiều người. Trong hoạt động khảo sát, các thí sinh còn được di chuyển bằng cano, chèo kayak để tìm hiểu cảnh quan và hệ sinh thái. Từ quan sát trên mặt nước đến trực tiếp xuống bãi trồng cây, các cô gái có thêm hình dung về công việc bảo vệ môi trường ven biển. Nguyễn Yến Trang cho biết cô từng tham gia trồng cây khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, môi trường sinh trưởng của cây tại rừng ngập mặn có những khác biệt so với các địa điểm cô từng đến. Với Yến Trang, điều đáng quý là được trực tiếp làm, tìm hiểu và nhận ra những việc nhỏ, thiết thực mà mỗi người có thể thực hiện để bảo vệ môi trường. Nguyễn Thị Thúy Linh lần đầu trồng cây ở rừng ngập mặn. Trải nghiệm khiến cô thêm yêu những mầm xanh và mong được quay lại để nhìn thấy cây mình trồng lớn lên. “Những điều tốt đẹp sẽ nảy mầm từ hôm nay, trong hành động nhỏ của mỗi người vì môi trường”, Thúy Linh chia sẻ. “Đọc một cuốn sách, trồng một cái cây, làm một việc có ích cho người khác… mỗi trải nghiệm đều có thể góp phần nuôi dưỡng cách sống của một người trẻ. Khi thiết kế những hoạt động này, chúng tôi mong các thí sinh có dịp tự tay làm những công việc mà đôi khi trong nhịp sống hằng ngày, các bạn chưa dành thời gian hoặc chưa có cơ hội thực hiện. Chúng tôi hy vọng sau cuộc thi, những trải nghiệm ấy sẽ theo các cô gái vào cuộc sống, để dù ở đâu, làm công việc gì, các bạn cũng tìm thấy cách đóng góp cho cộng đồng”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ. GÕ CỬA NHÀ HÀNG, TÌM SỰ ĐỒNG HÀNH Tại Đồ Sơn, hoạt động bảo vệ môi trường đưa các thí sinh đến với một thử thách khác: trực tiếp vận động các chủ nhà hàng ven biển hạn chế đồ nhựa dùng một lần, chuyển sang sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Để chuẩn bị, các cô gái chia thành nhóm nhỏ, cùng thảo luận ý tưởng và lựa chọn hình thức tuyên truyền. Nguyễn Thái Anh Thư, cho biết cô đến từ miền Tây sông nước, không sống gần biển nên hoạt động này mang đến nhiều điều mới mẻ. Khi lên kế hoạch, cô có chút lo lắng về việc thuyết phục các chủ nhà hàng tham gia chiến dịch. Đến lúc trực tiếp trò chuyện, sự nhiệt tình, cởi mở của người dân Hải Phòng khiến Anh Thư bất ngờ. “Các chủ nhà hàng đều mong muốn bờ biển được sạch sẽ hơn, vừa để bảo vệ môi trường vừa thu hút thêm khách du lịch”, Anh Thư nói. Qua những cuộc gặp, cô có dịp lắng nghe mong muốn của người làm dịch vụ tại địa phương, tìm thấy sự đồng thuận từ chính những người gắn bó hằng ngày với bãi biển. Với nhóm thực hiện video, yêu cầu đặt ra là đưa thông điệp đến người xem một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Lê Thục Uyên Nhi, cho biết, sản phẩm của nhóm chỉ dài khoảng 60 giây, nội dung đi thẳng vào trọng tâm để tạo hứng thú cho công chúng. Cô mong video sau khi hoàn thành có thể góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển. Các nhóm thiết kế poster, vẽ tranh lựa chọn cách thể hiện bằng hình ảnh trực quan và những khẩu hiệu ngắn. Thí sinh cùng trao đổi từ ý tưởng đến cách trình bày, hướng sự chú ý vào tác hại của rác thải nhựa và khuyến khích người dân, du khách thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Khả năng sáng tạo, phối hợp của từng thành viên được huy động để làm ra sản phẩm có thông điệp rõ ràng, gần gũi. Lê Phương Nghi từng tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam. Cô cho rằng việc tuyên truyền giữ gìn môi trường biển, giảm thiểu rác thải nhựa là cần thiết và cấp bách, đồng thời mong mỗi người có ý thức hơn trong việc bỏ rác đúng nơi quy định. Cùng với hoạt động tuyên truyền, các thí sinh còn trực tiếp dọn, đào từng mảnh rác mắc kẹt trên bãi biển Đồ Sơn. Trải nghiệm giúp các cô gái hiểu thêm công sức cần bỏ ra để làm sạch cảnh quan và sự cần thiết của việc huy động cộng đồng cùng giữ gìn môi trường. MANG Ý TƯỞNG XANH ĐI XA HƠN CUỘC THI Từ trải nghiệm trồng cây tại Bàng La, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên nghĩ đến việc kết nối du lịch xanh với sự tham gia của cộng đồng. Cô đề xuất mỗi người đặt mục tiêu trồng ít nhất 10 cây trong năm, có thể gắn với những địa điểm mình đến du lịch. Ý tưởng hướng tới việc để mỗi chuyến đi có thêm một đóng góp cho cảnh quan địa phương. Đinh Hoàng Gia Linh cho biết những hiện tượng như lũ lụt, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn khiến cô quan tâm hơn đến các vấn đề môi trường. Sau trải nghiệm trồng cây gây rừng, cô vận động người thân, bạn bè cùng tham gia, từ đó mở rộng sự hưởng ứng trong cộng đồng. “Một người trồng một cây có thể không đáng kể nhưng 10 người, 100 người hay cả cộng đồng, chúng ta sẽ tạo nên những điều kỳ diệu. Hãy bắt đầu ngay hôm nay từ những hành động nhỏ trong cuộc sống để thay đổi tương lai”, Gia Linh chia sẻ. Nguyễn Thị Kim Châu bày tỏ sự biết ơn với những trải nghiệm có được tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước cuộc thi, cô chưa có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động tương tự. Những chuyến đi giúp cô mở rộng kiến thức, đồng thời thôi thúc xây dựng ý tưởng xanh cho hành trình sau khi rời cuộc thi. n TRONG CHẶNG ĐUA ĐẾN CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2026, TOP 25 THÍ SINH THAM GIA TRỒNG CÂY TẠI RỪNG NGẬP MẶN BÀNG LA, DỌN RÁC VÀ VẬN ĐỘNG CÁC NHÀ HÀNG VEN BIỂN ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG, HẠN CHẾ ĐỒ NHỰA DÙNG MỘT LẦN. NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐÒI HỎI CÁC CÔ GÁI VỪA TRỰC TIẾP LAO ĐỘNG, VỪA TÌM CÁCH THUYẾT PHỤC CỘNG ĐỒNG CÙNG THAM GIA. Các thí sinh chèo kayak vào rừng ngập mặn ẢNH: HỒNG VĨNH TOP 25 HOA HẬU VIỆT NAM 2026 TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN Đây là lần đầu tiên nhiều thí sinh tham gia trồng rừng ẢNH: HỒNG VĨNH ĐẠT NHI – ĐỖ QUYÊN – TÚ OANH TÌM KIẾM ĐẠI SỨ DU LỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG Đại sứ Du lịch và Môi trường là một trong những danh hiệu được tìm kiếm trong vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Top 25 tham gia các hoạt động tại Hải Phòng, kết hợp tìm hiểu cảnh quan, bảo vệ môi trường và vận động cộng đồng. Tại rừng ngập mặn Bàng La, thí sinh khảo sát bằng kayak, tìm hiểu hệ sinh thái, trực tiếp trồng cây và tự lên ý tưởng dự án môi trường. Tại Đồ Sơn, các cô gái dọn rác trên bãi biển, chia nhóm sản xuất video, thiết kế poster, vẽ tranh tuyên truyền giảm rác thải nhựa. Thí sinh còn đến từng nhà hàng ven biển, vận động chủ cơ sở hạn chế đồ nhựa dùng một lần, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Các nhiệm vụ tạo cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, phối hợp và thuyết phục. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cuộc thi tạo môi trường để thí sinh rèn luyện, trưởng thành; bốn trụ cột Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ, Cống hiến được thể hiện cả trong quá trình học hỏi, trải nghiệm thực tế. 17-18/10/2026 www.tienphong.vn 7 VĂN HÓA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==