Báo Tiền Phong số 288

NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trao đổi với báo chí về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và các giải pháp cho chặng nước rút cuối năm. Ông Lưu nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ huy động nguồn lực sang tạo ra sản lượng, giá trị tăng thêm thực chất, qua đó phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng cả năm. Thưa ông, tăng trưởng GRDP quý III/2026 của Hà Nội đạt 10,02%, lần đầu tiên trong năm đạt mức hai con số, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 8,85%. Đâu là những động lực chính tạo nên kết quả này? Kết quả quý III là tín hiệu tích cực, cho thấy kinh tế Thủ đô đang tăng tốc và nhiều giải pháp điều hành bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, trong khi yêu cầu đặt ra cho những tháng cuối năm còn rất lớn. Bên cạnh các động lực trực tiếp, việc cụ thể hóa Nghị quyết số 02NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đang tạo thêm cơ sở thể chế và không gian phát triển. Thành phố tiếp tục phát huy lợi thế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Dù vậy, chất lượng tăng trưởng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Một số lĩnh vực như xây dựng, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thông tin và truyền thông, bất động sản, lưu trú và ăn uống chưa đạt mục tiêu theo kịch bản. Vốn đầu tư tư nhân và vốn FDI thực hiện chưa tương xứng với nguồn lực đã huy động; đóng góp của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào tăng trưởng chưa rõ nét. Thành phố cũng đối mặt với áp lực lạm phát. Vì vậy, nhiệm vụ quý IV không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và thị trường tiêu thụ. Qua đó, các nguồn lực cần sớm được chuyển hóa thành hoạt động sản xuất, kinh doanh và giá trị tăng thêm thực chất. Với tỷ lệ giải ngân đầu tư công đã đạt mức cao so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thành phố sẽ làm gì để nguồn vốn này tiếp tục tạo sức lan tỏa? Đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực quan trọng, có khả năng chủ động tạo thêm khối lượng xây dựng và thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan trong quý IV. Đến ngày 11/10, giải ngân đầu tư công lũy kế đạt 117,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 71% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%. Đây là kết quả tích cực, nhưng yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh giải ngân mà còn phải gắn tiến độ giải ngân với tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành và hiệu quả đầu tư. Thành phố đang triển khai 72 dự án trọng điểm, cấp bách với tổng mức đầu tư khoảng 230,4 nghìn tỷ đồng, gồm các tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, công trình chống ngập và các dự án nhà ở xã hội. Trong những tháng cuối năm, thành phố sẽ điều hành, điều chuyển vốn linh hoạt theo khả năng thực hiện của từng dự án; ưu tiên nguồn lực cho các công trình có thể đẩy nhanh tiến độ, tạo khối lượng xây lắp và giá trị tăng thêm ngay trong năm 2026. Tinh thần xuyên suốt là tiến độ phải đi đôi với chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm. Kết quả không thể chỉ được đánh giá bằng số vốn đã giải ngân mà còn phải căn cứ vào tiến độ triển khai công trình, khối lượng thực tế hoàn thành, khả năng khai thác và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội. ĐÁNH GIÁ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BẰNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Theo kịch bản điều hành, quý IV/2026, Hà Nội cần đạt mức tăng trưởng GRDP 16,55% để hoàn thành mục tiêu cả năm. Thành phố sẽ tổ chức điều hành như thế nào để các giải pháp thực sự đi vào cuộc sống, thưa ông? Trước hết, thành phố sẽ rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, dự án và doanh nghiệp trọng điểm. Những nhiệm vụ có khả năng tạo thêm sản lượng, doanh thu, khối lượng xây dựng và giá trị tăng thêm trong quý IV phải được ưu tiên bố trí nguồn lực, xác định rõ tiến độ và điều kiện thực hiện. Các chỉ tiêu cần được cụ thể hóa thành sản phẩm, công việc và thời hạn hoàn thành, thay vì chỉ dừng ở những con số tổng hợp. Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tiến độ. Đảng ủy UBND thành phố sẽ lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố cùng các sở, ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời nhận diện những nhiệm vụ chậm tiến độ, xác định nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, chủ đầu tư. Trách nhiệm của người đứng đầu phải được cụ thể hóa bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với đánh giá thực chất theo các chỉ số KPI/OKR. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ người phụ trách, đơn vị chủ trì, sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành và điều kiện bảo đảm thực hiện. Đây là cơ sở khắc phục tình trạng nhiệm vụ đã được giao nhưng thiếu đầu mối chịu trách nhiệm hoặc chưa xác định rõ kết quả cần đạt. Trân trọng cảm ơn ông! TRẦN HOÀNG (thực hiện) Quý IV/2026, Hà Nội cần đạt mức tăng trưởng GRDP 16,55% để hoàn thành mục tiêu cả năm. Đây là thách thức rất lớn, đòi hỏi thành phố xác định đúng động lực tăng trưởng, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ có thể tạo ra kết quả ngay và siết chặt trách nhiệm thực thi của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu. Hà Nội chạy nước rút cho mục tiêu tăng trưởng cả năm Nữ thợ giỏi Hà Nội đổi cách làm nghề 13 n Thứ Năm n Ngày 15/10/2026 Đường Vành đai 2,5 được thông xe kỹ thuật dịp 10/10/2026 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu GRDP quý III tăng 10,02%, cao hơn mức 9,95% của cả nước. Tính chung 9 tháng, GRDP Hà Nội ước tăng 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm 2025. Gắn bó với khung cửi từ năm 6 tuổi trong gia đình có bốn đời làm nghề dệt, nghệ nhân Phan Thị Thuận (sinh năm 1954, làng lụa Phùng Xá, xã Hồng Sơn) thấu hiểu những thăng trầm của nghề tơ tằm. Khi lụa công nghiệp tràn ngập thị trường, nhiều lò ươm, khung cửi trong làng phải ngừng hoạt động, bà không chọn cách giữ nghề theo lối cũ. Nhận thấy sản phẩm truyền thống khó cạnh tranh nếu thiếu đổi mới, bà dành nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra dòng lụa tơ sen với quy trình chế tác thủ công công phu, độc đáo. Năm 2019, khăn lụa tơ sen của bà được chọn làm quà tặng tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản. Ở tuổi ngoài 70, nghệ nhân được trao danh hiệu Công dân ưu tú Thủ đô này vẫn miệt mài truyền nghề cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Cùng trăn trở với việc gìn giữ nghề truyền thống và tạo sinh kế cho cộng đồng, nghệ nhân Hoàng Thị Khương (xã Thượng Phúc) chọn cách duy trì nghề thêu tay Quất Động bằng việc truyền dạy và hỗ trợ người yếu thế. Là thế hệ thứ tư trong gia đình theo nghề thêu, đồng thời là người khuyết tật, bà thấu hiểu những khó khăn trong tìm kiếm việc làm của nhóm lao động này. Thay vì chỉ nhận các đơn hàng riêng lẻ, bà mở lớp, kiên trì hướng dẫn từng đường kim, mũi chỉ cho người khuyết tật. Với họ, nghề thêu không chỉ tạo cơ hội có việc làm, tự nuôi sống bản thân mà còn giúp củng cố sự tự tin, từng bước hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đổi mới kỹ thuật chế tác, ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử đang mở thêm kênh tiêu thụ cho các sản phẩm thủ công. Tại làng nghề nón Chuông (xã Thanh Oai), nghệ nhân Tạ Thu Hương sớm tiếp cận các nền tảng trực tuyến để quảng bá sản phẩm. Năm 2023, bà thành lập Hợp tác xã Mây tre nón lá Thu Hương, tham gia các lớp tập huấn kỹ năng số và xây dựng kênh bán hàng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Năm 2024, sản phẩm nón lá của hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Để tiếp cận khách hàng, hợp tác xã sản xuất các video ngắn ghi lại công đoạn làm nón thủ công, giới thiệu câu chuyện của người thợ trên mạng xã hội. Cách làm này góp phần quảng bá văn hóa làng nghề, đồng thời tạo điều kiện để cơ sở tương tác, tiếp nhận đơn hàng trực tiếp từ khách trong và ngoài nước. Không dừng ở hoạt động sản xuất, cơ sở của bà Hương còn được chỉnh trang thành điểm tham quan, nơi du khách có thể tìm hiểu quy trình làm nón và trải nghiệm tự tay hoàn thiện sản phẩm. Qua đó, hợp tác xã có thêm cơ hội phát triển nguồn thu từ dịch vụ bên cạnh hoạt động bán hàng. PHÙNG LINH Trước sức ép cạnh tranh và những thay đổi của thị trường, nhiều nữ nghệ nhân, thợ giỏi tại các làng nghề Hà Nội chủ động đổi mới kỹ thuật, đưa sản phẩm lên nền tảng số và kết hợp du lịch trải nghiệm, tìm hướng phát triển bền vững cho kinh tế địa phương. Nghệ nhân Phan Thị Thuận (làng lụa Phùng Xá) dành nhiều năm nghiên cứu, phát triển dòng sản phẩm lụa tơ sen độc đáo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==