DẤN THÂN VIỆC KHÓ Anh Phạm Thế Quang, giảng viên Khoa Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từng hai lần tham gia các đoàn công tác của Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ cứu hộ quốc tế tại những vùng chịu thảm họa động đất. Tại Myanmar năm 2025, anh Quang tham gia tìm kiếm được 7 thi thể nạn nhân trong khu vực sập đổ, đồng thời phối hợp với đoàn cứu hộ các nước đưa thêm 7 thi thể ra khỏi đống đổ nát để bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình người bị nạn. Năm 2026, trong nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela, anh phối hợp với lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Bộ Quốc phòng đưa thi thể 57 nạn nhân ra khỏi khu vực gặp nạn. Cùng đoàn công tác, anh đến thăm hỏi, động viên hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa, trực tiếp chuyển nhu yếu phẩm, thực phẩm, sữa, chăn màn, quần áo đến người dân vùng thiên tai. Đằng sau những con số ấy là mất mát, đau thương mà người dân phải gánh chịu, nhưng cũng là những trải nghiệm khiến anh thấm thía hơn ý nghĩa của sự sẻ chia giữa lúc khó khăn nhất. Nói về động lực dấn thân vào những nơi hiểm nguy, anh Quang cho biết, điều thôi thúc anh chỉ đơn giản là mong muốn đem sức trẻ để giúp đỡ mọi người, nhất là ở những nơi con người đang phải đối mặt với thiên tai, mất mát. “Những ngày làm việc giữa hiện trường đổ nát, nơi mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, để góp phần giảm bớt đau thương, mất mát cho người dân. Sự có mặt đúng lúc, một bàn tay đưa ra khi người khác khó khăn cũng là cách thiết thực nhất để tuổi trẻ trở nên có ý nghĩa”, anh nói. NỐI DÀI TÌNH THƯƠNG Một câu chuyện khác về sự sẻ chia hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi những bản làng vùng cao, biên giới Tổ quốc, được anh Cà Văn Minh, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, lặng lẽ viết nên bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Trong những năm tháng bám bản, gắn bó với đồng bào các dân tộc tại những địa bàn khó khăn như Huổi Mí, Pa Ham (Điện Biên) anh Cà Văn Minh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi. Tháng 7/2022, anh sáng lập mô hình thiện nguyện “Nuôi em Công an”, trực tiếp nhận đỡ đầu và chăm lo cho 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Pa Ham, Nậm Nèn, Si Pa Phìn và Tuần Giáo. Trong số đó có 12 em mồ côi không nơi nương tựa, 13 em thuộc diện gia đình nghèo, thiếu thốn. Điều đặc biệt, toàn bộ kinh phí cho dự án được anh Minh chắt chiu từ tiền lương, tiết kiệm của gia đình và sự chung tay của đồng đội. Mô hình không nhận tiền mặt từ bên ngoài nhằm bảo đảm tính minh bạch. Định kỳ hằng tháng, anh Minh vượt những chặng đường dài, hiểm trở để trao tận tay các em quà, nhu yếu phẩm, sách vở; đồng thời kết nối vận động quần áo ấm, học bổng và hỗ trợ khi các em đau ốm. Ngoài ra, mỗi khi có thời gian, anh còn tận tình hướng dẫn các em học tập, dạy kỹ năng sống, lối sống hướng thiện, yêu thương, sẻ chia. Nhờ sự tiếp sức đó, các em có đủ cơm ăn, áo mặc và được cắp sách đến trường học lấy con chữ mở ra tương lai tươi sáng. Trong đó, hai em được giúp đỡ đã theo học hệ cao đẳng nghề, tốt nghiệp và có việc làm ổn định; một em thi đỗ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên và đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học 2024-2025. Với anh Minh, chăm lo cho trẻ em không phải việc làm nhất thời, mà là hành trình cần sự kiên trì và trách nhiệm. Từ những phần quà hằng tháng đến sự đồng hành trong học tập, mô hình “Nuôi em Công an” góp phần nối dài tình thương, để những đứa trẻ ở vùng khó khăn có thêm điểm tựa trên con đường trưởng thành. “Quá trình công tác tại vùng sâu, vùng xa, tôi luôn trăn trở khi thấy các em nhỏ thiếu cơm ăn, áo mặc. Với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở các bản làng vùng cao, biên giới, chỉ một chút sẻ chia, một sự quan tâm đúng lúc cũng có thể mang đến cho các em niềm vui và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Vì vậy, tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để tiếp thêm niềm tin, giúp các em có thêm điều kiện học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của mình”, anh Minh nói. LAN TỎA SỐNG ĐẸP Anh Quang, anh Minh là 2 trong số 15 gương mặt trẻ tiêu biểu truyền cảm hứng nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Được T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai từ năm 2017, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” nhằm tôn vinh những thanh niên có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn; gương mẫu chấp hành pháp luật, sống văn hóa, nghĩa tình. Đó còn là những người trẻ biết vượt qua khó khăn, dám dấn thân, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng và xã hội. Qua 9 năm triển khai, giải thưởng đã tuyên dương 212 thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Mỗi gương mặt được vinh danh mang một câu chuyện riêng, từ những người trực tiếp giúp đỡ cộng đồng trong hoàn cảnh hiểm nghèo đến những cá nhân âm thầm theo đuổi các hoạt động thiện nguyện, góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái. Những gương mặt trẻ được vinh danh qua các năm như trưởng bản Mùa A Thi, ca sĩ Hòa Minzy hay Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc... trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa tinh thần sống đẹp trong cộng đồng. Dù xuất phát điểm và cách thức cống hiến khác nhau, điểm chung của những tấm gương ấy là khả năng đưa sự quan tâm đến cộng đồng thành hành động cụ thể, tạo ảnh hưởng tích cực tới những người xung quanh. Theo anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, sống đẹp không phải là điều gì xa vời. Sống đẹp là biết đặt trách nhiệm bên cạnh quyền lợi, đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích của bản thân; sẵn sàng sẻ chia, dấn thân vì cộng đồng và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành người có ích cho xã hội. Từ những câu chuyện sống đẹp của bạn trẻ, anh Nguyễn Kim Quy nhắn nhủ các bạn trẻ không nhất thiết lúc nào cũng phải làm những điều lớn lao. Chỉ cần mỗi người sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn, biết dấn thân và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao cho tuổi trẻ và xã hội. Đó chính là ý nghĩa của “Thanh niên sống đẹp”. Quan niệm ấy cũng cho thấy ý nghĩa của giải thưởng không chỉ nằm ở việc trao tặng một danh hiệu. Việc tôn vinh những tấm gương sống đẹp còn góp phần đưa những hành động tử tế đến gần hơn với cộng đồng, nhất là với người trẻ. Các cá nhân được tôn vinh đến từ nhiều lĩnh vực, gồm: Chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn; lao động, sản xuất, kinh doanh; hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giáo dục... Sự đa dạng ấy cho thấy sống đẹp không bị giới hạn trong một nghề nghiệp, vị trí hay hình thức cống hiến nhất định. Đó có thể là người lính thực hiện nhiệm vụ cứu hộ giữa vùng thảm họa, người trẻ dùng công nghệ để tìm cách bảo vệ trẻ em, hay cán bộ công an âm thầm chăm lo cho những học sinh nghèo. Mỗi người đóng góp theo cách riêng, nhưng đều góp phần nhân lên sự tử tế trong xã hội, hướng tới mục tiêu chung là tạo ra những giá trị tốt đẹp cộng đồng. LƯU TRINH 7 n Thứ Tư n Ngày 14/10/2026 GIỚI TRẺ Gần một thập kỷ nhân lên những câu chuyện tử tế Gần một thập kỷ qua, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai không chỉ tôn vinh những người trẻ giàu lòng nhân ái, sống có lý tưởng, mà còn góp phần lan tỏa những hành động đẹp, nhân lên sự tử tế trong cộng đồng và thôi thúc thế hệ trẻ sống có trách nhiệm, tích cực cống hiến cho xã hội. Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng (bên trái) và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2026 ẢNH: XUÂN TÙNG Anh Cà Văn Minh, cán bộ Công an tỉnh Điện Biên tận tay mang thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các em nhỏ vùng cao có cuộc sống khó khăn ẢNH: CTV “Những tấm gương Thanh niên sống đẹp chính là những chỉ dẫn rất gần gũi và sinh động. Từ họ, chúng ta thấy rằng sống đẹp sẽ làm giá trị của mỗi người trở nên lớn hơn. Cống hiến không lấy đi của tuổi trẻ, mà làm cho tuổi trẻ trở nên có ý nghĩa. Và khi một người trẻ biết sống vì người khác, họ không chỉ thay đổi cuộc sống của một người, một gia đình hay một cộng đồng, mà còn góp phần tạo nên diện mạo của cả một thế hệ”. Anh NGUYỄN KIM QUY, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==